PTSC - hành trình 20 năm chinh phục biển lớn

08:17 | 30/05/2013

617 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(Petrotimes) - Chiều 29/5, Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; đồng chí Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo của Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương, TP HCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có sự tham dự của đồng chí Phùng Đình Thực, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Đỗ Văn Hậu, Tổng giám đốc; cùng các đồng chí trong HĐTV, Ban Tổng giám đốc, Ban chấp hành Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, lãnh đạo các ban, văn phòng Tập đoàn và các đơn vị thành viên của Tập đoàn.

Đồng chí Đặng Ngọc Tùng (thứ ba từ phải sang), Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho PTSC

Tổng giám đốc PTSC Nguyễn Hùng Dũng đã khái quát lại chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của PTSC. Từ một công ty dịch vụ chưa có tên tuổi với phương tiện, thiết bị và cơ sở vật chất vô cùng thô sơ, lạc hậu, đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên viên kỹ thuật ít ỏi, chưa có nhiều kinh nghiệm… nhưng ngay từ những ngày đầu thành lập, những người lãnh đạo PTSC với tầm nhìn chiến lược đã xác định rõ các mục tiêu và những loại hình dịch vụ chính cần đầu tư, phát triển. Đây chính là kim chỉ nam, là tiền đề vững chắc cho các chiến lược phát triển của PTSC sau này.

Hai mươi năm qua, tập thể CBCNV PTSC đã cùng thắp sáng ngọn lửa đam mê và khát vọng, kề vai sát cánh, đoàn kết một lòng, năng động sáng tạo, khắc phục khó khăn đưa PTSC trở thành đơn vị dịch vụ kỹ thuật hàng đầu của ngành Dầu khí Việt Nam và từng bước khẳng định tên tuổi trên trường quốc tế. Thương hiệu PTSC được khách hàng trong và ngoài nước biết đến như một đối tác chiến lược đầy tiềm năng và đáng tin cậy.

Không chỉ tập trung xây dựng cho bản thân, PTSC còn hợp tác chặt chẽ với các đơn vị trong ngành, khai thác và sử dụng tối đa năng lực dịch vụ của các đơn vị trong và ngoài ngành để cùng nhau phát triển. Do đó, không chỉ tạo dựng cho bản thân Tổng công ty một cơ sở dịch vụ kỹ thuật đồ sộ mà PTSC còn gián tiếp hoặc trực tiếp tham gia xây dựng hệ thống cơ sở dịch vụ kỹ thuật của toàn ngành Dầu khí.

Bên cạnh chiếm lĩnh và giữ vững thị trường trong nước, PTSC cũng luôn chú trọng đến đẩy mạnh xuất khẩu dịch vụ ra nước ngoài. Có thể nói, PTSC là một trong những đơn vị đầu tiên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đưa dịch vụ kỹ thuật dầu khí ra nước ngoài.

Hiện nay, PTSC đã thực hiện thành công nhiều công trình, dự án lớn xuất khẩu dịch vụ ra nước ngoài như: Dự án đóng giàn khai thác cho Talisman Malaysia, cung cấp tàu Bình Minh đi làm việc dài hạn tại Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Nga, đầu tư FSO/FPSO sang Malaysia… PTSC cũng là đơn vị tiên phong trong việc mở các chi nhánh tại nước ngoài như Malaysia và đang chuẩn bị mở chi nhánh tại Cu Ba, Venezuela…

Các cá nhân đón nhận kỷ niệm chương 20 năm PTSC

Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Văn Hậu, Tổng giám đốc PVN đã chúc mừng những thành quả của tập thể người lao động các thế hệ PTSC qua 20 năm. PTSC đã phát triển lớn mạnh không ngừng từ một đơn vị với cơ sở vật chất cực kỳ nhỏ nhưng với một lực lượng cán bộ đầy nhiệt huyết đã biến PTSC trở thành một thương hiệu hùng mạnh không chỉ ở Việt Nam mà còn ở khu vực, trở thành lực lượng chủ công trong sự phát triển các dịch vụ cũng như cơ sở vật chất, kỹ thuật cho ngành Dầu khí.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Đỗ Văn Hậu cảm ơn những đóng góp to lớn của người lao động PTSC; khẳng định Tập đoàn hết sức phấn khởi khi nhận thấy năng lực cạnh tranh và trình độ chuyên môn của người lao động PTSC trưởng thành rất rõ rệt. Các dịch vụ của PTSC đang thực hiện hiện nay về cơ bản đã hình thành nên xương sống của ngành dịch vụ dầu khí chất lượng cao. PTSC đã cùng với các đơn vị trong ngành đưa dịch vụ dầu khí trở thành một trong năm lĩnh vực cốt lõi của ngành Dầu khí, đóng góp 25 – 30% doanh thu của toàn ngành. Tập đoàn mong muốn tập thể lãnh đạo, người lao động PTSC đoàn kết nhất trí để đưa PTSC tiếp tục trở thành một thương hiệu mạnh, một lực lượng chủ công trong phát triển ngành Dầu khí nước ta.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho PTSC. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, hiện nay không nhiều những đơn vị có lực lượng lao động gần 10.000 người như PTSC, có lợi nhuận trên 1.700 tỉ đồng/năm… Với những thành quả đã đạt được trong lao động, sản xuất, PTSC rất xứng đáng là đơn vị Anh hùng, xứng đáng với những phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng.

Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập, lãnh đạo PTSC gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các Bộ, ban ngành Trung ương và địa phương, sự hợp tác giúp đỡ của các đơn vị, khách hàng, các đối tác trong và ngoài ngành dầu khí đã tạo điều kiện thuận lợi cho PTSC phát triển trong suốt thời gian qua, đặc biệt là chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Với nền tảng là những thành quả đã đạt được trong 20 năm qua, lãnh đạo và CBCNV PTSC hoàn toàn tin tưởng vào sự phát triển bền vững của Tổng công ty trong thời gian tới; đồng thời ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ nặng nề của mình trong chặng đường tiếp theo để xây dựng Tổng công ty không ngừng lớn mạnh, giữ gìn truyền thống vẻ vang của đơn vị, xứng đáng hơn nữa với niềm tin của Đảng, Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, sự kỳ vọng của các thế hệ người lao động PTSC.

Mai Phương - Nguyễn Hiển

DMCA.com Protection Status