Triển lãm Quốc tế Dầu khí Việt Nam 2011: Ghi nhận từ nhiều góc nhìn
Triển lãm Quốc tế Dầu khí Việt Nam 2011 là cơ hội mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh liên kết giữa các công ty trong và ngoài nước. Mặc dù thời gian diễn ra chỉ trong 3 ngày, nhưng để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, thắt chặt thêm mối quan hệ các công ty với nhau qua đó để hiểu rõ hơn vai trò của ngành công nghiệp dầu khí trong mỗi quốc gia.
Theo ghi nhận của phóng viên Năng lượng Mới tại Triển lãm, góp mặt ở triển lãm năm nay không chỉ có các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, kinh doanh qua lại hợp tác với nhau còn có những người khách cao niên, sinh viên tại các trường học chuyên ngành về địa chất đến tham quan.
Với chủ đề “Ngành Dầu khí Việt Nam – 50 năm thực hiện mong ước của Bác Hồ”, khu triển lãm của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam bao gồm gian hàng của Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với thành tựu 50 năm xây dựng và phát triển của Ngành.
Trong tất cả các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là khoa học kỹ thuật trong tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí trong đá móng nứt nẻ – là một trong những thành tựu có ý nghĩa quan trọng đối với Ngành Dầu khí Việt Nam; và 17 diện tích trưng bày độc lập của các đơn vị với những thành tựu nổi bật nhất trong suốt quá trình hình thành và phát triển của đơn vị mình.
Tại gian hàng của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, chúng tôi được chứng kiến Tổng công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí (PV EIC) đã kí kết thỏa thuận hợp tác với công ty Hint của Hà Lan. Chứng kiến lễ kí kết có đại diện lãnh đạo PV EIC, đặc biệt là sự hiện diện của ngài Bernhard Kelkes – Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Quế – Chủ tịch Hội đồng Quản trị PV EIC cho biết: “Thỏa thuận hợp tác này về việc công ty Hint sẽ chuyển giao công nghệ cho PV EIC. Cụ thể là công nghệ sản xuất điện vùng cửa sông và công nghệ thu gom dầu, khí ở các mỏ nhỏ”. Ông Nguyễn Văn Quế cũng cho biết, sáng 27/10, PV EIC cũng đã kí hợp tác với Hội Dầu khí Việt Nam về việc Hội sẽ giúp EIC phát triển khoa học – công nghệ giai đoạn thương mại hóa.
Bên cạnh gian hàng của EIC, đáng chú ý là mô hình giàn khoan nửa chìm nửa nổi PV Drilling V của Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí. Giàn khoan là sự hợp tác giữa PV Drilling với hãng Keppel Fels (Singapore), thu hút khá nhiều sự chú ý.
Một số bạn sinh viên trường khoa học tự nhiên tỏ ra khá thích thú lắng nghe nhân viên công ty giới thiệu về giàn khoan khổng lồ này. Bạn Vũ Cao Trí, lớp K53, Khoa địa chất tâm sự: “Đây là lần đầu tiên chúng em được đi tham quan một triển lãm dầu khí lớn như vậy, có đến đây chúng em mới hình dung được một phần của những công việc liên quan đến ngành thăm dò khai thác dầu khí. Nghe các anh giới thiệu, chúng em được học hỏi rất nhiều kiến thức, bổ sung cho lý thuyết được học trên trường”.
Trí cũng thể hiện mơ ước sau này mình được phục vụ cho ngành dầu khí. Một vị khách khác tham quan mô hình lại đặt một câu hỏi rất cụ thể: “Nếu làm việc trên giàn khoan này, lương có cao không, liệu có được 15 triệu đồng/tháng không ?” khiến đại diện PV Drilling tỏ ra khá bối rối, nhân viên này cho biết mức lương sẽ xứng đáng với một yêu cầu rất khắt khe tùy từng vị trí công việc. Qua các vòng tuyển chọn, nhân viên sẽ tiếp tục được học một khóa đào tạo ở nước ngoài…
Người có câu hỏi khá “thực tế” đó là ông Nguyễn Đoàn Lương, hiện đang công tác ở Tập đoàn xây dựng Vinaconex. Ông cũng từng là người theo học ngành địa chất nhưng vì nhiều lí do riêng lại chuyển sang ngành xây dựng. “Kiến thức về địa chất và nguyên lí của vận hành của giàn khoan tôi cơ bản cũng nắm rõ cho nên hỏi thêm chút thông tin ngoài lề”, ông Lương vui vẻ chia sẻ.
