Những cuộc tiếp sức lịch sử

17:01 | 05/09/2021

4,164 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện cả nước có hơn 36.000 công nhân bị nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có nhiều người đã tử vong, cùng hơn 600.000 công nhân là F1, F2 hoặc đang trong khu vực phong tỏa. Hàng triệu công nhân phải ngừng việc, nghỉ việc, mất việc hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động, cuộc sống đang rất khó khăn. Là tổ chức đại diện quyền, lợi ích chính đáng của người lao động, các cấp công đoàn trên cả nước đã và đang thể hiện rõ trách nhiệm chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn và đồng hành với doanh nghiệp vượt khó.

Từ chủ trương, chính sách

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã sớm quyết định chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19; đồng ý để các Liên đoàn Lao động: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An chi tổng cộng 61,5 tỷ đồng từ nguồn tài chính Công đoàn tích luỹ mua và cung cấp 410 nghìn suất hàng hoá, nhu yếu phẩm hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động khó khăn tại các khu cách ly, phong toả. Hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho người lao động ngành y tế nơi tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 với mức 1 triệu đồng/người; Quyết định sửa đổi bổ sung đối tượng được chi hỗ trợ khẩn cấp đoàn viên, NLĐ khu vực có quan hệ lao động; Quyết định bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí Công đoàn là đoàn viên công đoàn tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Những cuộc tiếp sức lịch sử

Vừa qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết định chi gần 1.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn gần 1 triệu đoàn viên, NLĐ đang làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn, thực hiện “3 tại chỗ” ở các tỉnh thành thực hiện chỉ thị 16.

Trao đổi với báo chí mới đây, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang cho biết, “đây là cuộc tiếp sức lịch sử”. Sự quan tâm này không chỉ rất kịp thời trong việc giúp cho người lao động nâng cao sức khỏe để làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn, góp phần cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn mà còn làm cho người lao động có thêm niềm tin vào tổ chức công đoàn. Với 4.485 người lao động tham gia “3 tại chỗ”, An Giang được hỗ trợ gần 4,5 tỉ đồng. Đây là con số kỷ lục từ trước đến nay mà người lao động trên quê hương Bác Tôn được hỗ trợ trong một lần.

Những chủ trương kịp thời, đúng lúc của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phần nào giúp đoàn viên, NLĐ và đồng hành với doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong cơn bão dịch Covid-19.

Đến những cách làm sáng tạo, hiệu quả

Đồng hành cùng đoàn viên, người lao động thời gian qua, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời hỗ trợ đoàn viên & NLĐ .

Những cuộc tiếp sức lịch sử

Tại TP Hồ Chí Minh, với gần 138.822.421.452 đồng, các cấp công đoàn Thành phố đã chăm lo cho 1.167.165 người lao động; trong đó 53.430.913.936 đồng để hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu cho 413.669 đoàn viên công đoàn, người lao động. 27 phiên chợ tại “Siêu thị 0 đồng” đã hỗ trợ 25.689 người lao động với kinh phí là 5.092.963.000 đồng; “Bếp ăn yêu thương” tặng suất ăn cho 67.774 người với kinh phí 2.804.100.000 đồng và 960.463.216 đồng chăm lo cho cho 4.159 con của đoàn viên Công đoàn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19

Ngoài ra, còn có các mô hình, cách làm hay trong chăm lo vật chất cho công nhân, người lao động như: “Trên đường đi làm” hỗ trợ nước uống cho lực lượng chống dịch, Vì sức khỏe đoàn viên Công đoàn, Chương trình "Quà đến tận nhà", “Công đoàn đồng hành cùng đoàn viên Công đoàn, người lao động phòng, chống dịch”…

Tại tỉnh Đồng Nai, các cấp công đoàn đã hỗ trợ các đối tượng ĐV&NLĐ là F0, F1, bị cách ly phong tỏa và các lực lượng tuyến đầu với tổng số tiền hơn 60 tỷ đồng; 15 tỉ đồng, trích từ nguồn tài chính tích lũy của Công đoàn tỉnh Đồng Nai, để hỗ trợ thực phẩm thiết yếu cho ĐV&NLĐ trong các khu vực phong tỏa. Chương trình “Nghĩa tình công đoàn”, đến nay đã mang đến trên 120 nghìn phần quà cho khoảng 55 nghìn phòng trọ công nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai… ước giá trị trên 16 tỷ đồng

Tại thành phố Hà Nội, tính đến hết ngày 02/9/2021 đã có 33 đơn vị tổ chức các“Chuyến xe Siêu thị 0 đồng”, 9 đơn vị đã triển khai mô hình“Siêu thị 0 đồng” và 21 đơn vị triển khai các hình thức hỗ trợ khác để vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ khẩn cấp “Túi An sinh Công đoàn” cho 32.728 đoàn viên, NLĐ gặp khó khăn ở các doanh nghiệp, khu nhà trọ, KCN&CX trên địa bàn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, trong bối cảnh giãn cách xã hội, với tổng số tiền 6 tỷ 287,112 triệu đồng. Riêng LĐLĐ Thành phố đã trao trên 30.000 “Túi An sinh Công đoàn qua các chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng”, mỗi ngày có 1-2 chuyến.

Cùng với chăm lo đời sống vật chất, các cấp công đoàn rất mực quan tâm việc ổn định “an sinh tinh thần” cho đoàn viên & NLĐ. Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì và phát động tổ chức 2 cuộc thi là sáng tác ca khúc “Giai điệu nơi tuyến đầu” và thi video clip “Thời khắc khó quên”; LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thi “tổ chức Công đoàn - nghĩa tình mùa dịch”, "Vui khỏe tại nhà"…

Có thể khẳng định, cùng với nỗ lực của Đảng, Nhà nước, chính quyền các địa phương, thông qua các chương trình, việc làm cụ thể, các cấp Công đoàn trên cả nước đang thể hiện rõ vị thế, vai trò quan trọng, chung sức, đồng lòng đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh Covid-19. Tinh thần lăn xả của đội ngũ cán bộ công đoàn trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp đã giúp đoàn viên, người lao động giảm bớt khó khăn, ổn định tư tưởng và chuẩn bị tốt tâm thế làm việc trong trạng thái bình thường mới.

Ngọc Tú

Hoa vẫn nở trên tuyến đầu chống dịchHoa vẫn nở trên tuyến đầu chống dịch
Họa sĩ Việt góp tranh tiếp sức bệnh viện dã chiến tại TP HCMHọa sĩ Việt góp tranh tiếp sức bệnh viện dã chiến tại TP HCM
“Tiếp sức Việt Nam” triển khai tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước“Tiếp sức Việt Nam” triển khai tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước
Xung phong ra tuyến đầu chống dịchXung phong ra tuyến đầu chống dịch
Chuyện về Chuyện về "những dòng khí xanh" giữ sinh mạng cho bệnh nhân Covid-19
“Cảm ơn những điều phi thường”- Đêm nhạc tiếp sức tuyến đầu chống dịch“Cảm ơn những điều phi thường”- Đêm nhạc tiếp sức tuyến đầu chống dịch
Trách nhiệm với tấm áo blouse và thương đồng nghiệp ở tuyến đầu chống dịchTrách nhiệm với tấm áo blouse và thương đồng nghiệp ở tuyến đầu chống dịch
Chúng con sẽ thắng dịch để sớm về nhà!Chúng con sẽ thắng dịch để sớm về nhà!

DMCA.com Protection Status