Tọa đàm “TP Hồ Chí Minh: Sức bật từ Công nghiệp - Năng lượng - Dịch vụ kỹ thuật cao”

09:09 | 14/05/2026

11,814 lượt xem
|
(PetroTimes) - Sáng 14/5, tại Hà Nội, Tạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes tổ chức Tọa đàm “TP Hồ Chí Minh: Sức bật từ Công nghiệp - Năng lượng - Dịch vụ kỹ thuật cao”, thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh tế, năng lượng, quy hoạch đô thị và biển đảo.
[Trực tiếp] Tọa đàm “TP Hồ Chí Minh: Sức bật từ Công nghiệp - Năng lượng - Dịch vụ kỹ thuật cao”
Các vị chuyên gia tham gia Tọa đàm “TP Hồ Chí Minh: Sức bật từ Công nghiệp - Năng lượng - Dịch vụ kỹ thuật cao”.

Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng lớn: trở thành siêu đô thị đa trung tâm, trung tâm tài chính - công nghệ - logistics thông minh hàng đầu Đông Nam Á; đồng thời tiếp tục giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng của cả nước.

Cùng với việc triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15 và Nghị quyết 260/2025/QH15 về cơ chế đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh, thành phố đang đứng trước yêu cầu tái cấu trúc mô hình tăng trưởng theo hướng dựa trên công nghiệp công nghệ cao, năng lượng, logistics và dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao. Trong đó, việc hình thành các động lực tăng trưởng mới gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững được xem là yêu cầu cấp thiết.

Tham dự tọa đàm có các chuyên gia gồm: TS Nguyễn Đức Kiên - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (nay là Ủy ban Kinh tế - Tài chính); TSKH Trần Quang Thắng - Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TP Hồ Chí Minh; bà Lê Nguyễn Thiên Nga - Viện trưởng Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược Phát triển; TS Dư Văn Toán - Chuyên gia về môi trường, biển và hải đảo.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi nhiều nội dung quan trọng như: động lực tăng trưởng mới của TP Hồ Chí Minh; vai trò của công nghiệp - năng lượng trong cấu trúc siêu đô thị; cơ chế phát triển LNG, điện gió ngoài khơi và năng lượng xanh; bài toán thể chế, liên kết vùng, tự chủ tài chính; cũng như vai trò của Petrovietnam trong kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng - dịch vụ kỹ thuật cao cho TP Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

[Trực tiếp] Tọa đàm “TP Hồ Chí Minh: Sức bật từ Công nghiệp - Năng lượng - Dịch vụ kỹ thuật cao”
Nhà báo Lê Hà Thanh Ngọc, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes phát biểu đề dẫn tọa đàm.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Nhà báo Lê Hà Thanh Ngọc, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes cho rằng, TP Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng theo hướng dựa trên công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics và dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao.

Trong bối cảnh các động lực tăng trưởng truyền thống dần bộc lộ giới hạn, thành phố cần hình thành những trụ cột phát triển mới có hàm lượng công nghệ, tri thức và giá trị gia tăng cao hơn. Trong đó, công nghiệp - năng lượng - dịch vụ kỹ thuật cao sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng dẫn dắt tăng trưởng của TP Hồ Chí Minh.

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes cũng nhấn mạnh, cùng với các cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 260/2025/QH15 (sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15 thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh), thành phố đang có điều kiện để tạo đột phá về thể chế, hạ tầng và nguồn lực đầu tư. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải chuyển các cơ chế này thành các dự án cụ thể, chuỗi giá trị cụ thể và hiệu quả phát triển thực chất.

Việc tích hợp hệ sinh thái công nghiệp, năng lượng và dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao của Petrovietnam vào cấu trúc kinh tế TP Hồ Chí Minh sẽ định hình nên một cực tăng trưởng mới có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Cộng hưởng tiềm năng của hai bên không chỉ là giá trị cộng thêm mà là nhân lên, giúp thành phố bứt phá mạnh mẽ các mục tiêu tăng trưởng.

Với kỳ vọng đó, thay mặt ban tổ chức, nhà báo Lê Hà Thanh Ngọc tin tưởng, qua các nội dung được trao đổi, thảo luận, Tọa đàm sẽ làm rõ những tiềm năng, lợi thế của TP Hồ Chí Minh và Petrovietnam; giải pháp để tích hợp, "cộng hưởng" tiềm năng giữa 2 chủ thể trong không gian phát triển mới... để tạo thành một cực tăng trưởng mới giúp TP Hồ Chí Minh hướng tới gần hơn mục tiêu trở thành đô thị tầm cơ khu vực và thế giới.

[Trực tiếp] Tọa đàm “TP Hồ Chí Minh: Sức bật từ Công nghiệp - Năng lượng - Dịch vụ kỹ thuật cao”
Toàn cảnh tọa đàm.

TP Hồ Chí Minh trong cấu trúc tăng trưởng mới: Từ siêu đô thị công nghiệp - năng lượng đến hệ sinh thái dịch vụ kỹ thuật cao

MC: Thưa ông, TP Hồ Chí Minh hiện đang đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị đa trung tâm, trung tâm tài chính - công nghệ - logistics thông minh hàng đầu Đông Nam Á. Theo ông, định vị chiến lược mới này sẽ đặt ra những yêu cầu gì về mô hình tăng trưởng và cấu trúc phát triển của thành phố trong giai đoạn tới để có thể đóng góp từ 30-40% GDP cả nước và duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số (>10%)?

TSKH Trần Quang Thắng: Theo tôi, để đạt được mục tiêu này thì TP Hồ Chí Minh phải “tấn công vào những điểm cốt lõi”. Trước hết là đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng dựa trên 3 động lực chính gồm tài chính, công nghệ và logistics thông minh; đồng thời mở rộng cấu trúc không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng. Để thực hiện được điều đó, thành phố cần có thể chế đột phá, tạo điều kiện cho phát triển hiệu quả hơn.

