“Vịnh Hạ Long trên thềm lục địa phía Nam”
Sáng mùng 2 tết Bính Thân, trong khi miền Bắc và miền Trung đang chịu cái lạnh của gió mùa đông bắc thì miền Nam chỉ se se lạnh, nắng vàng tươi, chuyến bay chúng tôi xuất phát lúc 7 giờ tại sân bay Vũng Tàu, ra trước để chuẩn bị công tác đón đoàn. Sau một giờ bay từ Sân bay quân sự Tân Sơn Nhất, chiếc trực thăng mang số hiệu VN - 8619 của Công ty Trực thăng miền Nam chở Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác các bộ, ngành, Trung ương đã đáp xuống giàn CNTT số 2 - trái tim của mỏ Bạch Hổ vào lúc 9 giờ 15 phút. Phải nói là đầu xuân Bính Thân 2016, giàn CNTT số 2 Vietsovpetro vô cùng vinh dự được Chủ tịch nước “xông đất”.
![]() |
| Tổng giám đốc Vietsovpetro Từ Thành Nghĩa làm “hướng dẫn viên” Chủ tịch nước thăm cụm giàn CNTT số 2 |
Chủ tịch nước đã đi thăm người lao động đang làm việc tại giàn ép vỉa, giàn CNTT số 2 và Giàn nén khí Trung tâm. Hôm ấy, chính đồng chí Từ Thành Nghĩa, Tổng giám đốc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã làm “hướng dẫn viên” cho đoàn. Có lúc đang đi, Chủ tịch nước đứng lại ngắm nhìn và nói: “Từ trên trực thăng nhìn xuống, mỏ Bạch Hổ như Vịnh Hạ Long trên thềm lục địa phía Nam vậy”.
Tại phòng điều khiển giàn nén khí trung tâm, nơi đang thực hiện nén trên 5 triệu m3 khí/ngày, Chủ tịch nước nghe báo cáo. Bên cạnh việc xử lý khí toàn bộ mỏ Bạch Hổ thì Giàn nén khí trung tâm còn thu gom xử lý và đưa khí từ các mỏ của các liên doanh khác về bờ như: Rạng Đông, Sư Tử Đen, Sư Tử Trắng, Tê Giác Trắng, Cá Ngừ Vàng và Đại Hùng.
Bên ngoài Phòng Điểu khiển trung tâm không xa, ngọn đuốc đang cháy ngày đêm không tắt. Đang nghe báo cáo, Chủ tịch Trương Tấn Sang hỏi: “Khu vực này có an toàn không? Tàu bè các nước có vào đây quấy phá không?”. Đồng chí Giàn trưởng Giàn nén khí trung tâm trả lời ngay: “Thưa Chủ tịch nước, khu vực này tuyệt đối an toàn, không có bất cứ tàu bè lạ nào vào quấy rối”. Chủ tịch nước tiếp tục hỏi: “Thế tuổi của giàn là bao nhiêu năm?”. “Dạ, 25 năm nhưng nếu có cải hoán, sửa chữa thì thời gian sử dụng giàn dài hơn, có thể ít nhất 10 năm nữa”. Chủ tịch nước nói: “Hy vọng các đồng chí làm việc, cải hoán làm sao để giàn hoạt động 100 năm (cười). Nước ta nghèo nên phải tiết kiệm, nhưng thực ra tôi thấy các nước giàu còn tiết kiệm hơn nước nghèo các đồng chí ạ. Họ tiết kiệm từ cái ăn, cái mặc... những nước giàu G7 đó, chứ chúng ta đừng tưởng mình tiết kiệm hơn họ nhé. Các đồng chí nhớ là phải tiết kiệm mới giàu có được, chứ cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn lắm”.
Nói rồi Chủ tịch nước chúc CBCNV đang trực trên Giàn nén khí trung tâm một mùa xuân hạnh phúc, vui xuân nhưng phải đảm bảo công việc hoàn thành, công tác an toàn phải được đảm bảo.
