Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam mở rộng lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 - 2025

07:24 | 13/10/2022

3,588 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 12/10, Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự có các đồng chí đại diện Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, các Ban Đảng Trung ương. Về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn; đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư các Đảng bộ/Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn, Trưởng các Ban chuyên môn Tập đoàn, đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên của Tập đoàn

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam mở rộng lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh những tháng còn lại của năm 2022; Báo cáo kết quả công tác 9 tháng năm 2022 của Đảng bộ Tập đoàn; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21 ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII. Kế hoạch số 37-KH/ĐUK ngày 28/01/2022 của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong 9 tháng năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các đơn vị thành viên đã nỗ lực vươn lên, khắc phục mọi khó khăn, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong chương trình công tác xây dựng Đảng cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Xác định, trong 3 tháng cuối năm 2022 vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đảng ủy khối DNTW và chương trình hành động của Bộ Công thương giao cho.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam mở rộng lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn và đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn chủ trì Hội nghị

Quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, kế hoạch của năm 2022. Tập trung, trú trọng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, như: Kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng các dự án trọng điểm đã và đang được đầu tư. Đẩy mạnh các hoạt động, các hình thức tuyên truyền gắn với các sự kiện, các hoạt động của Tập đoàn nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); tăng cường công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo năm 2022.

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp; triển khai chuỗi liên kết giá trị nhằm tăng năng lực cạnh tranh, triển khai đề án chuyển đổi số; rà soát quản trị danh mục đầu tư theo lĩnh vực; trên cơ sở đó tính toán quản trị theo từng nhóm/cụm dự án, lĩnh vực nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai tại các dự án trong toàn Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam mở rộng lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng đánh giá cao các kết quả đạt được của Đảng bộ Tập đoàn trong 9 tháng năm 2022, đồng thời khẳng định đó là kết quả của sự đoàn kết, quyết tâm rất lớn của Đảng bộ và sự đồng thuận, chung tay của tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong các đơn vị của Tập đoàn.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng đề nghị các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các đơn vị thành viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tâm huyết xử lý các vấn đề khó khăn, tồn tại, nâng cao chất lượng công tác, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng còn lại của năm 2022.

Nguyễn Hiệp

Petrovietnam: Niềm vui nhân ngày Doanh nhân Việt NamPetrovietnam: Niềm vui nhân ngày Doanh nhân Việt Nam
Petrovietnam và PVFCCo được tôn vinh Petrovietnam và PVFCCo được tôn vinh "Thương hiệu mạnh", "Thương hiệu xanh" Việt Nam
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhận vinh danh Top 10 Doanh nhân tiêu biểu nhất Việt Nam năm 2022Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhận vinh danh Top 10 Doanh nhân tiêu biểu nhất Việt Nam năm 2022
Petrovietnam ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội 1 tỷ đồngPetrovietnam ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội 1 tỷ đồng
Petrovietnam ủng hộ 2 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Hòa Bình năm 2022Petrovietnam ủng hộ 2 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Hòa Bình năm 2022
Petrovietnam nỗ lực đảm bảo nguồn cung năng lượng đáp ứng nhu cầu của nền kinh tếPetrovietnam nỗ lực đảm bảo nguồn cung năng lượng đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế

DMCA.com Protection Status