Lãnh đạo Petrovietnam gặp mặt, tri ân cán bộ hưu trí Cơ quan Tập đoàn

09:04 | 13/01/2021

9,351 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 12/1, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức buổi gặp mặt cán bộ hưu trí Cơ quan Tập đoàn nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021.

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn; các đồng chí Đỗ Chí Thanh, Phạm Tiến Dũng - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; lãnh đạo các Ban chuyên môn/Văn phòng; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, cùng hơn 300 cán bộ hưu trí Cơ quan Tập đoàn tại hai điểm cầu Hà Nội và văn phòng đại diện Tập đoàn tại TP Hồ Chí Minh trong không khí đầm ấm, thân mật.

Lãnh đạo Petrovietnam gặp mặt, tri ân cán bộ hưu trí Cơ quan Tập đoàn
Toàn cảnh buổi gặp mặt
Lãnh đạo Petrovietnam gặp mặt, tri ân cán bộ hưu trí Cơ quan Tập đoàn

Buổi gặp mặt là hoạt động thường niên hết sức có ý nghĩa được tổ chức nhân dịp Tết đến - Xuân về, nhằm ghi nhận, tri ân những đóng góp của các thế hệ đi trước, đồng thời cũng là dịp gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ thông tin về kết quả đạt được của Petrovietnam trong năm 2020 cũng như tình hình đời sống, hoạt động của các thế hệ cán bộ hưu trí Ban liên lạc Hưu trí (LLHT) Cơ quan Tập đoàn.

Lãnh đạo Petrovietnam gặp mặt, tri ân cán bộ hưu trí Cơ quan Tập đoàn
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng phát biểu tại buổi gặp mặt

Nhân dịp năm mới 2021, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng gửi lời chúc mừng năm mới và bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước đối với sự nghiệp phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. “Để có được kết quả hôm nay, tập thể lãnh đạo, công nhân viên người lao động Petrovietnam luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành của các cán bộ Ban LLHT Cơ quan Tập đoàn. Lớp thế hệ những người đi tìm lửa ngày nay được kế thừa sự nghiệp của các bậc tiền bối, luôn mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tập đoàn, các đồng chí cán bộ hưu trí để góp phần cùng chung sức xây dựng hình ảnh của Tập đoàn, lấy lại tinh thần, niềm tự hào, sự tự tin của người Dầu khí, của văn hóa Petrovietnam; giúp xây dựng Petrovietnam phải là một tập đoàn kinh tế lớn không chỉ trong nước mà còn trong khu vực", đồng chí Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Petrovietnam gặp mặt, tri ân cán bộ hưu trí Cơ quan Tập đoàn
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cũng gửi lời chúc mừng các cán bộ hưu trí Cơ quan Tập đoàn, đồng thời báo cáo tới các cán bộ hưu trí ngày 11/1 vừa qua, Tập đoàn đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, Petrovietnam đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự, chỉ đạo và động viên tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Dầu khí.

Đối với Petrovietnam, có thể khẳng định năm 2020 là năm khó khăn nhất trong lịch sử 45 năm thành lập. Tập đoàn vừa phải tập trung ứng phó với đại dịch COVID-19, vừa phải ứng phó với suy giảm giá dầu thô chưa từng có trong lịch sử giao dịch dầu khí.

Kết quả năm 2020, Tập đoàn đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, đã về đích trước nhiều chỉ tiêu quan trọng của năm. Tập đoàn đã bảo an toàn cho người lao động, không có cán bộ công nhân viên nào bị nhiễm COVID-19. Cụ thể: Hoàn thành kế hoạch cả năm gia tăng trữ lượng dầu khí trước 6 tháng, năm 2020 đạt 15,0 triệu tấn quy dầu (kế hoạch năm là 10-15 triệu tấn quy dầu). Có 2 phát hiện dầu khí mới là Kèn Bầu và Sói Vàng, mở ra cơ hội thu hút đầu tư trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí. Hoàn thành đầu tư đưa 2 công trình dầu khí mới vào khai thác (giàn BK-21 và giàn CPP Sao Vàng). Sản lượng khai thác dầu hoàn thành kế hoạch cả năm trước 26 ngày, đạt 11,47 triệu tấn, vượt 8,0% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác khí đạt 9,16 tỷ m3.

Các nhà máy sản xuất điện, đạm, lọc hóa dầu của Tập đoàn được vận hành an toàn, công tác bảo trì sửa chữa thường xuyên các nhà máy được thực hiện theo đúng yêu cầu thiết kế, sản lượng vượt kế hoạch đề ra, trong đó: Sản xuất đạm hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 17 ngày, đạt 1,80 triệu tấn, vượt 15,0% kế hoạch năm; sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 11,87 triệu tấn, vượt 0,5% kế hoạch năm; sản xuất điện đạt 19,17 tỷ kWh.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn năm 2020 đạt 566 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 83 ngàn tỷ đồng, đạt trên 100% kế hoạch năm; tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 17,5 nghìn tỷ đồng.

“Để có được kết quả như ngày hôm nay, bên cạnh sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ gần 6 vạn người lao động dầu khí đang ngày đêm làm việc, còn có sự đóng góp, hỗ trợ, quan tâm, giúp đỡ của các cán bộ hưu trí, những người đã gắn bó, làm việc với Petrovietnam”, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng khẳng định.