Khi đến Phòng Câu lạc bộ giàn CNTT số 2, Chủ tịch nước đã nghe đồng chí Từ Thành Nghĩa báo cáo những nét chính về quá trình hình thành và phát triển của Vietsovpetro. Trải qua gần 35 năm thành lập với nhiệm vụ chính là thực hiện công tác tìm kiếm, thăm dò, khoan, khai thác dầu khí ở thềm lục địa phía Nam Việt Nam. Đến tháng 6-2016, Vietsovpetro sẽ kỷ niệm 30 năm ngày khai thác tấn dầu đầu tiên của ngành Dầu khí, của đất nước và mong rằng trong ngày kỷ niệm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ đến dự. Trong 35 năm qua Vietsovpetro thực hiện công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu và khí tại Lô 09-1, các mỏ Bạch Hổ, Rồng, Nam Rồng - Đồi Mồi, Thỏ Trắng, Gấu Trắng...
Hôm ấy chúng tôi đang đứng ở vị trí trên túi dầu mỏ Bạch Hổ ở độ sâu 3.000-4.500m, nơi Vietsovpetro đang khai thác dầu ở các tầng mioxen, oligoxen trên - oligoxen dưới và đặc biệt là tầng móng đá granite. Tầng móng đá granite là tầng có trữ lượng dầu khổng lồ mà Vietsovpetro đã khai thác được xấp xỉ 200 triệu tấn sau 30 năm.
![]() |
| Chủ tịch nước cùng đoàn công tác và người lao động trên cụm giàn CNTT số 2 |
Ngoài Lô 09-1, Vietsovpetro còn được Chính phủ Việt Nam giao phát triển Lô 04-3 có mỏ khí Thiên Ưng và dự kiến quý III/2016 sẽ đi vào khai thác. Vietsovpetro cũng đã và đang mở rộng vùng hoạt động tại một số lô khác như 09-3/12, 16, 14, 42...
Hiện nay, khu vực mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng, Vietsovpetro có 46 công trình biển, trong đó có 2 giàn bơm nước ép vỉa, 3 giàn nén khí và 2 giàn khai thác trung tâm. Vào thời điểm Chủ tịch nước ra chúc tết chúng tôi đang đứng trên Cụm giàn CNTT số 2 mỏ Bạch Hổ. Đây là cụm giàn trung tâm lớn nhất và được ví là trái tim của mỏ Bạch Hổ. Xí nghiệp Khai thác Dầu khí được giao quản lý và là Xí nghiệp Anh hùng lao động của Vietsovpetro. Từ khi thành lập đến nay, Vietsovpetro đã thực hiện và đưa hơn 430 giếng khoan vào khai thác, trong đó hiện nay còn trên 300 giếng đang cho sản lượng và 100 giếng đang bơm ép nước vào vỉa...
Từ ngày khai thác tấn dầu thô đầu tiên (26-6-1986) đến nay, Vietsovpetro đã đạt sản lượng hơn 218 triệu tấn dầu và thu gom đưa trên 29 tỉ m3 khí đưa về bờ... Doanh thu bán dầu xấp xỉ 74 tỉ USD, nộp ngân sách Nhà nước và lợi nhuận phía Việt Nam trên 46,5 tỉ USD, lợi nhuận của phía Nga xấp xỉ 10,6 tỉ USD. Riêng Giàn CNTT số 2 đã khai thác được 127 triệu tấn dầu, chiếm 60% sản lượng Vietsovpetro khai thác từ trước đến nay.
Ngoài công tác chính là tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu và khí thì Vietsovpetro còn tận dụng nguồn nhân lực, trang thiết bị sẵn có để làm dịch vụ cho các công ty dầu khí. Tổng doanh thu làm dịch vụ ngoài đã đạt hơn 2 tỉ USD, riêng năm 2015 đạt 280 triệu USD. Bên cạnh các hoạt động dầu khí thì từ trước đến nay, Vietsovpetro đã xây dựng 22 nhà giàn DK1 cho Bộ Quốc phòng, trung bình mỗi năm gần đây xây 2 nhà giàn, riêng trong năm 2016 Vietsovpetro cam kết xây 4 nhà giàn DK1... góp phần bảo vệ chủ quyền đất nước.
Với những thành tích nổi bật như vậy, Vietsovpetro đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng nhiều Huân - Huy chương cao quý.
Riêng trong năm 2015 Vietsovpetro hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do hai Chính phủ giao. Trong năm 2016 Vietsovpetro được giao nhiệm vụ khai thác 5 triệu tấn dầu cùng nhiều nhiệm vụ quan trọng khác và đang triển khai, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Hội đồng lần thứ 45 giao phó.
