Hội Cựu chiến binh Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:

Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” cùng Tập đoàn vượt "khủng hoảng kép”

13:51 | 24/12/2020

5,058 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 21/12, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Hội CCB Cơ quan Tập đoàn) đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 kết hợp gặp mặt kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020) và 31 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2020).

Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Công Đoàn, Ban Tổ chức chính sách Trung ương Hội CCB Việt Nam; đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn; đồng chí Vũ Thị Thu Hương, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn; đồng chí Đặng Văn Huệ, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn; đồng chí Võ Nam Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn; cùng lãnh đạo các Ban/Văn phòng Tập đoàn.

Phát huy truyền thống
Chủ tịch Hội CCB Cơ quan Tập đoàn Lê Quang Toán phát biểu tại chương trình

Báo cáo tại Hội nghị, Chủ tịch Hội CCB Cơ quan Tập đoàn Lê Quang Toán cho biết, năm 2020 là quãng thời gian vô cùng khó khăn thách thức với ngành Dầu khí, phải chịu tác động kép từ đại dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn. Tuy nhiên, bằng sự đoàn kết, với tinh thần và quyết tâm cao nhất, toàn Tập đoàn, cùng với sự nỗ lực rất lớn của người lao động Dầu khí đã chủ động, tích cực, sáng tạo, linh hoạt trong cách ứng phó “khủng hoảng kép” để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Đảng, Chính phủ giao.

Hội CCB Cơ quan Tập đoàn đã tập hợp, đoàn kết CCB trong Cơ quan Tập đoàn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng, quy định của cơ quan, đơn vị , của Hội CCB Tập đoàn; tìm ra giải pháp phù hợp, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh của Tập đoàn.

Trong công tác tuyên truyền, Hội đã vận động hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; cùng với các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020); kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (3/9/1975 - 3/9/2020)…; chủ động tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đảng các cấp từ Chi bộ, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn, Đảng bộ Tập đoàn và văn kiện Đại hội XIII của Đảng với nhiều ý kiến tâm huyết, có chất lượng, thể hiện ý thức trách nhiệm của CCB đối với các vấn đề của Tập đoàn và đất nước. Hội CCB Cơ quan Tập đoàn đã hoàn thành tốt công việc, các nhiệm vụ góp phần không nhỏ vào việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong đại dịch Covid-19, cán bộ, hội viên đã luôn coi trọng công tác tuyên truyền ứng phó với tác động kép; tham mưu và kịp thời chỉ đạo, điều hành, hướng vào việc nâng cao nhận thức, hiểu biết về đại dịch, có các biện pháp phòng tránh đồng thời tích cực tham gia các hoạt động thiết thực góp phần tăng cường và thúc đẩy nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng trong công tác chuyên môn, thi đua và đóng góp những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý, cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính nhằm nâng cao năng suất và hiệu qủa lao động trong sản xuất kinh doanh.

Phát huy truyền thống
Lãnh đạo Tập đoàn trao Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2020

Hội CCB Cơ quan Tập đoàn đã phối hợp với Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên để thu hút sự tham gia của người lao động, đoàn viên thanh niên vào các hoạt động của Hội như thăm hỏi và tặng quà cho các Trung tâm điều dưỡng thương binh tại các địa phương; phát động, kêu gọi đoàn viên, hội viên chung tay, quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ, vượt qua khó khăn; tổ chức gặp mặt, tri ân các gia đình thân nhân liệt sĩ là cán bộ, nhân viên đang công tác tại Cơ quan Tập đoàn nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7); tổ chức dâng hương giáo dục truyền thống lịch sử tại K9 Đá Chông..., góp phần nêu cao tinh thần cách mạng, ý chí, nghị lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội CCB Cơ quan Tập đoàn cũng luôn quan tâm chia sẻ, động viên các hội viên và gia đình hội viên gặp khó khăn, đặc biệt là những hội viên đã nghỉ hưu, hội viên không may mắc bệnh hiểm nghèo; tích cực tham gia triển khai 5S và Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam tại Cơ quan Tập đoàn; phát động hội viên tích cực tham gia cuộc thi "Tìm hiểu về ngành Dầu khí", kết quả nhiều bài thi của cán bộ hội viên CCB Cơ quan đạt giải cao, góp phần vào việc nâng cao ý thức và niềm tin, sự tự hào với Văn hóa Petrovietnam.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Hội CCB Cơ quan Tập đoàn sẽ kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức và hiệu quả hoạt động của Hội; tích cực, chủ động, sáng tạo trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” bằng tất cả nhiệt huyết, quyết tâm, đoàn kết vươn lên và niềm tự hào về truyền thống ngành Dầu khí. Toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB Cơ quan Tập đoàn quyết tâm, gương mẫu thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách chuyên môn, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, đóng góp sức lực và trí tuệ cho sự phát triển của Tập đoàn.

Hội CCB Tập đoàn với công tác Hội CCB Tập đoàn với công tác "Uống nước nhớ nguồn" tại Thái Nguyên
Tiếp tục mang hết tinh thần, trí tuệ, xây dựng hình ảnh, văn hóa của người Dầu khí Tiếp tục mang hết tinh thần, trí tuệ, xây dựng hình ảnh, văn hóa của người Dầu khí
Hội CCB Tập đoàn tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh Hội CCB Tập đoàn tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh
Hội CCB Tập đoàn tặng quà Tết cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo Hội CCB Tập đoàn tặng quà Tết cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo
Hội CCB Tập đoàn viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp Hội CCB Tập đoàn viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

L.T - N.H

DMCA.com Protection Status