Trong vòng 4 năm qua, PV Drilling đã hợp tác với các đối tác Singapore để chế tạo nhiều gian khoan công nghệ cao phục vụ khai thác dầu vùng biển Việt Nam. Ông Poon Tai Lum – Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị hãng Keppel Fels (Singapore) cho biết: “Keppel Fels có thế mạnh về các dự án ngoài khơi, là nhà thiết kế và sản xuất hàng đầu các giàn khoan di động ngoài khơi với tính năng hoạt động cao. Chúng tôi đã hợp tác với PV Drilling sản xuất các giàn khoan PV DRILLING I (2007), PV DRILLING II và DRILLING III (2009), PV DRILLING V (2011). Hy vọng tương lai, chúng tôi và Petrovietnam và các tổng công ty thành viên sẽ có nhiều hợp tác trong lĩnh vực chế tạo giàn khoan, tàu chở dầu và dịch vụ ngoài biển”.
Đến thăm triển lãm hôm nay cũng có không ít những người cao tuổi, như bà Dương Chí Dân (72 tuổi) ở phố Ngọc Khánh, Ba Đình. Bà đến thăm quan triển lãm vì lí do đơn giản muốn hiểu hơn về ý nghĩa ngành Dầu khí đã thực hiện mong ước của Bác trong 50 năm qua.
Gần đó, chúng tôi gặp thêm một cụ ông khác có lẽ là người cao tuổi nhất, ông giới thiệu tên mình là Phan Kiểm (85 tuổi), nguyên là bác sĩ Viện Mắt T.Ư. Ông cho biết, cả sáng đã đi thăm lần lượt tất cả các gian trưng bày ở 2 khu A1, A3
Dừng chân khá lâu tại khu trưng bày của Petrovietnam, thăm gian hàng Pv Gas city, ông Kiểm tâm sự: “Tôi đến đây để tìm thông tin cho cháu gái. Cháu đang học Ngoại thương và mong muốn ra trường vào làm việc tại Petrovietnam. Tôi cũng có người cháu là Trần Trung Chính (Tổng giám đốc PV EIC) nên cũng có hiểu biết ít nhiều về triển lãm, nhưng tôi cũng phải đến xem nó hoành tráng đến mức nào”. Ông Phan Kiểm cũng đến đây tìm hiểu thông tin về những bình gas bằng composite để thay thế bình gas thông dụng hiện nay.
Theo chân ông đi thăm khu Singapore, ông Kiểm hỏi một người kinh doanh:“Ở Singapore có dầu khí không?”. Người đó trả lời: “Singapore không khai thác dầu thô nhưng họ là một trong những quốc gia mạnh nhất thế giới về dịch vụ dầu khí, đóng mới giàn khoan và là trung tâm lọc hóa dầu lớn nhất châu Á”. Gửi lời nhắn trước khi chia tay, ông Phan Kiểm mong muốn nước ta vừa mạnh về khai thác vừa tập trung phát triển ngành dịch vụ dầu khí như Singapore.
Theo ghi nhận của PV Năng lượng Mới, Singapore là nước có nhiều gian hàng nhất châu Á (19 gian), những nước và vùng lãnh thổ khác như Malaysia, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan tham gia triển lãm với 1 đến 2 gian hàng.
Có mặt tại gian hàng của Công ty Drager (Đức) chuyên kinh doanh mặt bàng bảo hộ lao động và công nghiệp nói chung. Mục đích tham gia triển lãm năm nay, nhiều công ty của Đức tập trung ở khu vực này, muốn mở rộng và giới thiệu các thiết bị đến với thị trường Việt Nam đầy tiềm năng.
Có thể thấy, nhiều mặt hàng được giới thiệu rất phong phú và đa dạng từ những chiếc bulông, ốc vít nhỏ cho đến mô hình những cỗ máy khổng lồ và phức tạp. Với Kabeltec (Đức) chuyên sản xuất cáp dầu khí, Auma sản xuất truyền động đóng mở van dầu còn Cranes thì mạnh về sản phẩm xích cuốn cáp giàn khoan…, đại diện các công ty này đều có chung mong muốn đẩy mạnh hợp tác đầu tư, hướng đến sự phát triển bền vững.
