Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng trao sổ hưu cho lãnh đạo Ban TKTD và Ban TC&QTNLN

21:11 | 15/10/2019

2,995 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Chiều ngày 15/10, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức lễ trao sổ hưu cho đồng chí Phan Tiến Viễn, nguyên Trưởng Ban Tìm kiếm Thăm dò (TKTD) và đồng chí Trịnh Duy Huyền, nguyên Trưởng phòng -  Ban Tổ chức và Quản trị Nguồn nhân lực (TC&QTNNL) Tập đoàn.

Tham dự có Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Quốc Thập ncùng toàn thể cán bộ nhân viên Ban TKTD và TC&QTNLN.

tong giam doc pvn le manh hung trao so huu cho lanh dao ban tktd va ban tcqtnln
Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng trao sổ hưu, tặng hoa cho hai đồng chí lãnh đạo lão thành của Ban TKTD và Ban TC&QTNLN

Từ khi xây dựng và phát triển ngành dầu khí đến nay, hàng chục thế hệ cán bộ công nhân viên PVN đã luôn tận tụy cống hiến bằng tất cả tâm sức của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Tập đoàn. Với một ngành đặc thù như dầu khí, đặc biệt là công tác tìm kiếm thăm dò luôn đòi hỏi cán bộ công nhân viên phải hy sinh khi phải xa gia đình, làm việc trên biển trong điều kiện khắc nghiệt, nguy hiểm cao. Bởi vậy, một trong những truyền thống văn hóa dầu khí của các thế hệ trong ngành là luôn thể hiện sự quan tâm và tôn vinh cán bộ công nhân viên kỳ cựu có nhiều đóng góp cho Tập đoàn.

tong giam doc pvn le manh hung trao so huu cho lanh dao ban tktd va ban tcqtnln
Đồng chí Phan Tiến Viễn - Nguyên Trưởng ban TKTD phát biểu tại lễ nhận sổ hưu trí.

Phát biểu tại lễ trao sổ hưu trí, Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng ghi nhận và bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp tận tụy của đồng chí Phan Tiến Viễn và đồng chí Trịnh Duy Huyền. Đồng chí Lê Mạnh Hùng cũng chúc hai cán bộ lão thành của Tập đoàn sau khi nghỉ chế độ sẽ có cuộc sống an thái, hạnh phúc.

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng cũng bày tỏ mong muốn dù cán bộ dầu khí có nghỉ hưu hay chuyển công tác khác cũng sẽ luôn hướng về Tập đoàn, đóng góp kinh nghiệm cũng khả năng chuyên môn của mình mỗi khi Tập đoàn cần, góp phần giải quyết những thách thức mà Tập đoàn đã, đang và sẽ phải vượt qua.

tong giam doc pvn le manh hung trao so huu cho lanh dao ban tktd va ban tcqtnln
Đồng chí Phan Tiến Viễn cùng các đồng nghiệp Ban TDKT PVN.

Trước tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn, cũng như của bạn bè, đồng nghiệp, đồng chí Phan Tiến Viễn đã bày tỏ sự xúc động khi nhận quyết định nghỉ hưu: "Sau 36 năm làm việc trong ngành Dầu khí, tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra đến ngày cuối cùng lại được nhận sổ hưu từ chính tay Tổng giám đốc Tập đoàn".

Đồng chí Phan Tiến Viễn cũng gửi gắm tâm tư đến các cán bộ, công nhân viên trong ngành hãy cố gắng nỗ lực, không ngại khó, ngại khổ, đặc biệt là không ngại bị lãnh đạo “phê bình”. Bởi chỉ khi lãnh đạo tôn trọng anh em cấp dưới, quan tâm sâu sát đến công việc thì mới thường xuyên hỏi han, góp ý. Chỉ những cán bộ chịu lắng nghe, học hỏi mới có thể tiến bộ, vươn lên để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Tập đoàn.

tong giam doc pvn le manh hung trao so huu cho lanh dao ban tktd va ban tcqtnln
Đồng chí Trịnh Duy Huyền nhận hoa chúc mừng của cán bộ nhân viên ban TC&QTNNL PVN.

Dân gian có câu “người đi, trà lạnh” nhưng đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, truyền thống tôn trọng, biết ơn các thế hệ đi trước luôn được tiếp nối. Người dầu khí đã và đang thể hiện những nét văn hóa đặc trưng “có thủy, có chung” trong từng việc làm cụ thể, từng cá nhân để xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh, vượt qua mọi khó khăn để xứng đáng với trọng trách của Đảng và Chính phủ giao phó.

Thành Công

tong giam doc pvn le manh hung trao so huu cho lanh dao ban tktd va ban tcqtnln

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ XII
tong giam doc pvn le manh hung trao so huu cho lanh dao ban tktd va ban tcqtnln

"Linh hồn" của giá trị văn hoá Dầu khí
tong giam doc pvn le manh hung trao so huu cho lanh dao ban tktd va ban tcqtnln

Hành trình trí tuệ - Bản lĩnh – Truyền thống văn hóa Petrovietnam
tong giam doc pvn le manh hung trao so huu cho lanh dao ban tktd va ban tcqtnln

Gìn giữ, bồi đắp văn hóa dầu khí

DMCA.com Protection Status