Song song với đó là xây dựng mô hình quản trị hiện đại và ưu tiên đầu tư vượt trội cho nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện nay, TP Hồ Chí Minh đang phân quyền rất mạnh. Sau sáp nhập, thành phố có 168 phường, xã, đặc khu và đang thử nghiệm nhiều mô hình phân quyền, tự chủ mạnh mẽ đối với các chủ trương phát triển.

[Trực tiếp] Tọa đàm “TP Hồ Chí Minh: Sức bật từ Công nghiệp - Năng lượng - Dịch vụ kỹ thuật cao”
TSKH Trần Quang Thắng - Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TP Hồ Chí Minh.

Theo tôi, yếu tố quan trọng nhất vẫn là thể chế. Cơ chế, chính sách phải đủ rộng để thành phố, các phường, xã, đặc khu có không gian phát triển; đồng thời làm rõ hơn liên kết vùng để hình thành hệ sinh thái phát triển chung của Đông Nam Bộ. Chính những quyết tâm chính trị rất cao, đặc biệt từ lãnh đạo Thành ủy, sẽ tạo động lực mạnh cho thành phố trong giai đoạn tới. Cải cách thể chế mang tính quyết định để tạo đột phá và tạo thuận lợi cho phát triển. Nếu cải cách chậm sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tốc độ tăng trưởng của TP Hồ Chí Minh cũng như mục tiêu phát triển chung của quốc gia.

Bên cạnh đó, hạ tầng liên kết vùng cần được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ. Kinh tế số và đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực tăng trưởng mạnh và cần được đầu tư lớn hơn. Đồng thời, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cũng cần được đặc biệt quan tâm để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của thành phố.

[Trực tiếp] Tọa đàm “TP Hồ Chí Minh: Sức bật từ Công nghiệp - Năng lượng - Dịch vụ kỹ thuật cao”
Một góc Trung tâm công nghiệp năng lượng và hậu cần kỹ thuật của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), đơn vị thành viên của Petrovietnam, tại Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh)

MC: Nghị quyết 260 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98 được kỳ vọng tạo cú hích mới cho TP Hồ Chí Minh. Theo TS. Nguyễn Đức Kiên, điểm đột phá quan trọng nhất của nghị quyết lần này đã tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, đầu tư và năng lượng như thế nào? Và chúng ta cần đặt ra thêm yêu cầu gì về một khung thể chế mới cho thành phố?

TS. Nguyễn Đức Kiên: Việc Quốc hội ban hành Nghị quyết 260 sửa đổi, bổ sung các cơ chế đặc thù cho TP Hồ Chí Minh là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về tài chính, đầu tư và quản lý phát triển đô thị. Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội này, TP Hồ Chí Minh cần nhìn thẳng vào thực tế và thay đổi mô hình tăng trưởng. Lâu nay, TP Hồ Chí Minh luôn được xem là đầu tàu kinh tế của cả nước với nguồn thu ngân sách lớn. Tuy nhiên, nếu bóc tách kỹ cơ cấu nguồn thu sẽ thấy phần đáng kể đến từ các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và nguồn thu liên quan đến đất đai. Điều đó cho thấy tiềm năng nội tại của kinh tế thành phố vẫn chưa được khai thác tương xứng.

[Trực tiếp] Tọa đàm “TP Hồ Chí Minh: Sức bật từ Công nghiệp - Năng lượng - Dịch vụ kỹ thuật cao”
TS Nguyễn Đức Kiên - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (nay là Ủy ban Kinh tế - Tài chính).

Nếu TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển theo mô hình công nghiệp truyền thống, dựa vào gia công, lao động giá rẻ và các ngành sử dụng nhiều đất đai thì rất khó đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Thành phố buộc phải chuyển sang mô hình phát triển mới, lấy công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, dịch vụ kỹ thuật cao và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng.

Trước Nghị quyết 260, Trung ương đã từng ban hành nhiều cơ chế đặc thù cho TP Hồ Chí Minh như Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù và cơ chế tự chủ tài chính. Các chính sách này đã trao thêm quyền chủ động cho thành phố trong quản lý đầu tư, quy hoạch và sử dụng ngân sách. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, khi không gian phát triển của TP Hồ Chí Minh mở rộng và liên kết mạnh hơn với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới tư duy quản trị và phân cấp mạnh hơn nữa.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026-2030, TP Hồ Chí Minh cần nguồn vốn đầu tư rất lớn. Vì vậy, thành phố không thể chỉ dựa vào ngân sách nhà nước mà phải tạo cơ chế để thu hút mạnh khu vực tư nhân. Đầu tư công cần đóng vai trò “vốn mồi”, dẫn dắt và kích hoạt đầu tư tư nhân vào các lĩnh vực trọng điểm. Tôi đề xuất TP Hồ Chí Minh nên áp dụng tư duy tương tự như giai đoạn đầu đổi mới khi Việt Nam ban hành Luật Đầu tư nước ngoài để thu hút FDI. Hiện nay, cần có cơ chế đủ hấp dẫn để khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và các ngành chiến lược mà thành phố ưu tiên.

Công nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch giữ vai trò trọng tâm trong chiến lược phát triển mới của TP Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là xu hướng phát triển tất yếu mà còn là điều kiện để thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh đang sở hữu lợi thế rất lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ trí thức, chuyên gia công nghệ và lực lượng lao động trẻ. Nếu biết khai thác hiệu quả, đây sẽ là một trong những động lực quan trọng nhất để thành phố bứt phá trong giai đoạn tới.

Nghị quyết 260 là bước tiến quan trọng khi mở rộng quyền chủ động hơn cho TP Hồ Chí Minh trong huy động nguồn lực, đầu tư hạ tầng, thu hút nhà đầu tư chiến lược và tổ chức thực thi. Nhưng về dài hạn, cần một cơ chế ổn định và đủ mạnh cho một “siêu đô thị” đặc biệt như TP Hồ Chí Minh. Và điều quan trọng hơn, thành phố phải nâng cao tính tự chủ và tổng kết nghiêm túc việc thực hiện các nghị quyết trước đó của Quốc hội dành cho thành phố.

