Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

06:27 | 11/01/2020

1,581 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn”, trong năm 2020, Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Công đoàn Cơ quan Tập đoàn) sẽ tổ chức nhiều hoạt động quan trọng; đẩy mạnh các phong trào thi đua, song song với công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Ngày 2-1-2020, Công đoàn Cơ quan Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

nang cao chat luong hoat dong cong doan
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của Phó chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) Vũ Anh Tuấn; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan Tập đoàn Lê Quang Toán; Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn Võ Nam Hải; Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Bùi Quốc Sơn và các Phó chủ tịch; các đại biểu đến từ các công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Cơ quan Tập đoàn.

Tại hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Chu Thành Ngọc cho biết, hiện Công đoàn Cơ quan Tập đoàn có 631 đoàn viên, sinh hoạt tại 43 tổ công đoàn. Sau tái cơ cấu, hiện nay Công đoàn Cơ quan Tập đoàn còn 22 đầu mối trực thuộc, giảm 18 đầu mối so với năm 2018.

Trong năm 2019, Công đoàn Cơ quan Tập đoàn đã thực hiện một số nhiệm vụ lớn, trọng tâm: Lần đầu tiên tổ chức Hội thao trong cơ quan với hơn 140 lượt CBCNV tham gia thi đấu tại 7 bộ môn; tổ chức thành công Hội diễn văn nghệ lần thứ I với hơn 100 diễn viên, nhạc công, ca sĩ không chuyên biểu diễn; tổ chức cho toàn bộ CBCNV tập thể dục giữa giờ theo bài chuẩn do Bộ Y tế phổ cập vào 2 buổi (buổi sáng diễn ra lúc 9 giờ 30 phút, buổi chiều vào lúc 15 giờ); tổ chức kiểm tra, giám sát 100% các công đoàn, tổ công đoàn... Được thành lập vào tháng 12-2018, Ban Thanh tra nhân dân đã triển khai tốt các hoạt động giám sát, kiểm tra, góp phần bảo đảm quyền dân chủ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Bên cạnh đó, Công đoàn Cơ quan Tập đoàn và các tổ công đoàn trực thuộc đã thực hiện tốt việc trao đổi nghiệp vụ, cập nhật kiến thức; công tác nữ công được đẩy mạnh thông qua các hoạt động: Thăm hỏi, động viên những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ nhau trong công tác chuyên môn và trong cuộc sống đời thường; gặp mặt, tặng quà các dịp lễ, tết cho đoàn viên công đoàn, người lao động; phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Cơ quan Tập đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết hoạt động và dự thảo phương hướng, kế hoạch hoạt động của Công đoàn Cơ quan Tập đoàn năm 2020; báo cáo về kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020; báo cáo kết quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020. Đồng thời, các đại biểu thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến về tổ chức thực hiện Đề án “Tái tạo văn hóa Petrovietnam”, việc tổ chức “Ngày hội gia đình Dầu khí lần thứ I”, tham gia Hội thao và Liên hoan văn nghệ khu vực phía Bắc, các hoạt động nữ công...

Với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn”, trong năm 2020, Công đoàn Cơ quan Tập đoàn sẽ tổ chức các hoạt động quan trọng: Kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020); kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp; chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày Thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (3/9/1975 - 3/9/2020); kỷ niệm 10 năm Ngày Thành lập Công đoàn Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), nay là Công đoàn Cơ quan Tập đoàn (8/4/2010 - 8/4/2020). Công đoàn Cơ quan Tập đoàn và các tổ công đoàn sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua, song song với công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Tại hội nghị, Phó chủ tịch CĐ DKVN Vũ Anh Tuấn đã đánh giá cao kết quả hoạt động trong năm 2019 của Công đoàn Cơ quan Tập đoàn, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực không ngừng của tập thể người lao động Cơ quan Tập đoàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp lớn vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của PVN.

Phó chủ tịch CĐ DKVN Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh: Trong bối cảnh PVN tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc, Công đoàn Cơ quan Tập đoàn cần đổi mới, sáng tạo mọi mặt hoạt động, phù hợp với thực tiễn, chú trọng tới công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, triển khai có hiệu quả các chương trình phúc lợi đoàn viên. Đồng thời, Công đoàn Cơ quan Tập đoàn làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, để đội ngũ CBCNV luôn giữ vững niềm tin, phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất”, “Thi đua đổi mới sáng tạo hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”. CĐ DKVN sẽ luôn đồng hành, theo sát, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Công đoàn Cơ quan Tập đoàn hoạt động hiệu quả thiết thực nhất hướng về người lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển bền vững của PVN.

Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Bùi Quốc Sơn yêu cầu: Các cán bộ công đoàn phải làm tốt việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, nâng cao hiệu quả trong công việc của đoàn viên công đoàn; hưởng ứng và tham gia đầy đủ các hoạt động do CĐ DKVN tổ chức, phát động; chăm lo tốt hơn cho đoàn viên công đoàn thông qua các hoạt động thăm hỏi, hiếu hỷ, tặng quà tết; tổ chức và duy trì các hoạt động văn hóa - thể thao (thông qua các câu lạc bộ) và tổ chức Ngày hội gia đình Dầu khí lần thứ I..., góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa Dầu khí, nhằm đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của lãnh đạo PVN.

Trong năm 2019, Công đoàn Cơ quan Tập đoàn được đánh giá là công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 1 cá nhân được khen thưởng “Cán bộ công đoàn Dầu khí tiêu biểu” năm 2019; 3 cá nhân được nhận bằng khen của CĐ DKVN vì có thành tích xuất sắc trong phong trào lao động giỏi, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2019. Công đoàn Cơ quan Tập đoàn đã biểu dương khen thưởng cho 16 tập thể và 41 cá nhân.

Tại hội nghị, Phó chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Đặng Văn Huệ đã phát động các phong trào thi đua năm 2020 tới toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn Cơ quan Tập đoàn.

Trong năm 2019, Công đoàn Cơ quan Tập đoàn được đánh giá là công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 1 cá nhân được khen thưởng “Cán bộ Công đoàn Dầu khí tiêu biểu”; 3 cá nhân được nhận bằng khen của CĐ DKVN vì có thành tích xuất sắc trong phong trào lao động giỏi, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Ng.Hoan

DMCA.com Protection Status