PVCFC mở rộng không gian tăng trưởng: Kết nối thị trường, tiến sâu hơn vào vùng nguyên liệu
Những ngày giữa tháng 8/2026, Đắk Lắk trở thành tâm điểm chú ý của ngành hàng nông sản khi Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 diễn ra với nhiều hoạt động quảng bá, kết nối thương mại và tôn vinh giá trị của loại trái cây đặc sản.
Dấu ấn nổi bật là ngày 16/8, Guinness World Records chính thức trao chứng nhận “Đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới”. Hơn 500 xe bán tải chở sầu riêng không chỉ tạo nên một hình ảnh ấn tượng, mà còn thể hiện khát vọng đưa nông sản Đắk Lắk vươn xa, chinh phục thị trường trong nước và quốc tế.
Trong câu chuyện ấy, Phân bón Cà Mau xuất hiện không đơn thuần với vai trò một doanh nghiệp tham gia sự kiện. Sự đồng hành của PVCFC hướng vào một mắt xích căn bản của chuỗi giá trị nông nghiệp: chăm sóc cây trồng, dinh dưỡng và chất lượng vùng nguyên liệu.
Đây cũng là thời điểm đáng chú ý khi chỉ vài ngày trước lễ hội, từ ngày 10 đến 12/8, đoàn công tác PVCFC do Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng dẫn đầu đã trực tiếp khảo sát, làm việc với các nhà phân phối, đại lý tại miền Trung và Tây Nguyên.
![]() |
| PVCFC đồng hành cùng Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026. |
Bám sát thị trường để hiểu nhu cầu từ gốc
Theo PVCFC, chuyến công tác nhằm nắm bắt sát diễn biến thị trường, tăng cường kết nối với hệ thống phân phối và tìm kiếm cơ hội phát triển tại những địa bàn còn nhiều dư địa.
Đoàn công tác đã làm việc với nhiều nhà phân phối, đại lý tiêu biểu như Hoàng Ngân, Tân Cảng, Huy Chính, Nhân Yến, Vinacafe, Vật tư 2 Nông nghiệp Đà Nẵng, Biên Dương, Nam Thuận...
Điều đáng chú ý không nằm ở số lượng điểm đến, mà ở cách tiếp cận. Lãnh đạo PVCFC trực tiếp khảo sát hoạt động lưu trữ, cung ứng sản phẩm, lắng nghe các đối tác trao đổi về nhu cầu tiêu thụ, xu hướng sản phẩm, chính sách bán hàng cũng như những cơ hội hợp tác mới.
Thực tế này giúp PVCFC có thêm cơ sở để nhận diện rõ hơn đặc thù của từng địa bàn. Miền Trung và Tây Nguyên có cơ cấu cây trồng đa dạng, từ cà phê, hồ tiêu đến sầu riêng và nhiều loại cây ăn trái khác. Mỗi loại cây, mỗi vùng đất lại đặt ra những yêu cầu khác nhau về dinh dưỡng, quy trình canh tác và hiệu quả sử dụng phân bón.
Vì vậy, mở rộng thị trường không chỉ là đưa thêm sản phẩm đến nhiều địa phương hơn. Quan trọng hơn là hiểu được người nông dân, hệ thống phân phối đang cần gì và từng vùng sản xuất đang đứng trước những yêu cầu nào của thị trường.
PVCFC cho biết, các nhà phân phối tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên ngày càng chuyên nghiệp trong tổ chức hoạt động kinh doanh, quản lý thị trường và tiếp cận khách hàng. Đây là nền tảng để doanh nghiệp tăng cường hợp tác, mở rộng độ phủ và nâng cao hiệu quả đưa sản phẩm đến người nông dân.
![]() |
| Lãnh đạo PVCFC tăng cường kết nối với hệ thống phân phối. |
Từ sản phẩm đến giải pháp cho vùng nguyên liệu
Sự hiện diện của Phân bón Cà Mau tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 vì thế được nhìn trong một bức tranh rộng hơn.
Nếu chuyến công tác miền Trung - Tây Nguyên là hoạt động “đi vào thị trường”, thì lễ hội sầu riêng là cơ hội để PVCFC “đi vào vùng nguyên liệu” và tiếp cận trực tiếp một ngành hàng đang có tốc độ phát triển mạnh.
Hơn 500 xe bán tải cùng tham gia xác lập kỷ lục Guinness là hình ảnh tiêu biểu về quy mô của ngành hàng. Nhưng phía sau một kỷ lục vẫn là bài toán căn bản: Làm thế nào để từng trái sầu riêng có chất lượng ổn định, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường?
