Trang bị kiến thức lý luận chính trị – hành chính cho cán bộ viên chức Vietsovpetro

11:26 | 19/08/2019

639 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 16/8, Trường Cao đẳng Dầu khí phối hợp cùng trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro tổ chức khai giảng Lớp trung cấp Lý luận chính trị – Hành chính K87A.
Vietsovpetro sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
PVMTC khai giảng khóa đào tạo Kỹ sư vận hành đợt 1 cho Hóa Dầu Long Sơn
PVMTC đào tạo An toàn – Sức khỏe – Môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế
Trang bị kiến thức lý luận chính trị – hành chính cho cán bộ viên chức Vietsovpetro
Lễ khai giảng Lớp trung cấp Lý luận chính trị – Hành chính K87A.

Dự Lễ khai giảng có bà Ngô Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; ông Trần Thẩm – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dầu khí, ông Đặng Ngọc Anh – Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Dầu khí. Về phía Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro có ông Vũ Việt Kiều – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, ông Nguyễn Thế Kim – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy, cùng 90 học viên là cán bộ, viên chức công tác tại các đơn vị trực thuộc Vietsovpetro.

Trang bị kiến thức lý luận chính trị – hành chính cho cán bộ viên chức Vietsovpetro
Bà Ngô Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, bà Ngô Thị Liên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị kiến thức về lý luận chính trị – hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức. Đặc biệt trong thời đại hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng 4.0, người cán bộ, công chức phải được đào tạo, trang bị, nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn, lý luận thực tiễn, có bản lĩnh chính trị đáp ứng nhu cầu của thời đại; đảm bảo điều kiện chuẩn hoá các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chi trả lương theo chức danh và vị trí việc làm theo đúng quy định của Chính phủ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là quy hoạch nguồn nhân sự giới thiệu cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trang bị kiến thức lý luận chính trị – hành chính cho cán bộ viên chức Vietsovpetro
Đồng chí Vũ Việt Kiều – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, ông Vũ Việt Kiều bày tỏ mong muốn các học viên ý thức được mục đích của việc tham gia lớp trung cấp chính trị không chỉ đơn thuần nhằm hoàn thiện văn bằng, chứng chỉ, hồ sơ bổ nhiệm mà phải xác định đó là vinh dự, nghĩa vụ và trách nhiệm, là cơ hội để bổ sung kiến thức lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ có hiệu quả cho công tác tại đơn vị. Do vậy, ông Vũ Việt Kiều yêu cầu các học viên cần xác định mục tiêu học tập đúng đắn, tham gia khóa học với tinh thần nghiêm túc trong thực hiện nội quy, quy chế của lớp học; sắp xếp thời gian, tích cực, chủ động nghiên cứu, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm với giảng viên và các học viên nhằm đem lại hiệu quả học tập cao nhất. Ông Vũ Việt Kiều cũng đề nghị ban tổ chức lớp tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và thời gian để các học viên được học tập đạt kết quả cao.

Trang bị kiến thức lý luận chính trị – hành chính cho cán bộ viên chức Vietsovpetro
Ông Đặng Ngọc Anh – Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Dầu khí công bố quyết định về việc mở lớp.

Theo kế hoạch, Lớp trung cấp Lý luận chính trị – Hành chính K87A diễn ra trong khoảng 12 tháng, chương trình học tuân theo Hướng dẫn số 614-HD/HVCTQG ngày 26/12/2018 của Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh về thực hiện chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị – Hành chính.

Các học viên được đội ngũ giảng viên cao cấp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cung cấp những kiến thức cơ bản về: Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý… Từ đó, giúp học viên vận dụng có hiệu quả kiến thức lý luận vào thực tiễn công tác, đặc biệt góp phần củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Ðảng lãnh đạo; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức, khả năng ứng dụng và sáng tạo trong thực tiễn ở cơ sở, góp phần xây dựng các đơn vị trực thuộc và Vietsovpetro ngày càng phát triển.

Trúc Lâm

Theo PVMTC

DMCA.com Protection Status