[Trực tiếp] Tọa đàm “TP Hồ Chí Minh: Sức bật từ Công nghiệp - Năng lượng - Dịch vụ kỹ thuật cao”
Kho cảng PV GAS Vũng Tàu đang vươn mình trở thành một "hub năng lượng - logistics" tầm cỡ khu vực.

PV: Một trong những không gian phát triển chiến lược mới của TP Hồ Chí Minh chính là kinh tế biển, logistics và năng lượng biển. Trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian phát triển, theo ông đâu là những lợi thế cốt lõi về tài nguyên - môi trường biển có thể trở thành nền tảng cho một trục công nghiệp - năng lượng mới?

TS. Dư Văn Toán: Lợi thế lớn nhất của TP Hồ Chí Minh nằm ở vị trí trung tâm của không gian kinh tế biển Đông Nam Bộ. TP Hồ Chí Minh hiện nay có không gian biển mở rộng Cần Giờ - Côn Đảo, có hệ sinh thái biển tốt, là lợi thế mới để đầu tư và phát triển kinh tế biển như du lịch, di sản, dịch vụ mới, hạ tầng dầu khí - đóng góp nhiều cho ngân sách Trung ương và thành phố.

[Trực tiếp] Tọa đàm “TP Hồ Chí Minh: Sức bật từ Công nghiệp - Năng lượng - Dịch vụ kỹ thuật cao”
TS Dư Văn Toán - Chuyên gia về môi trường, biển và hải đảo.

Nếu nói đến công nghiệp truyền thống như cụm cảng Cái Mép, Cần Giờ thì 5-10 năm nữa TP Hồ Chí Minh sẽ tạo được hub công nghiệp - năng lượng - logistics biển tương đối hoàn chỉnh. Theo địa giới hành chính mới, TP Hồ Chí Minh sở hữu vùng biển có tiềm năng gió và các dạng năng lượng biển khác tương đối tốt. Sau sáp nhập, ngành có thế mạnh tại TP Hồ Chí Minh là những ngành Petrovietnam đã phát triển rất mạnh (dầu khí, năng lượng, cảng biển…). Những dự án như chân đế điện gió ngoài khơi xuất khẩu cho Singapore và Malaysia của PTSC, đơn vị thành viên của Petrovietnam… cho thấy khu vực này có thể hình thành những ngành dịch vụ hỗ trợ cho ngành công nghiệp năng lượng xanh, cụ thể là điện gió ngoài khơi.

Gần đây, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 768/QĐ-TTg đặt mục tiêu đột phá cho điện gió ngoài khơi, trọng tâm là phát triển 6.000 - 17.032 MW vào năm 2030-2035. Do vậy, muốn hình thành trục tăng trưởng mới cần quy hoạch tích hợp, dữ liệu môi trường đầy đủ và thể chế đủ linh hoạt.

MC: Ở góc độ công nghiệp và năng lượng, nhiều chuyên gia cũng cho rằng TP Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội hình thành trung tâm công nghiệp - năng lượng - dịch vụ kỹ thuật cao mang tầm khu vực. Xin Viện trưởng Lê Nguyễn Thiên Nga chia sẻ thêm về vấn đề này?

Bà Lê Nguyễn Thiên Nga: Theo tôi, khi định vị chiến lược phát triển đột phá của TP Hồ Chí Minh thì không thể chỉ nhìn riêng câu chuyện năng lượng theo nghĩa truyền thống, mà phải đặt trong tổng thể năng lượng xanh, năng lượng số, công nghệ cao và động lực tăng trưởng mới của cả vùng. Nếu chỉ đi quá sâu vào khía cạnh kỹ thuật hay công nghệ đơn lẻ thì sẽ chưa bao trùm được tinh thần mà Nghị quyết 260 đang hướng tới, đó là tạo ra một đột phá phát triển cho toàn vùng kinh tế, trong đó TP Hồ Chí Minh đóng vai trò hạt nhân.

[Trực tiếp] Tọa đàm “TP Hồ Chí Minh: Sức bật từ Công nghiệp - Năng lượng - Dịch vụ kỹ thuật cao”
Bà Lê Nguyễn Thiên Nga - Viện trưởng Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược Phát triển.

Tôi cho rằng, thành phố phải nhìn mình ở vai trò “người chủ nhà”, nơi doanh nghiệp và người dân thực sự trở thành trung tâm của phát triển. Khi đó, mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân đều phải trở thành một phần của hệ sinh thái tăng trưởng mới. Đó cũng là lý do TP Hồ Chí Minh phải phát triển theo hướng đa trung tâm, đa trục phát triển.

Hiện nay, Tổ tư vấn của Thủ tướng cũng đã nhấn mạnh vai trò của đầu tư công trong việc dẫn dắt đầu tư tư nhân. Nhưng ở góc độ đồng hành cùng doanh nghiệp, tôi cho rằng cần nhìn thẳng vào bài toán làm sao tạo được sự công bằng cho doanh nghiệp Việt Nam trong bức tranh thu hút đầu tư hiện nay, đặc biệt là về chính sách thuế, lợi ích và năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, khi nói đến chuyển đổi số, công nghệ cao hay năng lượng xanh thì cần nhìn sâu hơn vào lõi khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo được ứng dụng như thế nào trong quản trị và vận hành.

Theo tôi, hiện nay chúng ta đang thiếu một “kiến trúc quản trị quốc gia” đủ mạnh để kết nối, phân tích và vận hành hệ thống dữ liệu đầu vào một cách đồng bộ. Khi có được nền tảng đó thì lãnh đạo thành phố, lãnh đạo doanh nghiệp hay các tập đoàn mới có thể đưa ra các quyết định thực chất, tạo ra đóng góp thực chất cho tăng trưởng.

