Hàng năm cứ mỗi dịp Tết đến xuân về trong không khí đoàn viên, sum họp, tận hưởng những hương vị đậm đà tết cổ truyền của dân tộc, mỗi người chúng ta đều luôn nhớ tới công lao của các anh hùng liệt sĩ, những thế hệ cha ông đã không tiếc máu xương ngã xuống cho đất nước được độc lập. Với đạo lý "uống nước nhớ nguồn", nhân dịp khai xuân và chuẩn bị kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023), đoàn đại biểu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) khu vực phía Nam do đồng chí Phan Minh Quốc Bình – Phó Viện trưởng đã đến dâng hoa, dâng hương, viếng đền tưởng niệm Bến Nọc.
 |
Đoàn đại biểu VPI viếng đền tưởng niệm Bến Nọc |
Sau phần nghi lễ tâm linh diễn ra trang nghiêm và thành kính, đoàn đã được nghe chị Nguyễn Thị Lynh Trang – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thành phố Thủ Đức kể về lịch sử của bót Dây Thép và đền Bến Nọc. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng bào, chiến sĩ Nam Bộ nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng đã chịu nhiều đau mất mát lớn. Trong đó có sự kiện trên 700 chiến sĩ, đồng bào cách mạng đã bị giặc Pháp sát hại vào năm 1946 - 1947 rồi ném xác xuống cầu Bến Nọc ở TP. Hồ Chí Minh. Năm 2009, Nhà nước đã cho xây dựng đền tưởng niệm Bến Nọc (đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú, quận 9, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) để ghi nhớ nỗi đau này và cũng để vinh danh sự hy sinh cao cả của những người nằm xuống.
 |
Đoàn đại biểu VPI nghe thuyết trình về lịch sử đền Bến Nọc và chụp hình lưu niệm |
Lắng nghe những câu chuyện lịch sử giúp xây đắp thêm lòng tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc, hun đúc ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm, ý chí và nỗ lực trong mọi công việc của tập thể cán bộ nhân viên VPI.
 |
Lãnh đạo VPI chúc tết CBCNV và chụp hình lưu niệm đầu Xuân Qúy Mão 2023 |
Trước đó, Phó Viện trưởng VPI Phan Minh Quốc Bình, thay mặt Ban Lãnh đạo Viện, đã chúc Tết, mừng tuổi đến toàn thể cán bộ nhân viên VPI phía Nam. “Với tinh thần không ăn Tết vui xuân kéo dài, mà phải bắt tay ngay vào triển khai thực hiện các kế hoạch năm 2023 từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu, mọi vị trí công tác đều phải nắm chắc nhiệm vụ và biết mình cần phải làm gì, phát huy sự năng động sáng tạo, xây dựng chương trình hành động, tận dụng và tối ưu mọi nguồn lực để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đề ra”, Lãnh đạo Viện chỉ đạo và tin tưởng.
Trong năm 2023, VPI sẽ tập trung phát triển các sản phẩm nghiên cứu có chất lượng cao, đặc biệt là sản phẩm dữ liệu để tạo ra lợi thế cạnh tranh cho ngành Dầu khí Việt Nam; đồng thời phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ ra thế giới.
P.V