Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 4/10

09:00 | 04/10/2021

5,439 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Cập nhật tin tức về tình hình Covid-19 trên thế giới; các biện pháp mới, báo cáo mới và các sự kiện nổi bật về đại dịch Covid-19 trên thế giới... ngày 4/10.
Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 4/10

Pháp: biểu tình phản đối giấy chứng nhận y tế tuần thứ 12 liên tiếp

350 người biểu tình ở Rennes (phía tây) trong mưa lớn, 800 người ở Pau (phía tây nam) làm gián đoạn giao thông xe lửa vào buổi sáng ... Vài nghìn người đã biểu tình trở lại vào thứ Bảy trên khắp nước Pháp để phản đối giấy chứng nhận y tế do chính phủ áp đặt để chống lại bệnh dịch.

Biểu tình chống vắc-xin ở Romania

Vài nghìn người đã biểu tình ở Bucharest, theo lời kêu gọi của cánh hữu, chống lại việc "tiêm chủng bắt buộc", trong khi Romania ghi nhận một kỷ lục hàng ngày mới về các trường hợp mắc bệnh Covid-19. Những người biểu tình hô vang "Tự do" và "Ngừng tiêm chủng cưỡng bức", tập trung trước trụ sở chính phủ.

Nicaragua: bật đèn xanh cho việc sử dụng khẩn cấp hai loại vắc xin của Cuba

Nicaragua, quốc gia đang đối mặt với sự gia tăng mạnh các ca nhiễm virus corona, đã phê duyệt việc sử dụng khẩn cấp hai loại vắc xin kháng virus do Cuba phát triển, Abdala và Soberana 02, công ty BioCubaFarma thông báo trên Twitter.

WHO sắp công nhận Sputnik V

Bộ trưởng Y tế Nga cho biết, mọi rào cản đối với việc công nhận vắc xin ngừa Covid-19 Sputnik V trong Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã được dỡ bỏ.

Hiện công ty phát triển vắc xin ngừa Covid-19 Sputnik V sẽ cần phải ký một số tài liệu và cung cấp thêm nhiều giấy tờ khác để chính thức được WHO chấp nhận.

Vắc-xin ngừa Covid-19 Sputnik V hiện đã được phê duyệt sử dụng khẩn cấp ở hơn 70 quốc gia trên khắp thế giới. Các số liệu phân tích từ tạp chí y khoa The Lancet cho thấy, tỷ lệ ngừa lây nhiễm Covid-19 của vắc xin Sputnik V đạt 91,6%.

Anh dọa đuổi việc nhân viên viện dưỡng lão không tiêm chủng

Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid đã phải lên tiếng cảnh cáo những nhân viên làm việc tại các viện dưỡng lão phải đi tiêm chủng, hoặc sẽ bị đuổi việc.

Phát biểu trên được ông Javid đưa ra trong bối cảnh Bộ Y tế Anh vừa bác bỏ kiến nghị lùi thời hạn bắt buộc các nhân viên làm việc tại viện dưỡng lão trên khắp nước này phải đi tiêm chủng của Công đoàn chăm sóc sức khỏe.

Hơn 4,77 triệu người chết

Đại dịch đã khiến ít nhất 4.780.108 người trên khắp thế giới thiệt mạng kể từ cuối tháng 12/2019, theo AFP tổng hợp từ các nguồn chính thức vào giữa ngày 3/10.

Mỹ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 700.926 người chết, tiếp theo là Brazil (597.723), Ấn Độ (448.339), Mexico (277.505) và Nga (208.142).

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính tỷ lệ tử vong liên quan trực tiếp và gián tiếp đến Covid-19 có thể cao gấp 2-3 lần so với báo cáo chính thức.

Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 3/10Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới ngày 3/10
Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 2/10Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới ngày 2/10
Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 1/10Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới ngày 1/10

Nh.Thạch

AFP

DMCA.com Protection Status