MC: Petrovietnam hiện đã chuyển dịch sang mô hình “Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia” với 3 trụ cột: Năng lượng - Công nghiệp - Dịch vụ. Theo TS. Nguyễn Đức Kiên, Petrovietnam và các đơn vị thành viên trong hệ sinh thái sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc hình thành hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng - dịch vụ kỹ thuật cao cho TP Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

TS. Nguyễn Đức Kiên: Theo tôi, sự kết hợp giữa Petrovietnam và TP Hồ Chí Minh sẽ là 1 trong 3 động lực chủ chốt để thành phố đạt được tăng trưởng 2 con số. Về công nghiệp, gần đây chúng tôi đã có trao đổi, hợp tác với Hội Dầu khí Việt Nam xây dựng hệ chính sách đối với Petrovietnam trong việc phát triển năng lượng nguyên tử tạo ra bứt phá trong lĩnh vực đòi hỏi khoa học công nghệ cao. Trước đó, chúng tôi cũng đã có những nghiên cứu về hydrogen và amonia, những hướng đi mới trong phát triển công nghiệp mà thành phố đang hướng tới.

Bên cạnh đó, với việc sáp nhập, mở rộng không gian phát triển, TP Hồ Chí Minh đang có tiềm năng phát triển kinh tế biển, logistics không giới hạn trong thời gian tới. Ngoài ra, tôi cũng xin nói thêm về năng lượng tái tạo, nhất là điện gió ngoài khơi. Hiện nay, theo nghiên cứu thì giá điện gió ngoài khơi đang cao hơn so với những dạng năng lượng khác. Nếu TP Hồ Chí Minh xác định phát triển lĩnh vực này cũng cần phải có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các nhà đầu tư để khuyến khích.

Cá nhân tôi rất tin tưởng Petrovietnam trong lĩnh vực này, khi hiện nay Tập đoàn có thể tự đảm đương hầu hết công việc liên quan đến việc đầu tư dự án điện ngoài ngoài khơi từ chế tạo đến lắp đặt… Petrovietnam có thể phối hợp và hỗ trợ các nhà đầu tư trong nước, tạo ra môi trường kinh doanh hài hòa, tự chủ.

Đặc biệt với Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết lớn của Bộ Chính trị trong thời gian qua sẽ giúp Petrovietnam cũng như TP Hồ Chí Minh đáp ứng những mục tiêu nhiệm vụ đề ra, đi trước mở đường cho sự phát triển với những lĩnh vực mới. Tôi cũng tin tưởng tốc độ tăng trưởng 10% sẽ không phải giới hạn cuối cùng của sự phát triển này mà còn có thể cao hơn nữa.

MC: Xin Viện trưởng Lê Nguyễn Thiên Nga làm rõ hơn nhận định Petrovietnam có thể đóng vai trò như một “đầu tàu” doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực năng lượng?

Bà Lê Nguyễn Thiên Nga: Tôi luôn mong muốn có những doanh nghiệp dẫn dắt như Petrovietnam đồng hành trong tiến trình phát triển mới của đất nước. Tôi cũng đánh giá rất cao định hướng chuyển đổi thương hiệu thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, bởi điều đó cho thấy tư duy phát triển đã mang tính bao trùm chiến lược hơn.

Trong bối cảnh địa chính trị thế giới hiện nay biến động rất khó lường, chúng ta không thể đo lường hay dự báo hết các rủi ro thị trường. Vì vậy, với vai trò của một tập đoàn dẫn dắt, Petrovietnam cần được tham gia vào các cơ chế thử nghiệm mới về năng lượng xanh, năng lượng số, công nghiệp công nghệ cao.

Hiện nay, Việt Nam đang đặt mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 sẽ có từ 1-3 tập đoàn nằm trong Top 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới, đồng thời hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong dài hạn. Muốn đi đường dài thì phải có cơ chế thử nghiệm để doanh nghiệp dẫn dắt có không gian phát triển.

Theo tôi, Petrovietnam cần tiếp tục mở rộng mạng lưới chuyên gia, đa dạng hóa đầu tư, đa dạng hóa liên kết và thay đổi tư duy chiến lược trong hợp tác, tư vấn và phát triển công nghệ. Từ đó mới có thể tham gia sâu hơn vào các cơ chế thử nghiệm và mở rộng các chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

MC: Thưa TSKH Trần Quang Thắng, thông qua các dự án năng lượng và công nghiệp, ông đánh giá Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam có thể góp phần như thế nào trong việc tạo nguồn thu ngân sách mới và bền vững cho TP Hồ Chí Minh?

TSKH Trần Quang Thắng: Theo tôi, trong không gian phát triển mới của TP Hồ Chí Minh gắn với liên kết vùng cùng Bà Rịa - Vũng Tàu, các dự án năng lượng và công nghiệp của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành động lực quan trọng tạo ra nguồn thu ngân sách mới, ổn định và bền vững cho thành phố trong tương lai.

Hiện nay, một trong những vấn đề rất quan trọng là cơ chế tự chủ và tính chủ động trong triển khai các dự án phát triển xanh. Thực tế, nhiều ý tưởng như xây dựng hệ thống trạm sạc xe điện, phát triển hạ tầng giao thông xanh hay số hóa quản trị đô thị đều hoàn toàn khả thi, nhưng quá trình triển khai vẫn gặp rất nhiều rào cản thủ tục. Có những dự án phải đi qua quá nhiều khâu xin ý kiến từ sở, ngành tới các phòng ban chuyên môn khiến cơ hội phát triển bị chậm lại.

[Trực tiếp] Tọa đàm “TP Hồ Chí Minh: Sức bật từ Công nghiệp - Năng lượng - Dịch vụ kỹ thuật cao”

Theo tôi, TP Hồ Chí Minh cần mạnh dạn đổi mới cơ chế quản lý, tăng quyền tự chủ và rút ngắn quy trình hành chính để tạo điều kiện cho các mô hình hợp tác công - tư phát triển mạnh hơn, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và hạ tầng công nghiệp xanh. Đối với ngành dầu khí và năng lượng, Petrovietnam hiện có nhiều lợi thế lớn về khoa học công nghệ, nguồn nhân lực, kinh nghiệm quản lý và hệ thống đối tác quốc tế. Đây sẽ là nền tảng rất quan trọng để triển khai các dự án LNG, khí thiên nhiên, hóa dầu, năng lượng tái tạo, hydrogen xanh, amoniac xanh cũng như các dịch vụ kỹ thuật công nghệ cao.

