Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 28/9

11:00 | 28/09/2021

3,634 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Cập nhật tin tức về tình hình Covid-19 trên thế giới; các biện pháp mới, báo cáo mới và các sự kiện nổi bật về đại dịch Covid-19 trên thế giới... ngày 28/9.
Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 28/9

Tổng thống Joe Biden đã được tiêm liều vắc xin thứ ba

Tuần trước, Hoa Kỳ đã cho phép tiêm liều tăng cường cho một số nhóm đối tượng nhất định đã được chủng ngừa vắc xin Covid-19 Pfizer. Hôm thứ Hai, để khuyến khích người Mỹ đủ điều kiện đi tiêm liều 3, Tổng thống Joe Biden đã được tiêm liều vắc xin thứ ba trực tiếp trên truyền hình.

Sydney tiết lộ kế hoạch bình thường mới

Người dân Sydney được tiêm chủng sẽ thoát khỏi tình trạng bị phong tỏa hơn 3 tháng vào giữa tháng 10 tới, các nhà chức trách cho biết khi công bố một "kế hoạch bình thường mới" do số ca bệnh giảm mạnh ở thành phố Sydney.

Lệnh giới nghiêm sẽ được dỡ bỏ ở Sydney và bang New South Wales, khi tỷ lệ tiêm chủng 2 mũi vượt quá 70%, một mục tiêu mà Thủ tướng Gladys Berejiklian dự kiến ​​sẽ đạt được vào ngày 11/10. Những người trưởng thành chưa được tiêm phòng sẽ phải đợi ít nhất đến ngày 1/12.

Thủ đô Canberra cũng đã thông báo kết thúc lệnh phong tỏa, được ấn định vào ngày 15/10.

Nền kinh tế Mỹ bị đe dọa bởi biến thể Delta

Theo cuộc khảo sát mới nhất của Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia Mỹ (NABE), các nhà kinh tế đang tỏ ra kém lạc quan hơn so với hồi tháng 5 về tăng trưởng của Mỹ trong năm nay. Họ tin rằng biến thể Delta tạo thành một rủi ro nghiêm trọng đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tình trạng thiếu xăng ngày càng trầm trọng ở Anh

Tình trạng thiếu nhiên liệu ở Anh do đại dịch Covid-19 và Brexit đã trở nên tồi tệ hơn vào cuối tuần qua, với nhiều trạm xăng của nước này rơi vào tình trạng "hoảng loạn".

Số ca nhiễm Covid-19 tại New Caledonia tăng mạnh

Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục lây lan ở New Caledonia, gây ra cái chết của khoảng 10 người mỗi ngày và khiến các bệnh viện trở nên quá tải.

Không có trường hợp nào nhiễm Covid-19 trong hơn 18 tháng qua, quần đảo thuộc Pháp ở Nam Thái Bình Dương này đã phải đối mặt với một đợt bùng phát các ca bệnh kể từ ngày 6 tháng 9 do biến thể Delta rất dễ lây lan.

Tuần lễ thời trang quốc tế thời Covid-19

Tuần lễ thời trang quốc tế bắt đầu vào thứ Hai tại Paris, với hầu hết các nhà tạo mốt lớn quay trở lại với các bài thuyết trình online do đại dịch.

Không giống như ở London, các vị khách mời tham dự cuộc trình diễn thời trang tại Paris sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang. Họ cũng phải cung cấp giấy thông hành y tế.

Hơn 4,7 triệu người chết

Đại dịch đã giết chết ít nhất 4.744.890 người trên khắp thế giới kể từ cuối tháng 12 năm 2019, theo một báo cáo do AFP thiết lập từ các nguồn chính thức.

Hoa Kỳ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 688.033 người chết, tiếp theo là Brazil (594.443), Ấn Độ (447.194), Mexico (275.450) và Nga (204.679).

Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 27/9Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 27/9
Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 26/9Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 26/9
Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 25/9Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 25/9
Triển vọng đẩy lùi Covid-19 bằng vắc xin dạng xịt mũiTriển vọng đẩy lùi Covid-19 bằng vắc xin dạng xịt mũi

Nh.Thạch

AFP

DMCA.com Protection Status