Phát động thi đua “42 ngày đêm về đích” dự án Dầu khí Biển Đông 1

16:53 | 14/06/2013

737 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Sáng 14/6, Công đoàn Dầu khí (CĐDK) Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động thi đua “42 ngày đêm về đích” dự án Dầu khí Biển Đông 1 với hai điểm cầu TPHCM và người lao động đang làm việc trực tiếp trên các công trình biển.

Tham dự buổi lễ, có ông Trần Văn Thủy, Phó trưởng ban Chính sách Pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, có ông Vũ Khánh Trường, Thành viên Hội đồng Thành viên; ông Nguyễn Quốc Thập, Phó Tổng giám đốc; ông Trần Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch CĐDK; ông Nguyễn Mạnh Kha, Phó Chủ tịch CĐDK; đại diện Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, các Ban chuyên môn PVN; đại diện lãnh đạo, Công đoàn các đơn vị Dầu khí ở khu vực TPHCM. Đặc biệt, buổi lễ có sự tham dự của đại diện các nhà thầu tham dự án Biển Đông 1, gồm Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (Biển Đông POC), PTSC, PVD, PETROSETCO, PTSC M&C và PTSC POS và đại diện người lao động của Biển Đông POC, PVD đang làm việc trực tiếp trên biển.

Dự án Dầu khí Biển Đông 1 có quy mô lớn, là công trình trọng điểm Dầu khí mà lần đầu tiên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam điều hành toàn bộ từ khâu phát triển mỏ, thiết kế cho đến xây lắp, lắp đặt và hoàn thiện chạy thử. Việc đưa dự án và khai thác đúng tiến độ sẽ đóng góp thêm nguồn khí và condensate rất quan trọng trong việc đảm bảo chỉ tiêu sản lượng cho Tập đoàn và an ninh năng lượng cho quốc gia.

Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Quốc Thập phát biểu tại lễ phát động

Đại diện chủ đầu tư dự án Biển Đông 1, ông Nguyễn Quỳnh Lâm, Tổng giám đốc Biển Đông POC đã điểm lại những dấu mốc thành công của dự án. Trong đó, có nhiều dấu mốc quan trọng đã được hoàn thành với tiến độ nhanh, một số mốc đạt kỉ lục hoàn thành sớm. Sự ủng hộ, quan tâm của Tập đoàn cộng với kinh nghiệm và những gì đạt được đó sẽ tạo thêm động lực và sự tự tin để đưa dự án thành công ở giai đoạn cuối cùng. Hiện dự án Biển Đông 1 đang đi vào giai đoạn nước rút với rất nhiều đầu việc, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, quản lý chặt chẽ. Ông Nguyễn Quỳnh Lâm đã đưa ra những giải pháp được lên kế hoạch chi tiết và thống nhất cao để đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Trong đó, bên cạnh việc đảm bảo thời gian thì chủ đầu tư, các nhà thầu và người lao động phải đảm bảo chất lượng, để có thể vận hành mỏ lâu dài và đặt nhiệm vụ an toàn lên hàng đầu. Đặc biệt, đến nay, dự án Biển Đông 1 đã đạt mốc kỉ lục hơn 15 triệu giờ lao động an toàn.

Hiểu được tầm quan trọng của dự án và để cổ vũ người lao động có động lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn nước rút này, nhân dịp “Tháng công nhân” năm 2013, CĐDK Việt Nam đã phát động thi đua “42 ngày đêm về đích” dự án Biển Đông 1, như một món quà chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI.

Phó Chủ tịch CĐDK Việt Nam Nguyễn Mạnh Kha phát động thi đua

Ông Nguyễn Mạnh Kha, Phó Chủ tịch CĐDK Việt Nam đã phát động tập thể ban quản lý, các nhà thầu và người lao động cùng thi đua “42 ngày đêm về đích” với sáu nội dung quan trọng: Đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ đóng dòng khí đầu tiên vào ngày 25/7/2013; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng, phát triển Văn hóa Dầu khí; Thi đua lao động giỏi, phát huy sáng kiến cải thiện môi trường, nâng cao năng suất; Thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí sản xuất; Phối hợp chặt chẽ, tạo tình đoàn kết, chung sức chung lòng giữa các bên tham gia dự án; Tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ từng hạng mục công trình, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn, chất lượng.

Đại diện chủ đầu tư và các nhà thầu dự án Biển Đông 1 cùng kí cam kết thi đua dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Hưởng ứng lời phát động của CĐDK Việt Nam, ông Đồng Xuân Thắng, Giám đốc PTSC M&C – đơn vị tổng thầu dự án Biển Đông 1 đã cam kết hoàn thành 100% các hạng mục công việc đang thi công đúng tiến độ, đảm bảo an toàn và chất lượng.

Thay mặt Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Thập, Phó Tổng giám đốc đã phát biểu chia sẻ về những lo lắng khi Tập đoàn lần đầu tiên điều hành toàn bộ một dự án có quy mô lớn. Tuy nhiên, với những gì đã đạt được, ông cho rằng tập thể người lao động dự án Biển Đông 1 có thể tự hào và thêm tự tin hoàn thành giai đoạn cuối cùng. Ông đánh giá cao sáng kiến phát động thi đua “42 ngày đêm về đích” của CĐDK Việt Nam. Đây là nguồn cổ vũ động viên lớn, đồng thời là dấu mốc rất quan trọng để mỗi người lao động và cả tập thể tự xác định, nhận thức rõ hơn vai trò, nhiệm vụ của mình trong cả dây chuyền vận hành. Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Quốc Thập cũng lưu ý CĐDK Việt Nam cần quan tâm chế độ thưởng cho người lao động nếu dự án về đích đúng hoặc sớm hơn tiến độ; đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ có thêm nhiều dự án như Biển Đông 1.

Thanh Loan

DMCA.com Protection Status