Tuy nhiên, muốn thu hút được các nhà đầu tư lớn thì TP Hồ Chí Minh phải chuẩn bị đồng bộ về quy hoạch không gian, hạ tầng logistics, cơ sở dữ liệu số và khung pháp lý minh bạch. Theo tôi, dữ liệu số hóa hiện nay vẫn là điểm yếu của thành phố khi nhiều cơ sở dữ liệu chưa được kết nối và chia sẻ đầy đủ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng thuyết phục nhà đầu tư về tính khả thi cũng như tính pháp lý của các dự án lớn.

Hiện nay, Petrovietnam đang đóng góp khoảng 9% ngân sách quốc gia mỗi năm và cũng đang mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới như điện khí LNG, năng lượng tái tạo, hóa dầu, dịch vụ kỹ thuật cao và công nghệ xanh. Đây là nguồn lực chiến lược có thể giúp TP Hồ Chí Minh hình thành các nguồn thu ngân sách thế hệ mới. Nguồn thu này không chỉ đến từ thuế và phí trực tiếp mà còn đến từ hệ sinh thái doanh nghiệp vệ tinh đi kèm như cơ khí, xây lắp, bảo dưỡng, công nghệ thông tin, tài chính, bảo hiểm, logistics hay tư vấn kỹ thuật. Khi các dự án năng lượng và công nghiệp quy mô lớn phát triển, thành phố sẽ tạo thêm nhiều việc làm chất lượng cao, gia tăng thu nhập người lao động, mở rộng tiêu dùng đô thị và tăng nguồn thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cũng như các hoạt động dịch vụ. Ngoài ra, sự phát triển của các trung tâm dịch vụ giá trị cao như tài chính, ngân hàng, kiểm toán, bảo hiểm, tư vấn công nghệ và điều hành kỹ thuật cũng sẽ góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng của TP Hồ Chí Minh.

Theo tôi, TP Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể hướng tới phát triển các trung tâm chế biến sâu hóa dầu, dịch vụ kỹ thuật dầu khí, trung tâm điều hành năng lượng xanh, thiết kế kỹ thuật ngoài khơi và các dịch vụ công nghệ cao liên quan đến năng lượng. Đây đều là những lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn và tạo nguồn thu bền vững trong dài hạn. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả, thành phố cần lựa chọn các dự án có công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường và giá trị gia tăng cao.

Đồng thời, cần xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho phép giữ lại một phần nguồn thu để tái đầu tư cho hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ. Nếu được tổ chức và vận hành đúng hướng, Petrovietnam hoàn toàn có thể trở thành động lực tạo nguồn thu ngân sách thế hệ mới cho TP Hồ Chí Minh, góp phần đưa thành phố phát triển thành trung tâm tài chính - công nghệ - năng lượng hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

[Trực tiếp] Tọa đàm “TP Hồ Chí Minh: Sức bật từ Công nghiệp - Năng lượng - Dịch vụ kỹ thuật cao”
Tàu đang nhập hàng vào kho PVOIL Nhà Bè, thuộc PVOIL, đơn vị thành viên của Petrovietnam

MC: Ở góc độ kinh tế biển và năng lượng biển, Petrovietnam cũng đang tham gia sâu vào chuỗi dịch vụ kỹ thuật cao. Theo TS. Dư Văn Toán, các đơn vị thành viên của Petrovietnam có thể đóng vai trò như thế nào trong việc hình thành hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng - dịch vụ kỹ thuật cao gắn với định hướng phát triển kinh tế biển của TP Hồ Chí Minh?

TS. Dư Văn Toán: Các dịch vụ hạ tầng và dịch vụ dầu khí của Petrovietnam đã vươn rất xa ra thế giới, trong tương lai sẽ còn vươn xa hơn nữa. Tuy nhiên, để cạnh tranh về giá thành, Tập đoàn cần có những hỗ trợ ban đầu về chính sách giá. TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai là vùng tập trung công nghiệp nhiều, dân số đông, ngành xuất nhập khẩu chiếm tỷ lệ cao… Những doanh nghiệp hiện nay để có thể xuất khẩu cần tính toán lượng carbon theo tiêu chuẩn châu Âu trong các mặt hàng. Trong tương lai gần, các doanh nghiệp này cần có hợp đồng mua bán điện xanh như điện gió, điện mặt trời để giảm hàm lượng carbon trong sản phẩm.

Về việc này, các viện nghiên cứu hay các chuyên gia cần có những kiến nghị, đề xuất cho chính quyền TP Hồ Chí Minh. TP Hồ Chí Minh cần định hướng phát triển xanh, hướng tới Net Zero thì các doanh nghiệp tại địa phương mới có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp quốc gia khác, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu.

Tại sao tôi nói "TP Hồ Chí Minh nên tiên phong trong các chuỗi sản xuất, các dịch vụ công nghiệp điện gió ngoài khơi, điện mặt trời, hydrogen xanh", bởi TP Hồ Chí Minh có nguồn nhân lực trình độ cao. Nếu không mở rộng ra những dịch vụ mới, có thể những nhân lực này sẽ rời đi cống hiến cho những doanh nghiệp nước ngoài khác. Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp đăng ký cấp giấy phép khảo sát điện gió ngoài khơi, tuy nhiên vẫn chưa được phê duyệt vì còn nhiều lý do khách quan. Với những ưu thế đặc biệt như địa giới rộng, tiềm năng gió tốt, TP Hồ Chí Minh nên đề xuất được cấp giấy phép khảo sát với những vùng rộng hơn, quy mô lớn hơn để tạo thuận lợi cho những doanh nghiệp tại địa phương. Với hạ tầng sẵn có tại khu vực này, Petrovietnam sẽ dễ dàng chuyển dịch sang công nghiệp - năng lượng xanh.