Khi sầu riêng Việt Nam hướng tới những thị trường có tiêu chuẩn cao, câu chuyện không còn chỉ là tăng diện tích hay sản lượng. Chất lượng vùng trồng, quy trình canh tác, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát đầu vào và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn trở thành những yếu tố quyết định sức cạnh tranh.
Trong chuỗi giá trị đó, dinh dưỡng cây trồng là một mắt xích quan trọng.
Đây chính là trọng tâm PVCFC lựa chọn để đồng hành. Ông Đặng Hữu Thắng, Phó Giám đốc Marketing PVCFC cho rằng, hình ảnh đoàn xe sầu riêng thể hiện sự chung sức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc tôn vinh thành quả của người nông dân. Với Phân bón Cà Mau, tinh thần ấy được gắn với “Hạt Ngọc Mùa Vàng” - chăm cây từ gốc rễ, cùng bà con tạo ra những trái sầu riêng đạt chất lượng, qua đó nâng cao giá trị nông sản ngay từ vùng trồng.
Cách tiếp cận này phù hợp với chiến lược phát triển của PVCFC trong những năm gần đây: từ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón hướng tới cung cấp các giải pháp dinh dưỡng và dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp.
![]() |
| Hình ảnh đoàn xe chở sầu riêng thể hiện sự chung sức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc tôn vinh thành quả của người nông dân. |
Mở rộng không gian tăng trưởng
Với PVCFC, miền Trung và Tây Nguyên không chỉ là một thị trường tiêu thụ, mà còn là không gian sản xuất nông nghiệp lớn, nơi nhu cầu phân bón ngày càng đa dạng và yêu cầu về chất lượng đầu vào ngày càng cao.
Việc lãnh đạo doanh nghiệp trực tiếp làm việc với các nhà phân phối, đồng thời tham gia những sự kiện lớn của ngành hàng như Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk, cho thấy sự kết nối giữa hai hướng đi: củng cố hệ thống phân phối và tiến gần hơn tới vùng nguyên liệu.
Hai hướng đi này bổ trợ cho nhau.
Một hệ thống phân phối được tổ chức tốt giúp sản phẩm đến đúng địa chỉ, đúng thời điểm. Nhưng để tạo dựng quan hệ bền vững với người nông dân, sản phẩm cần đi cùng kiến thức, tư vấn kỹ thuật và giải pháp phù hợp với từng cây trồng, từng vùng đất.
Đó cũng là lý do PVCFC chú trọng lắng nghe thị trường và hoàn thiện giải pháp kinh doanh theo đặc thù từng địa bàn.
![]() |
| Lãnh đạo PVCFC gặp gỡ các nhà phân phối, đại lý tại miền Trung và Tây Nguyên. |
Từ Đắk Lắk, câu chuyện về sầu riêng mở ra một lát cắt rõ nét cho hướng đi này. Một trái sầu riêng muốn đi xa không thể chỉ dựa vào thương hiệu của vùng đất. Đằng sau đó là cả một chuỗi liên kết, từ người nông dân, vật tư đầu vào, kỹ thuật canh tác, thu hoạch, bảo quản đến phân phối và thị trường.
Trong chuỗi giá trị đó, PVCFC định vị vai trò từ khâu đầu tiên: đồng hành với người nông dân để tạo nền tảng chất lượng ngay từ vùng nguyên liệu.
Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 vì vậy không chỉ là một sự kiện quảng bá nông sản. Với PVCFC, đây còn là một điểm kết nối giữa thương hiệu, thị trường và người nông dân; giữa hệ thống phân phối và vùng sản xuất; giữa sản phẩm phân bón và mục tiêu nâng cao giá trị nông sản.
Từ những cuộc gặp với nhà phân phối ở miền Trung - Tây Nguyên đến hình ảnh đoàn xe sầu riêng xác lập kỷ lục Guinness, một thông điệp đang dần rõ nét: mở rộng thị trường không chỉ là bán được nhiều hơn, mà là tiến gần hơn tới nơi giá trị được tạo ra.
Và với PVCFC, đó chính là hành trình từ “đưa sản phẩm ra thị trường” đến “đồng hành cùng vùng nguyên liệu”, tạo thêm dư địa tăng trưởng trong một không gian nông nghiệp giàu tiềm năng.
Nguyễn Hiển




