PVN học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng

15:07 | 21/02/2014

433 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Sáng 21/2, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Hội nghị trực tuyến tại 8 điểm cầu: Viện Dầu khí, trụ sở PVN (Hà Nội), Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, TP.HCM, Vũng Tàu, Sóc Trăng, Cà Mau.

Dự hội nghị tại điểm cầu Viện Dầu khí có đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương; Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Tài, Phó giám đốc Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có đồng chí Phùng Đình Thực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVN; đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PVN, các Ủy viên Ban Thường vụ, Thành viên Hội đồng Thành viên, các Phó Tổng giám đốc PVN và hàng nghìn đảng viên tại 8 điểm cầu.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lương Nguyễn Khoa Trường, nguyên Phó trưởng ban An toàn - Sức khỏe - Môi trường PVN và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phùng Đình Thực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVN; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Phó Tổng giám đốc PVN.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc trao huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng cho các đồng chí thuộc Đảng bộ PVN

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc cũng đã trao Kỷ niệm chương ngành Tổ chức xây dựng Đảng cho đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PVN; Kỷ niệm chương ngành Kiểm tra cho đồng chí Lê Minh Hồng, Phó Tổng giám đốc PVN và Kỷ niệm chương ngành Dân vận cho đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Thành viên Hội đồng Thành viên PVN.

Hội nghị đã nghe PGS.TS Trần Đình Thiên trình bày những nội dung cơ bản của các chuyên đề: “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ 2014”, “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và nhiệm vụ, giải pháp sắp tới”.

Nhận định về tình hình kinh tế, PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng, năm 2013, nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng khá nhưng còn tồn tại nhiều khuyết điểm cần được khắc phục. Những tập đoàn lớn như PVN đã đóng góp vào sự tăng trưởng đó, giúp ổn định cho nền kinh tế.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Tài, Phó giám đốc Học viện Chính trị cũng đã trình bày những nội dung cơ bản của chuyên đề “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. GS.TS Nguyễn Văn Tài đánh giá: “Sự phát triển của PVN là làm tăng quốc lực, chính là làm gia tăng tiềm lực trong quá trình bảo vệ Tổ quốc”.

Chủ tịch HĐTV PVN Phùng Đình Thực đã thông báo những nội dung của “Thông báo ý kiến của Bộ Chính trị (số 148-TB/TW, ngày 28/11/2013”; Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn giữa nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Từ khi thành lập đến nay, ngành Dầu khí đã vinh dự 3 lần được Bộ Chính trị ban hành những nghị quyết, kết luận về ngành. Những nghị quyết, kết luận đó đã tạo ra sự phát triển và đột phá cho ngành Dầu khí.

Nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị đã chỉ ra những mặt được, mặt còn tồn tại và phương hướng phát triển cho PVN trong giai đoạn tiếp theo. Năm 2006, Bộ Chính trị ra Kết luận 41 và chỉ ra ngành Dầu khí đang có doanh thu chủ yếu từ dầu thô, cần thay đổi cơ cấu doanh thu. Chỉ trong vòng 7 năm, cơ cấu doanh thu của PVN đã thay đổi rõ rệt. Hiện nay, dầu thô chỉ chiếm 40% doanh thu, 30% là từ sản phẩm công nghiệp như điện, đạm, xăng dầu; 30% còn lại đến từ dịch vụ dầu khí.

Sắp tới Đảng bộ PVN sẽ tập trung vào việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, triển khai việc cổ phần hóa các đơn vị, chuẩn bị đánh giá 10 năm thực hiện Kết luận 41 của Bộ Chính trị và khẩn trương đánh giá đầu tư ra nước ngoài.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐTV PVN Phùng Đình Thực đề nghị các chi, đảng bộ cần nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, đồng thời yêu cầu các đảng viên thực hiện tốt nhất nhiệm vụ ở từng vị trí công tác.

Đức Chính

DMCA.com Protection Status