[Trực tiếp] Tọa đàm “TP Hồ Chí Minh: Sức bật từ Công nghiệp - Năng lượng - Dịch vụ kỹ thuật cao”
Các vị khách mời trao đổi tại tọa đàm.

Thể chế, cơ chế đặc thù và năng lực thực thi: Hiện thực hóa Nghị quyết 98 sửa đổi

MC: Thưa TS. Nguyễn Đức Kiên, điều quan trọng nhất hiện nay để TP Hồ Chí Minh thực sự trở thành trung tâm công nghiệp - năng lượng - dịch vụ kỹ thuật cao của khu vực là gì: thể chế vượt trội, hạ tầng chiến lược, liên kết vùng hay vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp đầu tàu?

TS. Nguyễn Đức Kiên: Theo tôi, các yếu tố như thể chế, hạ tầng, liên kết vùng hay vai trò doanh nghiệp đầu tàu không tách rời nhau mà phải tạo thành một hệ sinh thái phát triển đồng bộ. Nhưng nếu phải chọn điều quan trọng nhất hiện nay thì vẫn là thể chế và cơ chế thực thi. TP Hồ Chí Minh không thiếu tiềm năng. Thành phố có quy mô thị trường lớn, vị trí trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, hệ thống cảng biển - logistics phát triển và khả năng thu hút đầu tư mạnh. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất nhiều năm qua là chưa có cơ chế đủ linh hoạt để kết nối và phát huy hiệu quả các nguồn lực đó.

Một “siêu đô thị” muốn phát triển nhanh phải có quyền chủ động lớn hơn trong quy hoạch, đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và tổ chức thực hiện dự án. Nếu vẫn áp dụng tư duy quản lý hành chính truyền thống thì rất khó tạo đột phá trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, thể chế dù tốt đến đâu cũng cần hạ tầng chiến lược để hiện thực hóa tăng trưởng. TP Hồ Chí Minh muốn phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics hay kinh tế xanh thì phải có hạ tầng giao thông, cảng biển, dữ liệu và đặc biệt là hạ tầng năng lượng đủ mạnh. Trong tương lai, năng lượng sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của các đô thị lớn.

Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh cũng phải phát triển trong không gian liên kết với Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh, khu vực Biển Đông và toàn vùng Đông Nam Bộ. Chỉ khi hình thành được chuỗi liên kết công nghiệp - cảng biển - logistics - năng lượng mới tạo ra sức cạnh tranh ở cấp độ khu vực. Ở góc độ này, các doanh nghiệp đầu tàu như Petrovietnam có vai trò rất quan trọng. Không chỉ bảo đảm an ninh năng lượng, Petrovietnam còn sở hữu hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng - dịch vụ kỹ thuật có khả năng dẫn dắt nhiều ngành kinh tế mới cho TP Hồ Chí Minh và toàn vùng phía Nam.

MC: TP Hồ Chí Minh đang hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Viện trưởng Lê Nguyễn Thiên Nga đã khẳng định ở phần trước “Petrovietnam là “đầu tàu” doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực năng lượng tại TP Hồ Chí Minh”. Vậy theo bà, cần những cơ chế đặc thù đồng hành nào của thành phố để Petrovietnam có thể phát huy khả năng đóng góp trong các lĩnh vực như LNG, năng lượng tái tạo, hydrogen…?

[Trực tiếp] Tọa đàm “TP Hồ Chí Minh: Sức bật từ Công nghiệp - Năng lượng - Dịch vụ kỹ thuật cao”
Viện trưởng Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược Phát triển Lê Nguyễn Thiên Nga.

Bà Lê Nguyễn Thiên Nga: Trong quan điểm báo cáo nghiên cứu của tôi, ở góc độ thể chế chính sách, chúng ta không thiếu những cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp đầu tàu như Petrovietnam, và hiện cũng đã đủ cơ sở để Petrovietnam tham gia mở rộng phát triển hệ sinh thái trong khu vực và trên quốc tế chứ không riêng ở Việt Nam.

Trong bối cảnh Quốc gia và khu vực, Petrovietnam có thể đóng vai trò là chủ thể tích hợp hệ sinh thái, thử nghiệm các mô hình tích hợp giữa đô thị - công nghiệp - năng lượng - tài chính. Vai trò “đầu tàu” của Petrovietnam tại TP Hồ Chí Minh và cũng đồng thời của Việt Nam có thể được nhìn nhận ở ba lớp: Thứ nhất, bảo đảm an ninh năng lượng đô thị lớn nhất cả nước, nơi nhu cầu điện và năng lượng tăng nhanh, có tính liên tục cao. Thứ hai, tham gia phát triển hạ tầng năng lượng chiến lược như LNG, kho cảng, điện khí, tạo nền tảng cho tăng trưởng công nghiệp số và công nghiệp xanh. Thứ ba, đóng vai trò kết nối đầu tư và công nghệ quốc tế, đưa TP Hồ Chí Minh vào chuỗi giá trị năng lượng khu vực ASEAN.

Và theo tôi, Petrovietnam với vai trò dẫn dắt năng lượng cũng cần có những chính sách tổng hòa trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển và trở thành một trung tâm quy tụ nguồn lực nhân tài. Petrovietnam sẽ trở thành một cấu phần lõi quan trọng trong kiến trúc phát triển đô thị năng lượng hiện đại và là trung tâm hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam có tập đoàn trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới vào năm 2030 và có những tập đoàn kinh tế dẫn dắt để TP Hồ Chí Minh là 1 trong 5 đô thị toàn cầu năm 2045.