Theo anh Hồ Văn Đa, trưởng đại diện công ty AuMa Việt Nam chuyên sản xuất bộ truyền động điện và phụ kiện khai thác dầu khí cho biết: “Quy mô triển lãm năm nay rất lớn, tuy nhiên lượng khách hành ký kết với công ty lại trầm lắng hơn nhiều với triển lãm mọi năm”.
Bà Jennifer Do, Quản lý và phát triển thị trường châu Á, cho biết: Mặc dù đã tham gia cung cấp nhiều thiết bị cho một số dự án dầu khí ở Việt Nam nhưng đây mới là lần đầu tiên GRAINGER tham dự “Vietnam Oil and Gas Expo”. GRAINGER hy vọng thông qua việc giới thiệu rộng rãi các sản phẩm của mình ở “Vietnam Oil and Gas Expo”, GRAINGER sẽ tiếp cận được với nhiều đối tác mới ở khu vực châu Á nói chung và đặc biệt là các đối tác Việt Nam bởi lẽ đây là một trong những thị trường đầy tiềm năng.
Đánh giá về những bước phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam trong những năm qua, ông Jerry W.Woods, Trưởng Văn phòng đại diện của Oil States Industries, INC tại Việt Nam chia sẻ: PVN đã có những bước phát triển vượt bậc và đã trở thành một trong những thương hiệu uy tín trên bản đồ Dầu khí thế giới. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, kỹ thuật của PVN là những con người rất thông minh, năng động và sáng tạo.
Ông Lê Đắc Thắng – Trưởng Phòng kỹ thuật – Bán hàng của Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuận J.S.T Việt Nam nói: J.S.T đã tham dự “Vietnam Oil and Gas Expo” 5 lần và trong 5 lần tham dự trước đó, J.S.T đều gặt hái được khá nhiều thành công, khoogn chỉ tìm kiếm thêm được các đối tác mà đây còn là cơ hội để J.S.T giới thiệu đến đông đảo rộng rãi các sản phẩm công nghệ mới của mình. Việc tham dự “Vietnam Oil and Gas Expo 2011” cũng không nằm ngoài mục đích đó.
Sang khu trưng bày của các đơn vị, doanh nghiệp đến từ xứ sở bạch dương, có thể gặp rất nhiều “người quen cũ” như Vietgazprom – liên doanh điều hành chung của Tập đoàn Khí đốt Gazprom và Petrovietnam ra đời năm 2002 và là nhà điều hành dự án tìm kiếm thăm dò dầu khí các lô 129, 130, 131, 132 thềm lục địa Việt Nam, những tên tuổi nổi danh trong lĩnh vực dầu khí toàn cầu như Gazprom, Zarubezhneftegaz,… và cả những gương mặt mới như Lukoil, TNK,…
Đặc biệt, với Lukoil, đây là lần đầu tiên tham gia triển lãm của Tập đoàn dầu mỏ tư nhân lớn nhất Nga này. Được biết, ngày 28/10, văn phòng đại diện tại Việt Nam của Lukoil đã được chính thức khai trương, đánh dấu sự hiện diện và thể hiện sự quan tâm, mong muốn thâm nhập sâu rộng vào thị trường Việt Nam.
Sẽ có cảm giác “như gặp lại người quen” khi bước vào gian hàng của Vietgazprom, bởi tần suất góp mặt tại các lần Triển lãm Dầu khí Quốc tế của công ty này và cách bài trí gian hàng đơn giản, thân thiện.
Theo Ban Tổ chức, Vietnam Oil & Gas Expo 2011 ghi nhận số lượng tăng lên của các công ty tham gia từ mỗi nước, quy mô lớn hơn của gian hàng quốc gia của một số nước, một số công ty từng tham gia cũng có diện tích gian hàng riêng lẻ lớn hơn, đồng thời một số công ty từ các nước có ngành dầu khí phát triển đánh dấu sự trở lại thị trường Việt Nam sau một thời gian gián đoạn.
Triển lãm Quốc tế Dầu khí Việt Nam 2011 diễn ra vào thời điểm quan trọng, ngành Dầu khí đang thực hiện chiến lược tăng tốc phát triển, toàn ngành đang nỗ lực đẩy mạnh việc tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí trên khắp thềm lục địa Việt Nam và nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Triển lãm cũng là một trong những hoạt động thiết thực ghi nhận đóng góp và quyết tâm của ngành Dầu khí Việt Nam thực hiện ước nguyện của Bác Hồ kính yêu.
Một số hình ảnh các đơn vị thành viên Petrovietnam tham gia triển lãm:
Nhóm PV