Xây dựng lực lượng tự vệ Công ty Mẹ - PVN vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

16:57 | 25/12/2019

4,950 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 25/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng lực lượng tự vệ năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020.

Tham dự Hội nghị, có Thượng tá Vương Đăng Ninh - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS quận Ba Đình (TP. Hà Nội); đồng chí Vũ Thị Thu Hương - Phó Trưởng ban Truyền Thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn, Chính trị viên Ban CHQS Tập đoàn; đồng chí Võ Nam Hải - Chỉ huy trưởng Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN; cùng các đồng chí trong Ban CHQS quận Ba Đình, Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN.

xay dung luc luong tu ve cong ty me pvn vung manh hoan thanh xuat sac moi nhiem vu duoc giao
Đồng chí Vương Đăng Ninh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2019, công tác xây dựng lực lượng tự vệ Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN đã từng bước phát triển đáng kể, triển khai sâu rộng đến lực lượng tự vệ các chủ trương, chính sách, hướng dẫn các văn bản liên quan của Ban CHQS quận Ba Đình và Ban CHQS Tập đoàn. Cụ thể, Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN đã ban hành 31 văn bản, chương trình kế hoạch về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ cơ quan.

Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN đã báo cáo Ban CHQS Quận Ba Đình và trình lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt kiện toàn Trung đội tự vệ vào ngày 7/3/2019 để phù hợp hơn với đặc thù của đơn vị trong các hoạt động; đăng ký lực lượng tự vệ hàng năm để tỷ lệ nam – nữ cân bằng. Trong đó, cơ cấu thành phần lực lượng gồm 2 tiểu đội, 20 chiến sỹ tự vệ nòng cốt. Tính đến đầu tháng 12/2019, tỉ lệ nữ chiến sĩ chiếm 20%, độ tuổi bình quân khoảng 34,47 và được phân bố, kiện toàn đầy đủ trong 15 Ban/Văn phòng Tập đoàn.

Trong năm qua, lực lượng Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN đã phát triển Đảng được 2 đồng chí. Toàn bộ chiến sĩ được trang bị công cụ hỗ trợ, huấn luyện quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ, vũ khí theo quy định.

xay dung luc luong tu ve cong ty me pvn vung manh hoan thanh xuat sac moi nhiem vu duoc giao
Đồng chí Vũ Thị Thu Hương phát biểu.

Hằng năm, Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN đều tham gia hội thao huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ do quận Ba Đình tổ chức. Luôn chấp hành và bồi dưỡng huấn luyện, được Tập đoàn tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong huấn luyện lực lượng tự vệ tại chỗ.

Báo cáo tổng kết công tác Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN năm 2019, đồng chí Võ Nam Hải nhấn mạnh: Công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn lực lượng tự vệ luôn được quan tâm, đổi mới, nâng cao hiệu quả. Trong đó, thực hiện tốt tuyên truyền định hướng tư tưởng, dư luận, đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Lực lượng tự vệ Cơ quan Tập đoàn luôn đoàn kết, thống nhất, kiên định, vững vàng, giữ vững tinh thần người dầu khí, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

xay dung luc luong tu ve cong ty me pvn vung manh hoan thanh xuat sac moi nhiem vu duoc giao
Đồng chí Võ Nam Hải báo cáo tổng kết hoạt động Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN năm 2019.

Năm 2020, Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN đã đề ra một số nhiệm vụ công tác trọng tâm theo chủ đề “Xây dựng lực lượng tự vệ Công ty Mẹ - PVN đoàn kết, vững mạnh, thi đua quyết thắng các nhiệm vụ được giao chào mừng Đại hội Đảng các cấp”. Trong đó, nổi bật như tăng cường công tác nắm bắt, theo dõi và dự báo kịp thời của Trung đội tự vệ. Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về các vấn đề quốc phòng – an ninh, nỗ lực tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong các cấp, ngành, phòng ban. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống và thực hiện tốt Nghị định 02 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ. Liên tục nâng cao chất lượng của lực lượng tự vệ Công ty Mẹ- PVN, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh trật tự, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Thu Hương đánh giá cao nỗ lực của lực lượng dân quân tự vệ Công ty Mẹ - PVN. Đặc biệt là các công tác phòng chống cháy nổ, hướng dẫn thoát hiểm, cứu nạn tại Công ty Mẹ - PVN. Đồng chí Vũ Thị Thu Hương cũng động viên anh em dân quân tự vệ hăng hái tập luyện, nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

xay dung luc luong tu ve cong ty me pvn vung manh hoan thanh xuat sac moi nhiem vu duoc giao
Lực lượng nòng cốt của Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tá Vương Đăng Ninh đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN trong năm 2019. Đồng thời, Thượng tá Vương Đăng Ninh cũng đề nghị Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN tiếp tục tham gia đầy đủ công tác huấn luyện, hội thao, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, thường xuyên thông tin về tình hình thời sự, về công tác quân sự, quốc phòng và cần tổ chức các buổi tọa đàm, gặp gỡ nói chuyện thời sự nhằm thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt là phải tuân thủ kiện toàn lực lượng, hoạt động theo Luật dân quân tự vệ mới được Quốc hội thông qua.

Thành Công

xay dung luc luong tu ve cong ty me pvn vung manh hoan thanh xuat sac moi nhiem vu duoc giao

Khó khăn trong thành lập tổ chức tự vệ tại doanh nghiệp
xay dung luc luong tu ve cong ty me pvn vung manh hoan thanh xuat sac moi nhiem vu duoc giao

Tọa đàm “Đưa Luật Quốc phòng năm 2018 vào cuộc sống”
xay dung luc luong tu ve cong ty me pvn vung manh hoan thanh xuat sac moi nhiem vu duoc giao

Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN tổ chức kiểm tra toàn diện các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2019
xay dung luc luong tu ve cong ty me pvn vung manh hoan thanh xuat sac moi nhiem vu duoc giao

Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN tổng kết tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ năm 2018

DMCA.com Protection Status