Lãnh đạo Petrovietnam gặp mặt, tri ân cán bộ hưu trí Cơ quan Tập đoàn
Lãnh đạo Petrovietnam thăm hỏi và chúc sức khỏe các cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021
Lãnh đạo Petrovietnam gặp mặt, tri ân cán bộ hưu trí Cơ quan Tập đoàn
Lãnh đạo Petrovietnam chúc mừng cán bộ hưu trí Bùi Thị Hoàn nhân ngày sinh nhật (12/1)

Bước sang năm 2021, trên cơ sở dự báo kinh tế thế giới, trong nước còn nhiều khó khăn, hoạt động dầu khí có nhiều biến động khó lường. Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng mong muốn các đồng chí cán bộ hưu trí Cơ quan Tập đoàn tiếp tục phát huy truyền thống của "Những người đi tìm lửa”, bằng trí tuệ, kinh nghiệm quý báu, đóng góp ý kiến tâm huyết, chia sẻ với Tập đoàn, cùng chung sức xây dựng ngành Dầu khí phát triển bền vững.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Quang thay mặt cho 388 hội viên Ban LLHT Cơ quan Tập đoàn đã báo cáo tóm tắt về hoạt động của Ban trong thời gian qua như chương trình thăm hỏi, trợ cấp khi hội viên ốm đau, họp mặt, về nguồn cũng như tổ chức tham quan cho các cán bộ hưu trí…, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn đã luôn dành sự quan tâm, tạo điều kiện cho các cán bộ hưu trí của ngành có các buổi gặp mặt thân mật kỉ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi, dịp đầu năm.

Lãnh đạo Petrovietnam gặp mặt, tri ân cán bộ hưu trí Cơ quan Tập đoàn
Đồng chí Nguyễn Xuân Nhậm phát biểu tại buổi gặp mặt

Thay mặt các cán bộ hưu trí cơ quan Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Xuân Nhậm, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu khí (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) chúc mừng tập thể lãnh đạo, người lao động Tập đoàn đã nỗ lực, cố gắng vượt qua cuộc khủng hoảng kép và đạt được những thành tựu rất quan trọng trong năm 2020. Tập thể cán bộ nguyên lãnh đạo Tập đoàn, cán bộ công nhân viên Cơ quan Tập đoàn qua các thời kỳ luôn quan tâm, theo sát các hoạt động của Tập đoàn và sẽ tiếp tục đóng vai trò cố vấn, góp ý trong chiến lược phát triển của Tập đoàn.

Lãnh đạo Petrovietnam gặp mặt, tri ân cán bộ hưu trí Cơ quan Tập đoàn
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng chúc mừng và trao quà mừng thọ cho hội viên cao tuổi của Ban LLHT Cơ quan Tập đoàn

Nhân dịp năm mới, lãnh đạo Petrovietnam cũng đã tổ chức lễ mừng thọ cho các cán bộ hưu trí có sinh nhật chẵn 65, 70, 75, 80, 85, 90 và 95 tuổi. Đây là những món quà thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tình cảm chân thành của Ban Lãnh đạo Tập đoàn đối với các thế hệ đi trước, đồng thời cũng là nét đẹp trong truyền thống văn hóa của người dầu khí.

Cuộc gặp mặt diễn ra trực tuyến tại hai điểm cầu được chuẩn bị chu đáo, trang trọng, tạo nên không khí gặp gỡ ấm cúng nghĩa tình, trọn vẹn niềm vui phấn khởi cho nhiều thế hệ dầu khí.

Lãnh đạo Petrovietnam gặp mặt, tri ân cán bộ hưu trí Cơ quan Tập đoàn
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng và Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Đỗ Chí Thanh trao hoa và quà mừng thọ cho các hội viên tuổi 75
Lãnh đạo Petrovietnam gặp mặt, tri ân cán bộ hưu trí Cơ quan Tập đoàn
Phó Tổng giám đốc Petrovietnam Đỗ Chí Thanh và Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan trao hoa và quà mừng thọ cho các hội viên tuổi 70
Lãnh đạo Petrovietnam gặp mặt, tri ân cán bộ hưu trí Cơ quan Tập đoàn
Đồng chí Trần Quang Dũng, Trưởng ban TT&VHDN và đồng chí Phan Anh Minh, Trưởng ban TC&QTNNL trao hoa và quà mừng thọ cho các hội viên Ban LLHT Cơ quan Tập đoàn tuổi 65
Lãnh đạo Petrovietnam gặp mặt, tri ân cán bộ hưu trí Cơ quan Tập đoàn
Cán bộ hưu trí Cơ quan Tập đoàn gặp gỡ những đồng nghiệp, bạn bè cũ cùng ôn lại những kỉ niệm xưa
Lãnh đạo Petrovietnam gặp mặt, tri ân cán bộ hưu trí Cơ quan Tập đoàn
Lãnh đạo Petrovietnam gặp mặt, tri ân cán bộ hưu trí Cơ quan Tập đoàn
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt
Ban Liên lạc hưu trí Tập đoàn sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2020 Ban Liên lạc hưu trí Tập đoàn sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2020
PVN gặp mặt tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ hưu trí PVN gặp mặt tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ hưu trí
PVN gặp mặt cán bộ hưu trí nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi PVN gặp mặt cán bộ hưu trí nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi
Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống cán bộ hưu trí ngành Dầu khí Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống cán bộ hưu trí ngành Dầu khí
PVN gặp mặt cán bộ hưu trí nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi PVN gặp mặt cán bộ hưu trí nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status