Dịp này, đồng chí Từ Thành Nghĩa cũng báo cáo với Chủ tịch nước những khó khăn mà đơn vị đang phải đối mặt. Trong đó vấn đề cân đối tài chính đang thực sự nan giải và Vietsovpetro đã kiến nghị lên Chính phủ hai phía để lại 45% thay vì 35% phần doanh thu như trước đây, có như thế mới đảm bảo đủ trang trải chi phí sản xuất, cân đối thu chi ngân sách trong tình hình giá dầu giảm sâu và chưa có dấu hiệu phục hồi. Hiện nay Chính phủ Việt Nam và Liên Bang Nga đang tiếp tục đàm phán để ký hiệp định bổ sung, tăng thêm phần trăm để lại cho Vietsovpetro để duy trì hoạt động sản xuất.
Sau khi nghe đồng chí Từ Thành Nghĩa báo cáo, Chủ tịch nước hỏi:
- “Hiện nay giá dầu như thế này thì các anh ứng phó ra làm sao, lời lỗ thế nào, đời sống của người lao động có tốt không?”.
TGĐ Vietsovpetro Từ Thành Nghĩa:
- “Dạ thưa Chủ tịch nước, nếu trong năm 2015 trung bình giá dầu là 56USD/thùng thì trong ngày hôm nay (9-2-2016) giá dầu Brent là 35USD, dầu mỏ Bạch Hổ bán cao hơn dầu Brent 1,6 USD và thời điểm hiện tại là bán được hơn 36 USD/thùng. Chi phí sản xuất 23,5 USD/thùng, năm nay Vietsovpetro tìm mọi cách tối ưu hóa chi phí và giảm xuống còn 16-17USD/ thùng cộng với thuế tài nguyên, thuế xuất khẩu... Tổng chi phí hòa vốn sẽ là 32-33USD/thùng, bán ra 36USD/thùng thì lợi nhuận chỉ còn vài USD/thùng, rất là thấp.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hỏi tiếp:
- Theo dự báo giá dầu từ giờ đến cuối năm sẽ như thế nào?
TGĐ Từ Thành Nghĩa:
- Theo dự báo từ giờ đến cuối năm, mỗi ngày Iran được Liên Hiệp Quốc cho phép bán thêm 500 ngàn thùng dầu. Trong khi đó ở khâu tiêu thụ, kinh tế Trung Quốc tiếp tục lao dốc. Theo dự báo sắp tới giá dầu thế giới chưa có tín hiệu gì khả quan.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang băn khoăn:
- Lương, thưởng người lao động có bị ảnh hưởng nhiều không?
TGĐ Từ Thành Nghĩa:
- Dạ thưa Chủ tịch nước, hiện tại chỉ có cán bộ chủ chốt của Vietsovpetro bị cắt 10% lương, cắt toàn bộ liên doanh 28% tiền thưởng.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:
- Còn tết nhất thì sao?
TGĐ Từ Thành Nghĩa:
- Dạ, mấy năm trước thưởng 200USD/người. Còn năm nay thưởng 100USD/người. Năm trước nếu thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch mỗi người được 2,5 tháng, năm nay còn 1 tháng.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:
- Là được bao nhiêu?
TGĐ Từ Thành Nghĩa:
- Trung bình một tháng lương cơ bản là 15 triệu đồng.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:
- Cũng tương đối rồi.
Hôm ấy, đón tiếp đoàn về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc PVN Nguyễn Quốc Khánh và Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan. Chủ tịch HĐTV PVN Nguyễn Quốc Khánh cho rằng, Vietsovpetro thực sự vinh dự khi được Chủ tịch nước đến thăm và chúc tết người lao động ngay trên công trình biển cụm giàn CNTT 02 - trái tim và cũng là nơi khai thác dầu khí lớn nhất của Vietsovpetro cũng như các mỏ dầu khác đang khai thác tại Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh đã thay mặt hơn 60.000 người lao động dầu khí bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đã dành khoảng thời gian quý báu đến chúc tết người lao động.