MC: Các mô hình năng lượng như LNG, điện gió ngoài khơi, hydrogen… đều gắn chặt với không gian biển. Vậy theo TS Dư Văn Toán, điều kiện tiên quyết về quy hoạch và dữ liệu môi trường để triển khai hiệu quả các mô hình này tại TP Hồ Chí Minh là gì?

TS. Dư Văn Toán: Theo tôi, điều kiện tiên quyết để TP Hồ Chí Minh triển khai hiệu quả các mô hình phát triển công nghiệp và kinh tế biển mới là phải xây dựng được hệ thống quy hoạch môi trường và cơ sở dữ liệu biển đầy đủ, đồng bộ và hiện đại. Hiện nay, dữ liệu về môi trường biển, hải dương học, thủy triều, dòng chảy, gió hay nước biển dâng vẫn còn phân tán và thiếu cơ chế chia sẻ hiệu quả giữa các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Trong khi đó, đây lại là nền tảng bắt buộc để xây dựng chiến lược phát triển đô thị biển, năng lượng tái tạo ngoài khơi và các ngành công nghiệp mới.

Theo tôi được biết, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam hiện đang sở hữu nguồn dữ liệu biển rất có giá trị, đặc biệt tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và vùng biển phía Nam. Những dữ liệu về địa chất, hải dương học, gió, thủy triều hay dòng chảy biển có thể hỗ trợ rất lớn cho công tác quy hoạch và phát triển của TP Hồ Chí Minh trong tương lai. Tuy nhiên, muốn khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu này thì cần có cơ chế hợp tác chiến lược giữa chính quyền thành phố, doanh nghiệp và các viện nghiên cứu. Khi dữ liệu được chia sẻ và kết nối đồng bộ, TP Hồ Chí Minh sẽ có cơ sở khoa học tốt hơn để hoạch định chiến lược phát triển dài hạn, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng xanh, kinh tế biển và phát triển đô thị ven biển.

[Trực tiếp] Tọa đàm “TP Hồ Chí Minh: Sức bật từ Công nghiệp - Năng lượng - Dịch vụ kỹ thuật cao”
Theo TS. Dư Văn Toán, TP Hồ Chí Minh cần sớm hình thành các trung tâm nghiên cứu và đào tạo hiện đại về biển, năng lượng và công nghệ xanh.

TP Hồ Chí Minh cũng cần sớm hình thành các trung tâm nghiên cứu và đào tạo hiện đại về biển, năng lượng và công nghệ xanh. Đây không chỉ là nơi nghiên cứu khoa học mà còn là hạt nhân thu hút đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ hình thành các ngành công nghiệp mới. Các trung tâm này cần được tích hợp với hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp để tạo thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh. Nếu được đầu tư đúng hướng, TP Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể trở thành trung tâm nghiên cứu và điều hành năng lượng biển, năng lượng tái tạo ngoài khơi và công nghệ xanh của cả nước.

Bên cạnh đó, những lĩnh vực mới như điện gió ngoài khơi, hydrogen xanh hay phát triển đô thị biển cũng cần có cơ chế hành chính đặc thù, thủ tục linh hoạt hơn và khả năng phối hợp nhanh giữa Trung ương với địa phương. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng ngày càng rõ rệt, TP Hồ Chí Minh cũng phải thay đổi tư duy quy hoạch đô thị theo hướng “hướng biển” và thích ứng dài hạn với môi trường tự nhiên. Các công trình hạ tầng, giao thông và khu đô thị ven biển hiện nay cần được thiết kế với tầm nhìn hàng chục năm, thậm chí 50-100 năm tới. Nếu không tính toán đầy đủ các yếu tố như nước biển dâng, xói lở bờ biển hay biến đổi dòng chảy thì nhiều công trình hạ tầng sẽ đối mặt với rủi ro rất lớn trong tương lai.

Vì vậy, theo tôi, TP Hồ Chí Minh không chỉ cần phát triển các ngành công nghiệp mới mà còn phải xây dựng chiến lược phát triển bền vững dựa trên dữ liệu khoa học, công nghệ hiện đại và sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và giới nghiên cứu. Đây sẽ là nền tảng để thành phố phát triển thành trung tâm kinh tế biển, công nghệ và năng lượng xanh của khu vực trong tương lai.

MC: Thưa TS. Nguyễn Đức Kiên, TP Hồ Chí Minh cần xây dựng hệ sinh thái chính sách ra sao để doanh nghiệp đầu tàu như Petrovietnam tiếp tục phát huy vai trò, năng lực trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cao và tham gia sâu hơn vào chuỗi công nghiệp năng lượng mới của thành phố?

TS. Nguyễn Đức Kiên: Theo tôi, nếu Nghị quyết 54 trước đây có thể khái quát bằng tinh thần “tự chủ tài chính”, Nghị quyết 98 là “ưu tiên đầu tư”, thì tinh thần cốt lõi của Nghị quyết 260 hiện nay chính là “trao quyền để phát triển”. Từ tinh thần trao quyền đó, nếu TP Hồ Chí Minh đã lựa chọn các tập đoàn lớn để phát triển đô thị và hạ tầng giao thông thì cũng cần mạnh dạn lựa chọn Petrovietnam trong vai trò phát triển công nghiệp năng lượng và dịch vụ kỹ thuật cao. Việc xây dựng cơ chế cho doanh nghiệp phải bảo đảm sự hài hòa giữa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nếu chúng ta vận dụng Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân thì cũng cần vận dụng Nghị quyết 79 về phát triển doanh nghiệp nhà nước đối với Petrovietnam một cách tương xứng.

Quan trọng hơn, TP Hồ Chí Minh cần nhìn nhận các doanh nghiệp lớn là những đối tác phát triển bình đẳng. Chính quyền và doanh nghiệp không phải quan hệ “cấp trên - cấp dưới”, mà là hai chủ thể cùng đồng hành vì mục tiêu phát triển chung. Một bên hướng tới tăng trưởng kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân; còn doanh nghiệp cũng cần có không gian để phát triển, tạo doanh thu và lợi nhuận. TP Hồ Chí Minh không thể chỉ dựa vào các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ để tạo bứt phá tăng trưởng. Thành phố muốn đi nhanh, đi xa thì phải dựa vào các doanh nghiệp đầu tàu có năng lực công nghệ, tài chính và dữ liệu.

