Phụ nữ trong giai đoạn tiếp nhận, vận hành NMNĐ Thái Bình 2

09:45 | 24/10/2022

4,368 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2022), Công đoàn Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2 (Ban QLDA) đã tổ chức tọa đàm, gặp mặt các cán bộ nhân viên nữ với chủ đề "Phụ nữ Ban QLDA trong giai đoạn tiếp nhận, vận hành NMNĐ Thái Bình 2".

Dự buổi tọa đàm có đồng chí Phạm Xuân Trường – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban QLDA; đồng chí Nguyễn Vĩnh Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban; đồng chí Nguyễn Hoàng Lâm – Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng Ban; đồng chí Nguyễn Hữu Vinh – Phó Trưởng Ban; Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên Ban QLDA cùng 35 nữ cán bộ nhân viên đang làm việc tại Ban QLDA ĐLDK Thái Bình 2.

Phụ nữ trong giai đoạn tiếp nhận, vận hành NMNĐ Thái Bình 2
Đồng chí Phạm Xuân Trường tặng hoa chúc mừng cán bộ nhân viên nữ Ban QLDA nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Thay mặt lãnh đạo Ban QLDA, đồng chí Nguyễn Hoàng Lâm phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, ôn lại truyền thống cao quý của phụ nữ Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng trao tặng cho những người phụ nữ Việt Nam 8 chữ vàng “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang”. Những phẩm chất cao quý này luôn đúng với người phụ nữ Việt Nam ta từ bao đời nay. Trong các cuộc kháng chiến gìn giữ chủ quyền dân tộc, đã có biết bao tấm gương anh hùng của các bà, các mẹ, các chị. Và trong thời đại ngày nay – Thời đại của khoa học công nghệ 4.0, phụ nữ Việt Nam lại vươn lên để khẳng định mình trong công tác, trong xã hội.

Phó trưởng Ban QLDA Nguyễn Hoàng Lâm chia sẻ, nhắc đến chị em phụ nữ đang làm việc tại dự án NĐ Thái Bình 2, do đặc thù công việc, nhiều chị em phải công tác xa nhà, xa gia đình. Nhưng các chị em đã luôn năng động, sáng tạo trong công việc, vẫn đảm nhiệm vai trò, thiên chức của mình trong cuộc sống gia đình theo đúng tinh thần "Giỏi việc nước – Đảm việc nhà".

Phụ nữ trong giai đoạn tiếp nhận, vận hành NMNĐ Thái Bình 2
Các nữ cán bộ nhân viên Ban QLDA Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2 tham dự tọa đàm "Phụ nữ Ban QLDA trong giai đoạn tiếp nhận, vận hành NMNĐ Thái Bình 2".

Tại buổi tọa đàm, các nữ cán bộ nhân viên Ban QLDA đã thẳng thắn thảo luận và chia sẻ về những vấn đề chị em cần quan tâm. Đặc biệt là trong thời gian tới khi Ban QLDA kiêm thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành nhà máy, và sẽ sắp xếp cơ cấu các phòng/phân xưởng thuộc bộ máy tổ chức nhà máy trong giai đoạn vận hành thương mại sắp tới.

Phụ nữ trong giai đoạn tiếp nhận, vận hành NMNĐ Thái Bình 2
Nữ cán bộ công nhân viên Ban QLDA luôn năng động, cống hiến và sẵn sàng đảm nhiệm các vị trí mới trong giai đoạn chuyển đổi mô hình hoạt động tại dự án.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Phạm Xuân Trường – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban QLDA đã bày tỏ sự trân trọng và ghi nhận đóng góp của lực lượng nữ cán bộ nhân viên đối với NMNĐ Thái Bình 2. Đồng chí Phạm Xuân Trường bày tỏ, đây là dự án cực kỳ khó khăn và nhiều thăng trầm nhưng 35 nữ cán bộ nhân viên tại Ban QLDA luôn kiên cường, trụ vững và luôn cảm thông, chia sẻ với dự án. Bởi vậy, chị em đều là những cán bộ đáng biểu dương cả về tinh thần lẫn thực tế công việc.

Đồng chí Phạm Xuân Trường nhấn mạnh, trước mắt dự án đang bước vào giai đoạn quyết liệt và quan trọng nhất với mục tiêu cuối cùng là đưa cả hai Tổ máy vào phát điện thương mại. Bởi vậy, cần chị em nỗ lực, quyết liệt hơn nữa trên mọi mặt công tác, sẵn sàng đảm nhiệm các vị trí mới ngay khi Ban QLDA chuyển đổi mô hình hoạt động.

Cùng ngày, Ban QLDA tổ chức chương trình về nguồn, tham quan tại khu di tích Giếng Tổ Dầu khí - tại xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải cho toàn bộ 35 cán bộ nhân viên nữ của Ban QLDA.

Thành Công

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng: Cần chủ động và quyết liệt hơn trong mọi mặt vận hành NMNĐ Thái Bình 2 Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng: Cần chủ động và quyết liệt hơn trong mọi mặt vận hành NMNĐ Thái Bình 2
Tổ máy số 2 NMNĐ Thái Bình 2 hòa lưới điện đồng bộ bằng dầu lần đầu thành công Tổ máy số 2 NMNĐ Thái Bình 2 hòa lưới điện đồng bộ bằng dầu lần đầu thành công
Đưa vào vận hành NMNĐ Thái Bình 2, Sông Hậu 1 là điểm sáng của nền kinh tế Đưa vào vận hành NMNĐ Thái Bình 2, Sông Hậu 1 là điểm sáng của nền kinh tế
Dự án NMNĐ Thái Bình 2 Niềm tin, nhiệt huyết trên những “điểm nóng” Dự án NMNĐ Thái Bình 2 Niềm tin, nhiệt huyết trên những “điểm nóng”

DMCA.com Protection Status