Trong ngày đầu xuân, Chủ tịch nước đã đến trái tim của mỏ Bạch Hổ chúc tết và động viên người lao động là vô cùng có ý nghĩa trong bối cảnh ngành Dầu khí phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách trong năm 2016 khi giá dầu tiếp tục giảm sâu. Và khẳng định 2015 là năm rất thành công của PVN khi đã chặn được đà suy giảm sản lượng khai thác dầu sau 10 năm, đây là sự nỗ lực và cố gắng rất lớn của toàn Tập đoàn, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Vietsovpetro với 5 triệu 200 ngàn tấn dầu. “Chúc tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro cùng gia đình hạnh phúc, an khang - thịnh vượng, mong Chủ tịch nước dành nhiều hơn nữa tình cảm cho ngành Dầu khí và người dầu khí xin hứa sẽ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của ngành và nền kinh tế của đất nước”, Chủ tịch HĐTV PVN Nguyễn Quốc Khánh bày tỏ.
Cũng dịp này, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thay mặt Tổ chức công đoàn Việt Nam cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch nước đối với người lao động cả nước nói chung và đến với người lao động dầu khí nói riêng. Đặc biệt trong năm nay, ngành Dầu khí gặp nhiều khó khăn và Chủ tịch nước quan tâm hoạt động khai thác dầu trên biển, trực tiếp đến thăm hỏi, động viên người lao động. Đến đây, Chủ tịch rất quan tâm đến đời sống, thu nhập, tiền thưởng của người lao động, giai cấp công nhân trong ngành Dầu khí: “Tôi bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sự đóng góp của tất cả người lao động dầu khí, người lao động Vietsovpetro và CBCNV trên cụm giàn CNTT số 2. Mong rằng, người lao động dầu khí tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2016, cùng xây dựng và phát triển ngành Dầu khí Việt Nam vượt qua thử thách, đạt nhiều thắng lợi”.
Là nơi đóng quân nhiều đơn vị của ngành Dầu khí, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh hứa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ luôn sát cánh cùng đội ngũ người lao động dầu khí, đặc biệt là Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro trong quá trình phát triển.
Sau đó cả phòng im lặng nghe Chủ tịch nước nhắn nhủ. Chủ tịch nói chân tình, chậm rãi: Cách đây không lâu tôi đến thăm và chúc tết Tập đoàn rồi, ngày 26 tháp Chạp. Hôm nay chương trình do đồng chí Đặng Ngọc Tùng tham mưu, năm nào tết đến xuân về, tôi và đồng chí Đặng Ngọc Tùng đều đi thăm và chúc tết người lao động đang làm việc ở những vị trí xa xôi. Ngành Dầu khí với hoạt động sản xuất kinh doanh hết sức đặc thù, các đồng chí vừa làm kinh tế vừa giữ chủ quyền biển đảo.
Nói rồi Chủ tịch nước nhắc đến những dấu mốc quan trọng của ngành Dầu khí. Đã đến ngành Dầu khí thì không bao giờ quên câu chuyện Bác Hồ đi thăm Bacu, lúc này đất nước còn chia cắt, miền Nam còn kháng chiến chống Mỹ thì Bác có nói với Liên Xô rất mộc mạc: “Bao giờ Việt Nam thống nhất, có dầu thì mong các đồng chí giúp đỡ”. Thời gian trôi qua, kháng chiến chống Mỹ thành công, sau đó những con người đầu tiên đến Việt Nam giúp chúng ta xây dựng ngành Dầu khí chính là các bạn Liên Xô trước đây và các bạn Liên Bang Nga ngày nay. “Mỗi lần đến PVN tôi đều nhớ đến nghĩa cử cao đẹp này của nhân dân Liên Xô và cũng để thấy rằng, từ mong muốn của Bác Hồ cách đây gần 60 năm mà đến hôm nay đã có PVN lớn mạnh như thế này, tập đoàn kinh tế lớn nhất cả nước. Nhắc tình nghĩa ngày xưa để không quên tình cảm các bạn Nga ngày nay”, Chủ tịch nước khẳng định.
Hằng năm, Vietsovpetro khai thác trên 5 triệu tấn dầu thô so với khoảng 17 triệu tấn dầu thô khai thác trong nước và khoảng 27 triệu tấn dầu khai thác quy đổi (cả trong và ngoài nước), với tỷ lệ nộp ngân sách và lợi nhuận như những năm qua và hiện nay thì Vietsovpetro vẫn đóng vai trò xương sống trong PVN hay nói đúng hơn là xương sống của ngành Dầu khí Việt Nam. Chưa kể sắp tới đây, Vietsovpetro sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tham gia các dự án khai thác dầu khí ở nhiều lô khác tại Việt Nam cũng như mang chuông đi đánh xứ người. Cho đến bây giờ, các bạn Nga vẫn giúp đỡ Việt Nam rất nhiều, nhất là trong ngành Dầu khí và rất hiệu quả. Đến thời điểm này chưa có liên doanh dầu khí nào ở Việt Nam có bề dày thành tích như Vietsovpetro.