Từ góc độ tư vấn chính sách, theo tôi, TP Hồ Chí Minh cần mạnh dạn lựa chọn và kiên định với các nhà đầu tư chiến lược phù hợp với định hướng phát triển của thành phố, đồng thời dám chịu trách nhiệm với quyết định của mình để tạo đột phá. Đặc biệt, hiện nay Petrovietnam đang sở hữu nguồn dữ liệu biển, ven bờ và ngoài khơi rất lớn, được tích lũy qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng. Đây là nguồn tài nguyên dữ liệu có giá trị chiến lược cho phát triển công nghiệp năng lượng mới, kinh tế biển và hạ tầng ngoài khơi.

Nếu không tận dụng được kho dữ liệu này thì sẽ là sự lãng phí rất lớn và có thể khiến chúng ta bỏ lỡ cơ hội phát triển trong tương lai. Tôi kỳ vọng TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, dám nghĩ dám làm như giai đoạn đổi mới trước đây; mạnh dạn lựa chọn các đối tác chiến lược, kiên trì với các quyết sách đúng đắn và tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, đóng góp cho sự phát triển bền vững của thành phố.

[Trực tiếp] Tọa đàm “TP Hồ Chí Minh: Sức bật từ Công nghiệp - Năng lượng - Dịch vụ kỹ thuật cao”

MC: Xin được hỏi Viện trưởng Lê Nguyễn Thiên Nga. Theo bà, ba yếu tố quan trọng nhất để tạo nên sức bật tăng trưởng hai con số của TP Hồ Chí Minh trong thời gian tới là gì?

Bà Lê Nguyễn Thiên Nga: Theo tôi, để TP Hồ Chí Minh tạo được sức bật tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới thì cần hội tụ 3 yếu tố rất quan trọng, gồm: cơ chế phù hợp, doanh nghiệp dẫn dắt và nguồn nhân lực chất lượng cao. Từ năm 2018, khi tôi tham gia đồng hành cùng các chương trình phát triển đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, nhiều tổ chức quốc tế và chuyên gia nước ngoài đều cho rằng muốn phát triển hiệu quả các ngành công nghiệp mới thì cần có một “doanh nghiệp dẫn dắt”.

Vai trò của doanh nghiệp đầu tàu là rất quan trọng, bởi khi có một tập đoàn lớn đứng ra dẫn dắt thị trường thì sẽ kéo theo cả hệ sinh thái cùng phát triển, từ công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ kỹ thuật cho tới đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ. Trong quá trình làm việc với TP Hồ Chí Minh về phát triển công nghiệp hỗ trợ, chúng tôi cũng đã triển khai nhiều chương trình nhằm thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế. Tuy nhiên, để tạo được bước phát triển mạnh mẽ thì vẫn cần những tập đoàn lớn đủ năng lực đóng vai trò hạt nhân.

Theo tôi, nếu có một tập đoàn lớn của Việt Nam đứng ra dẫn dắt các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng hay công nghệ thì sẽ tạo ra sức lan tỏa rất mạnh, đồng thời thu hút thêm các doanh nghiệp vệ tinh, chuyên gia quốc tế và nguồn lực công nghệ cao cùng tham gia. Một yếu tố rất quan trọng khác là đội ngũ chuyên gia. Việt Nam hiện có rất nhiều chuyên gia giỏi trong và ngoài nước, nhưng cần có cơ chế để tập hợp, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và khai thác hiệu quả nguồn chất xám này.

Những bài học thực tiễn, kinh nghiệm triển khai dự án hay năng lực chuyên môn cần được lưu giữ và phát huy để phục vụ cho các giai đoạn phát triển tiếp theo. Ngoài cơ chế chính sách thì điều quan trọng là phải xây dựng được hệ thống kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, chuyên gia và các tổ chức nghiên cứu. Khi có một đơn vị đủ năng lực đứng ra dẫn dắt và điều phối thì tiếng nói của Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp và công nghệ mới cũng sẽ có trọng lượng hơn trên trường quốc tế.

TP Hồ Chí Minh cũng cần xây dựng cơ chế phù hợp để khai thác hiệu quả các nguồn lực hiện có, từ doanh nghiệp đầu tàu, đội ngũ chuyên gia cho tới các trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để thành phố phát triển các ngành công nghiệp mới và nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực.

Tọa đàm “TP Hồ Chí Minh: Sức bật từ Công nghiệp - Năng lượng - Dịch vụ kỹ thuật cao”
Nhà báo Phạm Thuận Thiên - Tổng Biên tập Tạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes phát biểu kết luận tọa đàm.

Phát biểu kết luận tọa đàm, Nhà báo Phạm Thuận Thiên - Tổng Biên tập Tạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes gửi lời cảm ơn tới các chuyên gia, nhà quản lý và các cơ quan báo chí đã tham dự, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc về định hướng phát triển mới của TP Hồ Chí Minh cũng như vai trò đồng hành của các doanh nghiệp đầu tàu như Petrovietnam trong quá trình hình thành hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng - dịch vụ kỹ thuật cao.

Tổng Biên tập Tạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes bày tỏ kỳ vọng, sau tọa đàm, những góc nhìn, đề xuất và khuyến nghị chính sách từ các chuyên gia sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng rãi trên các cơ quan báo chí, qua đó góp phần thúc đẩy các ý tưởng phát triển mới, tạo thêm động lực cho TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn tăng trưởng và chuyển đổi mới.

Tọa đàm “TP Hồ Chí Minh: Sức bật từ Công nghiệp - Năng lượng - Dịch vụ kỹ thuật cao”
Ban Biên tập Tạp chí Năng lượng Mới/ PetroTimes cùng các chuyên gia tại tọa đàm.

Nhóm PV

DMCA.com Protection Status