PVOIL - Nơi vòng tay nhân ái chia sẻ yêu thương

11:40 | 27/12/2021

1,912 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Đỉnh dịch đi qua, nỗi đau thương còn lại; dẫu vậy, những mất mát to lớn của các cháu nhỏ ở huyện Nhà Bè, TP HCM có được phần an ủi trong vòng tay nhân ái của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL).

Vào những ngày tháng 9 năm 2021, sự tàn khốc của đại dịch Covid-19 đã mang đi sự sống của cha mẹ và cả bà nội của bé Thảo An (*) (7 tuổi). Người thân duy nhất còn lại của cô bé là ông bà cố nội đã ngoài 70 tuổi. Gia đình không có thu nhập gì khác ngoài đồng lương hưu ít ỏi của hai ông bà và tiền công từ việc sửa chữa đồ điện, đồ gia dụng. Cuộc sống bình thường đã vất vả, những ngày dịch bệnh, công việc sửa điện của ông cũng bấp bênh, những đồng tiền tiết kiệm trong nhà cạn dần. Có nhiều lúc gia đình phải trông nhờ vào những túi gạo, mớ rau của bà con hàng xóm.

Cháu Xuân Anh (*) (16 tuổi) cũng là một cậu bé đã bị mất đi người cha của mình bởi dịch bệnh. Nếu như Thảo An còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau thì cậu bé Xuân Anh đã sớm nhận biết được trách nhiệm của mình kể từ khi cha mất. Giờ đây, cậu bé lớp 11 đã trở thành chỗ dựa lớn nhất cho mẹ và đứa em mới học lớp 3 của mình.

Trên đây chỉ là 2 trong số rất nhiều trẻ em phải chịu cảnh mồ côi sau đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát tại TP HCM.

Chia sẻ nỗi đau này, PVOIL đã phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Nhà Bè, TP HCM thực hiện hỗ trợ, chăm sóc 46 trẻ. Thời gian phía trước còn dài và còn nhiều yếu tố ảnh hưởng, nhưng PVOIL sẽ cố gắng khắc phục mọi khó khăn để hỗ trợ cho đến khi các cháu tròn 18 tuổi.

PVOIL - Nơi vòng tay nhân ái chia sẻ yêu thương
PVOIL tặng quà, tiền cho các cháu trong đợt hỗ trợ đầu tiên.

Ngày 23/12, PVOIL tổ chức trao đợt hỗ trợ đầu tiên. Cụ thể: 04 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, mỗi trẻ nhận hỗ trợ 02 triệu đồng/tháng; 42 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ, mỗi trẻ nhận hỗ trợ 01 triệu đồng/tháng. Tổng số tiền hỗ trợ là 600 triệu đồng/năm.

“Làn sóng đại dịch lần thứ 4 đã gây ra những câu chuyện thương tâm khi nhiều trẻ em chỉ vài tuổi, thậm chí còn rất nhỏ để có thể ghi nhớ được hình ảnh cha, mẹ thì đã thành trẻ mồ côi. Trong phút chốc, các em đã không còn nơi nương tựa. Chúng tôi hiểu rằng các em đã trải qua những tổn thất về tinh thần nặng nề nhất khi mất cha, mẹ. Không gì có thể bù đắp cho sự mất mát quá lớn này. Rồi đây, tương lai ở phía trước các em phải tự mình lo liệu, tự sắp xếp khi không còn cha, mẹ như những trẻ em khác. Chúng tôi mong có thể xoa dịu phần nào để các em phát triển sau biến cố lớn này. Bên cạnh việc hỗ trợ về vật chất của Tổng công ty Dầu Việt Nam, Công đoàn và các tổ chức đoàn thể của PVOIL sẽ tiếp tục có những hoạt động chia sẻ, gắn kết về tinh thần cho các cháu, nhất là các dịp lễ tết” - ông Đoàn Duy Công, Chủ tịch Công đoàn PVOIL chia sẻ.

PVOIL - Nơi vòng tay nhân ái chia sẻ yêu thương
Bà Trương Kim An - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Nhà Bè trao tặng biểu trưng cảm ơn cho ông Đoàn Duy Công - Chủ tịch Công đoàn PVOIL

Bà Trương Kim An - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nhà Bè cho biết: Đây là việc làm hết sức ý nghĩa của PVOIL, góp phần cùng chính quyền và các tổ chức đoàn thể chia sẻ khó khăn, chung tay góp sức sớm đẩy lùi dịch bệnh, ổn định cuộc sống cho người dân.

(*) tên nhân vật đã được thay đổi.

Năm 2021: PVOIL vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19, ghi nhận kết quả kinh doanh khả quanNăm 2021: PVOIL vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19, ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan
PVOIL nhận hỗ trợ nuôi dưỡng 46 trẻ mồ côi do Covid-19 tại huyện Nhà bè, Tp. HCMPVOIL nhận hỗ trợ nuôi dưỡng 46 trẻ mồ côi do Covid-19 tại huyện Nhà bè, Tp. HCM
PVOIL trao tặng tỉnh Thanh Hóa máy thở chức năng cao thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19PVOIL trao tặng tỉnh Thanh Hóa máy thở chức năng cao thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19
Tấm lòng Người lao động BSR và PVOIL gửi về tâm dịch TP.HCMTấm lòng Người lao động BSR và PVOIL gửi về tâm dịch TP.HCM
PVOIL: Đồng cảm và sẻ chia trong những ngày cùng cả nước chống dịch Covid-19PVOIL: Đồng cảm và sẻ chia trong những ngày cùng cả nước chống dịch Covid-19

Trúc Lâm

DMCA.com Protection Status