Những năm gần đây, PVN cũng như Liên doanh Việt - Nga phải đối diện thử thách rất lớn. Năm 2014 giá dầu trên 100USD/thùng thì giờ chỉ còn 35USD/thùng - rất thấp, may mắn ở Vietsovpetro còn lời được vài USD/thùng. Chủ tịch nước tiếp tục chia sẻ: “Tôi từng đến thăm Zarubezhneft, họ khai thác dầu khí trên đất liền làm ăn nhẹ nhàng hơn, giá thành khai thác thấp còn Vietsovpetro khai thác dầu trên biển, nhiều trắc trở, khoan qua hơn 3.000m, tốn kém nhiều. Trong thời điểm này các đồng chí phải chèo lái rất vất vả. Nên chăng, kinh nghiệm các nước trên thế giới đều có quỹ bình ổn, lúc mà kinh tế đang khá, lời nhiều thì để vào quỹ bình ổn. Cứ hình dung như Tonlé Sap (Biển Hồ Campuchia), nước mưa nhiều chảy vào Biển Hồ, tích tụ ở đó rồi điều tiết chảy xuống đồng bằng. Hạ nguồn luôn có nước xài, nhưng nếu Biển Hồ cạn nước thì dưới hạ lưu rất nguy. Do đó, phải có một nơi thành lập quỹ bình ổn giá đề phòng biến động giá dầu và quỹ bình ổn lương, thưởng để ổn định đời sống người lao động. Các đồng chí phải đề xuất lên Nhà nước, Chính phủ...”.
Chủ tịch nước tin tưởng về sự trường tồn của ngành Dầu khí, của các hoạt động khai thác dầu khí trên biển, trong đó có vai trò xuyên suốt trước đây và bây giờ của Vietsovpetro cũng như ngành Dầu khí đã, đang và sẽ phải tiếp tục thực hiện mong ước và tầm nhìn của Bác Hồ từ 1959 về xây dựng ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam, trong đó dầu khí biển vừa có vai trò kinh tế vừa có vai trò khẳng định và tham gia bảo vệ chủ quyền đất nước trên biển. Đồng thời, PVN, Vietsovpetro cùng với các đối tác phía Nga phối hợp để đi ra các vùng biển nước sâu khai thác và đưa hoạt động dầu khí ra nước ngoài, cũng như Vietsovpetro phải tiếp tục là cầu nối để củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
Đúng 11 giờ trưa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kết thúc chuyến thăm cụm giàn CNTT số 02 và tiếp tục nhắc: “Mỏ Bạch Hổ như Vịnh Hạ Long trên thềm lục địa phía Nam”. Chúng tôi hiểu rằng, Chủ tịch nước đã ví những kỳ tích mà những người lao động dầu khí đã làm được ở ngoài biển khơi mênh mông như là cái đẹp của kỳ quan thiên nhiên Hạ Long mà đất trời đã ban tặng cho đất nước. Trưa hôm ấy trời nắng rất đẹp, vàng ươm… tất cả mọi người đều vui, xúc động trước tình cảm mà Chủ tịch nước dành cho Vietsovpetro, ngành dầu khí và đều ghi nhớ những lời nhắn nhủ rất sâu sắc về sự trường tồn của ngành dầu khí, về mối thâm tình hữu nghị Việt - Nga ở Vietsovpetro vững bền mãi mãi.
Thiên Thanh
Năng lượng Mới 498
-
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Anh Tuấn: "Giữa biển khơi, chúng tôi cảm thấy yên tâm"
-
[Chùm ảnh] "Tiếp lửa" cho người lao động Petrovietnam nơi trùng khơi
-
500 sinh viên Trường Đại học Bách khoa TP HCM tham quan kiến tập tại Vietsovpetro
-
PVSM quyết tâm hoàn thành bảo dưỡng giàn khoan Tam Đảo 05 trong 55 ngày đêm


