PVN trao tặng vật tư y tế ủng hộ cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19

18:22 | 28/08/2020

10,443 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Nhằm chia sẻ khó khăn với cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội trong công tác phòng, chống dịch, ngày 28/8, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức lễ trao tặng khẩu trang và dung dịch sát khuẩn cho cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đang trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.    
pvn trao tang vat tu y te ung ho can bo chien si cong an tp ha noi phong chong dich covid 19PVN, PV GAS trao tặng thiết bị y tế cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
pvn trao tang vat tu y te ung ho can bo chien si cong an tp ha noi phong chong dich covid 19PVN trao tặng vật tư y tế trị giá 1 tỷ đồng ủng hộ TP Hải Phòng chống dịch bệnh Covid-19
pvn trao tang vat tu y te ung ho can bo chien si cong an tp ha noi phong chong dich covid 19Đoàn Cơ quan PVFCCo trao tặng vật tư y tế cho Khu cách ly, Bệnh viện dã chiến Củ Chi

Tham dự buổi lễ, về phía Công an TP Hà Nội có Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Công an TP Hà Nội; Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông; cùng các cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội. Về phía PVN có Phó Tổng giám đốc Đỗ Chí Thanh cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn.

pvn trao tang vat tu y te ung ho can bo chien si cong an tp ha noi phong chong dich covid 19
PVN trao hỗ trợ khẩu trang y tế kháng khuẩn cho cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Phó Tổng giám đốc Đỗ Chí Thanh đã động viên, trao tặng cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội 29.000 khẩu trang y tế kháng khuẩn, 20.000 khẩu trang y tế và 2.000 chai dung dịch sát khuẩn cho cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội).

pvn trao tang vat tu y te ung ho can bo chien si cong an tp ha noi phong chong dich covid 19
Phó Tổng giám đốc PVN Đỗ Chí Thanh phát biểu tại buổi lễ

Phó Tổng giám đốc PVN Đỗ Chí Thanh nhấn mạnh PVN luôn ý thức được trách nhiệm với cộng đồng, tuy Tập đoàn đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất lịch sử khi phải chịu tác động kép từ giá dầu giảm sâu và dịch bệnh Covid-19 nhưng tập thể người lao động Dầu khí vẫn luôn nỗ lực, cố gắng, đồng hành cùng cả nước chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Tập đoàn cùng các đơn vị đã kịp thời có những hỗ trợ động viên với các lực lượng tuyến đầu chống dịch như trao hỗ trợ cho Bộ Y tế, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các tỉnh thành, trang thiết bị y tế cho các bệnh viện; đồng hành cùng các lực lượng y tế, chiến sĩ, nhân dân cả nước trong cuộc chiến chống Covid-19.

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 trở lại vừa qua, PVN đã kịp thời và tích cực chung tay cùng cộng đồng để phòng chống dịch bệnh như đã hỗ trợ UBND tỉnh Quảng Trị 1 tỷ đồng. Đặc biệt, mong muốn góp một phần nhỏ hỗ trợ cho các đồng chí công an, các đồng chí cảnh sát giao thông trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 của Thủ đô khẩu trang, dung dịch sát khuẩn nhằm đảm bảo an ninh, an toàn của nhân dân, góp phần ngăn chặn sự lây lan, bùng phát của dịch bệnh Covid-19.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của tập thể người lao động PVN đối với cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội.

pvn trao tang vat tu y te ung ho can bo chien si cong an tp ha noi phong chong dich covid 19
Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng nhấn mạnh, Công an TP Hà Nội đã và đang thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, UBND Thành phố Hà Nội trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, phối hợp cung cấp thông tin hỗ trợ ngành y tế, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công an TP Hà Nội luôn tăng cường công tác quản lý tạm vắng, tạm trú, chú ý phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ đi từ vùng có dịch về Hà Nội. Tập trung rà soát, quản lý, giám sát chặt chẽ tất cả những trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài về, đang làm việc và cư trú trên địa bàn thành phố; tổ chức nắm tình hình tại các khu dân cư, tổ dân phố, thôn xóm nhằm phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép để kịp thời kiểm tra, cách ly theo quy định phòng, chống dịch Covid-19; xử lý nghiêm các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; duy trì các chốt đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách ly tạm thời liên quan đến các trường hợp nhiễm Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội; thường xuyên tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và TP Hà Nội về phòng chống dịch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19.

pvn trao tang vat tu y te ung ho can bo chien si cong an tp ha noi phong chong dich covid 19
PVN trao hỗ trợ khẩu trang y tế kháng khuẩn và dung dịch sát khuẩn cho cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội)

Phần quà tặng của PVN là món quà mang ý nghĩa hết sức thiết thực, kịp thời động viên khích lệ, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội tăng thêm ý chí, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng hy vọng rằng, trong thời gian tới PVN sẽ tiếp tục đồng hành cùng các lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát giao thông nói riêng thực hiện tốt các biện pháp nhằm đẩy lùi và chiến thắng dịch Covid-19.

N.H

DMCA.com Protection Status