Một thời chưa xa

16:35 | 21/04/2016

1,691 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Một số anh chị em Viện Dầu khí Việt Nam thuộc thế hệ 4,5,6x trải qua thời gian công tác tại các địa điểm khác nhau của Viện: Nhà Thành - Hưng Yên, Yên Hòa-Hà Nội (trụ sở chính), Mạc Đĩnh Chi/Thanh Đa-TP Hồ Chí Minh (Phân Viện/ Chi nhánh). Mỗi quãng thời gian ấy ít nhiều đều để lại những hồi ức, kỷ niệm đáng nhớ về những ngày tháng đoàn kết, cộng tác cùng nhau...

Nhà Thành - Hưng Yên

Viện Dầu khí được thành lập ngày 22/5/1978, trụ sở đặt tại khu trại lính cũ của Pháp có tên Nhà Thành, Hưng Yên. Viện trưởng: ông Hồ Đắc Hoài; Bí thư Đảng ủy: ông Vũ Văn Nhi. Từ 1978 đến 1988, Viện Dầu khí tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực, tổ chức nghiên cứu thăm dò và đánh giá sơ bộ tiềm năng dầu khí các bể Đệ Tam và trước Đệ Tam.

mot thoi chua xa
Nhà Thành, Thị xã Hưng Yên, nơi đóng quân của Viện Dầu khí 1978-1988.

Viện chủ trương xây dựng mô hình giống như Viện Dầu mỏ Liên bang Nga (Gubkin), Viện Dầu mỏ Pháp (IFP). Đẩy mạnh hợp tác với 2 Viện trên trong lĩnh vực cung cấp thiết bị phân tích dầu thô, mẫu lõi, sắc ký khí. Mua 11 phòng thí nghiệm và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Viện được mở rộng, sáp nhập một bộ phận lớn của Đoàn 36C, xây dựng Phân Viện phía Nam (1982), xây dựng Trung Tâm xử lý số liệu dầu khí (1984, trụ sở đặt trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, sử dụng hệ thống máy tính điện tử do người Mỹ để lại, giám đốc Trung Tâm là kỹ sư địa vật lý Hà Quốc Quân). Thực hiện một số đề tài cấp nhà nước, nghiên cứu thử nghiệm chế biến condensate mỏ Tiền Hải C. Tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật giai đoạn 1981-1985. Chuyển một bộ phận nghiên cứu tổng hợp về D1 Thành Công.

Giai đoạn này do Mỹ và các nước phương Tây cấm vận,  tình hình kinh tế nước ta bị ảnh hưởng nên đời sống của cán bộ-CNV Viện Dầu khí cũng có khó khăn nhưng mọi người đề hào hứng làm việc, góp phần xây dựng và phát triển Viện. Sau giờ làm việc buổi chiều, một số chơi bóng chuyền, chị em tranh thủ tăng gia. Ngày nghỉ thanh niên thăm thú các di tích hoặc địa điểm giải trí như Đền Mẫu, Hồ Bán Nguyệt, chùa Cốc, thậm chí đạp xe thăm chùa Hương (qua ngả Phủ Lý), vv.

Mạc Đĩnh Chi – TP Hồ Chí Minh

Từ 1982, các phòng, ban chuyên môn của Phân Viện phía Nam được đặt ở Tòa nhà Đại sứ quán Mỹ cũ, góc đường Thống Nhất và Mạc Đĩnh Chi cùng với các cơ quan khác của Tổng cục Dầu khí. Đây là địa điểm trung tâm của Quận 1 và cũng là trung tâm TP Hồ Chí Minh nên rất thuận lợi. Tuy nhiên cấu trúc của tòa nhà phù hợp với chức năng của Sứ quán, không phù hợp  với các phòng chuyên môn có liên quan tới thiết bị thí nghiệm, phân tích.

Trong quãng thời gian từ 1982 đến 1995, các bộ phận quản trị cũng như phòng, ban chuyên môn của Phân Viện phía Nam đã hoạt động có hiệu quả tại đây do gần với các nhà thầu/đơn vị hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại Việt Nam.

mot thoi chua xa
Đại sứ quán Mỹ cũ, góc đường Thống Nhất/Mạc Đĩnh Chi, nơi có trụ sở Phân Viện phía Nam, giai đoạn 1982-1995.

Thanh Đa, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Trước 1975, cư xá Thanh Đa dành cho gia đình sĩ quan và binh lính chế độ Sài Gòn,  sau 75, Một số cơ quan/ đơn vị của Tổng cục Dầu khí (sau này là Tổng Công ty Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) tiếp quản nơi này. Quãng thời gian 1995 đến 2005, khu Dầu khí Thanh Đa rất sầm uất, nhiều công ty có trụ sở ở đây (PVEP, PTSC, PVSC/PIDC, PVE, vv). Hàng tháng các nhà thầu đến báo cáo/ trao đổi/ hội họp. Viện Dầu khí cũng đặt chi nhánh tại đây, Nhà G1. Phụ trách bộ phận hành chính là các anh Sơn, Chi.

