PVN tổ chức khóa tập huấn “Nhận thức về an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước trên môi trường mạng”

18:08 | 30/07/2020

9,189 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 30/7 tại Hà Nội, Ban Tổ chức và Quản trị Nguồn nhân lực Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) phối hợp với Văn phòng Tập đoàn và Cục An ninh mạng (Bộ Công an) tổ chức khóa tập huấn “Nhận thức về an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước trên môi trường mạng”.
pvn to chuc khoa tap huan nhan thuc ve an ninh mang an toan thong tin va bao ve bi mat nha nuoc tren moi truong mangAn toàn trong dòng chảy dữ liệu toàn cầu
pvn to chuc khoa tap huan nhan thuc ve an ninh mang an toan thong tin va bao ve bi mat nha nuoc tren moi truong mangLấp những lỗ hổng chết người
pvn to chuc khoa tap huan nhan thuc ve an ninh mang an toan thong tin va bao ve bi mat nha nuoc tren moi truong mang
Toàn cảnh khóa học
pvn to chuc khoa tap huan nhan thuc ve an ninh mang an toan thong tin va bao ve bi mat nha nuoc tren moi truong mang
Các cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại trụ sở PVN tham dự khoá tập huấn.

Tham dự khóa tập huấn có đồng chí Phan Ngọc Trung, Thành viên HĐTV Tập đoàn; lãnh đạo các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội Tập đoàn; cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đang sử dụng hạ tầng mạng của PVN và cán bộ công nhân viên một số đơn vị đóng tại trụ sở Tập đoàn.

Tham gia truyền đạt và trao đổi thông tin tại khóa học có Trung tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Trưởng phòng Phòng Bảo vệ an ninh hệ thống mạng thông tin quốc gia - Cục An ninh mạng (Bộ Công an), là cán bộ với kinh nghiệm làm việc, giám sát công tác an ninh mạng và phòng chống tội pham công nghệ cao; giảng viên Nguyễn Thế Phương, Trường Cao đẳng An ninh mạng iSpace.

pvn to chuc khoa tap huan nhan thuc ve an ninh mang an toan thong tin va bao ve bi mat nha nuoc tren moi truong mang
Chánh văn phòng Tập đoàn Trần Bình Minh phát biểu khai mạc khóa học

Phát biểu khai mạc khóa học, Chánh văn phòng Tập đoàn Trần Bình Minh nhấn mạnh: Trong bối cảnh chung cuộc công nghiệp lần thứ tư, PVN cũng như các đơn vị đã không đứng ngoài cuộc, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tập đoàn, PVN đã triển khai rất nhiều ứng dụng công nghệ trên nền tảng của cuộc cách mạng khoa học công nghiệp lần thứ 4. Đặc biệt, môi trường làm việc của PVN, các đơn vị thành viên, các đối tác đều diễn ra trên nền công nghệ thông tin và mạng công nghệ. Do đó vấn đề an ninh mạng trở nên hết sức quan trọng đối với PVN.

Chánh văn phòng Tập đoàn cho hay, trong thời gian gần đây PVN là đối tượng bị tấn công trên môi trường mạng với các hệ thống server của Tập đoàn và các đơn vị. Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Công an, lãnh đạo Tập đoàn, Văn phòng Tập đoàn đã phối hợp với các đơn vị đặc biệt của Cục An ninh mạng đã tiến hành rà soát và đã phát hiện ra rất nhiều lỗ hổng, hệ thống mạng bị tấn công, nhiều mã độc tấn công nhằm mục đích lấy cắp thông tin quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài lục địa. Bên cạnh đó, đâu đấy trong nhận thức, các hành vi khi chúng ta thực hiện công việc của mình do vô tình đã có những hành vi vi phạm quy định về Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước cũng như quy trình về đảm bảo an toàn thông tin an ninh mạng do Tổng giám đốc ban hành đầu năm 2020 vừa qua. Chính vì vậy, Tập đoàn tổ chức khóa đào tạo tập huấn “Nhận thức về an ninh mạng - an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước trên môi trường mạng” để nhằm củng cố, nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân viên về việc tuân thủ pháp luật trong khi khai thác, xử lý công việc và sử dụng mạng máy tính tại Tập đoàn.

pvn to chuc khoa tap huan nhan thuc ve an ninh mang an toan thong tin va bao ve bi mat nha nuoc tren moi truong mang
Trung tá Nguyễn Đức Dũng trình bày bài giảng
pvn to chuc khoa tap huan nhan thuc ve an ninh mang an toan thong tin va bao ve bi mat nha nuoc tren moi truong mang
Giảng viên Nguyễn Thế Phương, Trường Cao đẳng An ninh mạng iSpace trình bày bài giảng

Khóa học với sự tham gia truyền đạt và trao đổi thông tin từ Trung tá Nguyễn Đức Dũng, Phó trưởng phòng Phòng Bảo vệ an ninh hệ thống mạng thông tin quốc gia - Cục An ninh mạng (Bộ Công an); giảng viên Nguyễn Thế Phương, Trường Cao đẳng An ninh mạng iSpace. Các học viên đã được các giảng viên cung cấp kiến thức, chia sẻ, lấy ví dụ trực tiếp tại lớp về các nội dung “Phòng chống tấn công mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay”: Đó là nhận thức chung về không gian mạng; an ninh, an toàn thông tin mạng và bảo vệ bí mật nhà nước Việt Nam; giải pháp bảo đảm an ninh thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước.

Các học viên cũng đã được các giảng viên cung cấp kiến thức “Nhận thức về an ninh mạng - an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước trên môi trường mạng” gồm: Thực tế an toàn thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước hiện nay; những chế tài pháp luật về an toàn thông tin; cấu trúc mạng máy tính trong doanh nghiệp; nhận biết hiểm họa về mất an toàn thông tin; các phương pháp tấn công của tin tặc và cách phòng chống; những hậu quả việc mất an toàn thông tin; các biện pháp thực hành, quản lý an toàn thông tin cho PVN như hành vi bị cấm theo Luật An ninh mạng, Luật Bí mật nhà nước.…; quản lý sao chụp/ in ấn tài liệu mật.

pvn to chuc khoa tap huan nhan thuc ve an ninh mang an toan thong tin va bao ve bi mat nha nuoc tren moi truong mang

Bảo đảm an ninh mạng cho các cơ quan năng lượng: Vấn đề cấp thiết
pvn to chuc khoa tap huan nhan thuc ve an ninh mang an toan thong tin va bao ve bi mat nha nuoc tren moi truong mang

Đoàn Thanh niên Vietsovpetro tổ chức khóa học "Luật An ninh mạng và tư duy hành động CMCN 4.0"
pvn to chuc khoa tap huan nhan thuc ve an ninh mang an toan thong tin va bao ve bi mat nha nuoc tren moi truong mang

Ra mắt Công ty An ninh mạng Viettel

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status