Quân chủng Hải quân và Petrovietnam tiếp tục phối hợp chặt chẽ

11:44 | 13/01/2023

4,662 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 13/1, Chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Hải quân đã tới thăm, chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, người lao động Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam).

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, ông Lê Ngọc Sơn, Phó tổng Giám đốc Petrovietnam đã thân mật tiếp đoàn. Cùng dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn.

Tại buổi làm việc, Chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà đã thông tin tới lãnh đạo Petrovietnam về tình hình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Quân chủng Hải quân. Năm 2022, Quân chủng Hải quân đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao: đảm bảo an ninh, an toàn và chủ quyền quốc gia trên biển; xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh, an toàn hàng hải... Trong đó, Quân chủng Hải quân cùng các lực lượng khác đã phối hợp với Petrovietnam, tham gia đảm bảo an ninh, an toàn cho các công trình, hoạt động dầu khí trên biển.

Quân chủng Hải quân và Petrovietnam tiếp tục phối hợp chặt chẽ
Toàn cảnh buổi tiếp

Thay mặt Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Hải quân, Chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà gửi lời cảm ơn lãnh đạo Petrovietnam trong những năm qua đã phối hợp chặt chẽ, cùng Quân chủng Hải quân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo giữ vững chủ quyền Tổ quốc trên biển cũng như hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Quân chủng Hải quân và Petrovietnam tiếp tục phối hợp chặt chẽ
Chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà phát biểu tại buổi tiếp

Tại buổi tiếp, Phó tổng giám đốc Lê Ngọc Sơn đã thông tin tới Chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà cùng đoàn công tác về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong năm 2022. Năm 2022 là năm thành công của Petrovietnam với nhiều kỷ lục được xác lập. Tất cả các chỉ tiêu sản lượng, kinh doanh thuộc 5 lĩnh vực của Tập đoàn đều hoàn thành kế hoạch năm và tăng trưởng cao so với năm 2021 từ 3-26%, xác lập nhiều kỷ lục mới sau 61 năm hình thành và phát triển. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 921,2 nghìn tỷ đồng, vượt 67% kế hoạch năm, tăng 48% so với năm 2021. Giá trị thương hiệu Petrovietnam năm 2022 đạt gần 1,3 tỷ USD - duy trì vị trí thương hiệu giá trị cao nhất Việt Nam.

Quân chủng Hải quân và Petrovietnam tiếp tục phối hợp chặt chẽ
Phó tổng giám đốc Lê Ngọc Sơn phát biểu tại buổi tiếp

Phó tổng giám đốc Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh những kết quả, thành tích đạt được trong năm qua của Tập đoàn có sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp kịp thời, chặt chẽ của Quân chủng Hải quân cùng các lực lượng khác, nhằm đảm bảo duy trì ổn định, an toàn, liên tục các công trình dầu khí trên biển. Phó tổng giám đốc Lê Ngọc Sơn chia sẻ trong thời gian tới bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, Tập đoàn sẽ tập trung vào chiến lược phát triển năng lượng tái tạo ngoài khơi. Thông qua buổi tiếp, lãnh đạo Tập đoàn mong muốn Quân chủng Hải quân cùng các lực lượng phối hợp sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong việc triển khai các hoạt động ngoài khơi.

Quân chủng Hải quân và Petrovietnam tiếp tục phối hợp chặt chẽ
Thủ trưởng Quân chủng Hải quân và lãnh đạo Tập đoàn chụp ảnh lưu niệm

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Quý Mão, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, tập thể cán bộ, người lao động dầu khí, Phó tổng giám đốc Lê Ngọc Sơn gửi chúc Tết đến thủ trưởng Quân chủng Hải quân, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ ngoài biển, đã và đang là những chỗ dựa vững chắc cho người lao động dầu khí yên tâm thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, lãnh đạo Tập đoàn cam kết sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả với Quân chủng Hải quân trong việc vừa đảm bảo phát triển kinh tế, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Lắng đọng, sâu sắc chương trình Lắng đọng, sâu sắc chương trình "Xuân Trường Sa"
Lực lượng Hải quân và Petrovietnam thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”: Vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước, vừa phát triển kinh tếLực lượng Hải quân và Petrovietnam thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”: Vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước, vừa phát triển kinh tế
Phân Bón Cà Mau vì màu xanh Trường SaPhân Bón Cà Mau vì màu xanh Trường Sa
BIENDONG POC làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quânBIENDONG POC làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân
Petrovietnam và PV GAS ủng hộ cán bộ chiến sỹ hải quân 600 triệu đồngPetrovietnam và PV GAS ủng hộ cán bộ chiến sỹ hải quân 600 triệu đồng
Thành viên HĐTV Nguyễn Hùng Dũng tiếp và làm việc với lãnh đạo Quân chủng Hải quân: Tăng cường phối hợp chặt chẽ, thiết thực, hiệu quảThành viên HĐTV Nguyễn Hùng Dũng tiếp và làm việc với lãnh đạo Quân chủng Hải quân: Tăng cường phối hợp chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả
Câu lạc bộ Dầu khí Trường Sa hỗ trợ kinh phí xây dựng Câu lạc bộ Dầu khí Trường Sa hỗ trợ kinh phí xây dựng "Nhà đồng đội" tại Thanh Hoá

H.A

DMCA.com Protection Status