Tùy từng thời kỳ, Chi nhánh có khoảng 20-30 người, bao gồm bộ phận hành chính và quản trị (lái xe, văn thư, kế toán, thủ quỹ, lễ tân, phục vụ), bộ phận phân tích mẫu (thạch học, cổ sinh, địa hóa, mẫu lõi PVT). Chi nhánh thực hiện chức năng là đầu mối của Viện ở phía Nam, là nơi trực tiếp phân tích phần lớn các mẫu nhận được từ nhà thầu. Chi nhánh cũng thực hiện việc đưa đón, hỗ trợ, sắp xếp lịch làm việc, nơi ăn ở cho cán bộ của Viện từ Hà Nội vào công tác ở khu vực TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và vùng lân cận ở phía Nam.

Dịp cuối tuần, nhân viên của các công ty có thể đến nhà hàng, khu vui chơi giải trí tại ngay khu Thanh Đa (do công ty Du lịch, Dịch vụ Dầu khí quản lý), hoặc lân cận như Quán Trăng Vàng, Quán cháo vịt Thanh Đa, khu du lịch-vui chơi Bình Quới. Dịp Noel và cuối năm, các công ty tổ chức ngày hội rất vui và náo nhiệt.

Giờ đây, phần lớn các công ty đã chuyển khỏi nơi này, một phần vì đường vào khu Thanh Đa là độc đạo, hay bị ngập nước do triều lên và cũng vì những lý do khác. Một vài công ty sắp tới cũng sẽ chuyển nốt. Vẫn biết quy luật của cuộc sống là luôn thay đổi, phát triển nhưng nhìn khung cảnh vắng vẻ của nơi này, không khỏi nhớ lại nơi này một thời đã từng rất sầm uất.

mot thoi chua xa
Cư xá Thanh Đa, nơi có trụ sở Chi nhánh Viện Dầu khí, giai đoạn 1995 đến nay.

Yên Hòa -  Hà Nội

Giai đoạn 1988-2006: “Xây dựng và phát triển”

Năm 1988 cơ sở chính của Viện Dầu Khí từ Hưng Yên chuyển về Yên Hòa, Hà Nội. Viện đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, tham gia thực hiện 03 chương trình nghiên cứu cấp nhà nước KT-01, KT-03 và KHCN-09. Thành lập  Liên doanh Trung Tâm xử lý số liệu dầu khí giữ Viện và công ty Fairfield Inc. của Mỹ năm 1996. Từ 1997-1999, nhận tài trợ ODA của chính phủ Pháp, nâng cấp các phòng thí nghiệm. Ký hợp tác với các Viện nghiên cứu dầu khí của các nước Liên Xô cũ, Pháp, Đan Mạch, Anh. Ký nhiều hợp đồng với các nhà thầu dầu khí hoạt động tại Việt Nam như Total, BP, Petronas, Mobil, JVPC, VSP, CuuLong JOC, HoanVu JOC, vv.

Trụ sở của Viện bao gồm 2 khu nhà 3 tầng là A, B và 1 khu 1 tầng là khu C. Các khu này dành cho phòng làm việc, phòng thí nghiệm, kho vật tư, nhà ăn tập thể. Giữa các khu có sân chơi thể thao, sân Tennis, phục vụ hoạt động thể thao, tạo môi trường thuận tiện cho cán bộ-CNV làm việc.

mot thoi chua xa
Viện Dầu khí, Yên Hòa, Hà Nội, 2006.

Giai đoạn 2007 – 2015: “Tập hợp lực lượng, tăng tốc phát triển”

Đến thời điểm này, Viện Dầu khí Việt Nam có các Trung tâm trực thuộc: Ứng dụng và chuyển giao công nghệ (CTAT), Kinh tế (EMC), Tìm kiếm, Thăm dò & Khai thác (EPC), Nghiên cứu & Phát triển chế biến Dầu khí (PVPro), Nghiên cứu & phát triển An toàn Môi trường Dầu khí (CPSE), Phân tích Thí nghiệm (VPILab), Lưu trữ Dầu Khí (PAC), Đào tạo & Thông tin Dầu khí (CPTI). Với phương châm đảm bảo 3 giá trị cốt lõi “Đạo đức - Trí tuệ - Chuyên nghiệp”, Viện đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, dịch vụ, được Nhà nước ghi nhận và tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lao động năm 2012.

mot thoi chua xa
Tòa nhà Viện Dầu khí hiện nay.

Tòa nhà Viện Dầu khí 17 tầng, là công trình “Chào mừng 1.000 năm Thăng Long” đã được đưa vào sử dụng từ 2011. Viện Dầu khí được sử dụng cơ sở hạ tầng hiện đại bậc nhất Việt Nam là một sự thuận lợi đặc biệt. Ngoài các phòng làm việc, tòa nhà có nhà ăn tập thể thoáng mát, đảm bảo vệ sinh, có khu tập thể thao, dưỡng sinh, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc cho cán bộ-CNV làm việc trong tòa nhà.

Mỗi dịp đi công tác, khi trở về Viện, nhất là buổi tối, từ xa thấy tòa nhà Viện Dầu khí nổi bật trên nền trời với biểu tượng “Viện Dầu khí”, với ngôi sao đỏ trên đỉnh, giữa các công trình cao tầng khác, chúng tôi, cán bộ - CNV Viện Dầu khí lại nhủ thầm hoặc nói thành lời “thế là về đến nhà rồi”. Từ “nhà” thật gần gũi và thân thương.

Dương Hùng Sơn

DMCA.com Protection Status