Xí nghiệp Xây lắp (Vietsovpetro) đạt giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc

11:49 | 05/05/2014

4,657 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Xí nghiệp Xây lắp, Khảo Sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí – Liên Doanh Việt - Nga vừa đạt giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12 (2012-2013) và giải Nhì giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2013.

Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12 (2012 – 2013) vào ngày 31/3/2014 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Trong số 552 giải pháp gửi tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12, Ban tổ chức đã chọn trao giải cho 88 giải pháp xuất sắc, trong đó có 5 giải Nhất.

Các giải pháp tham dự hội thi được chia thành 6 lĩnh vực gồm: công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên môi trường; y, dược; giáo dục- đào tạo và các lĩnh vực khác.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trao giải Nhất cho nhóm tác giả Đỗ Văn Phúc và Đỗ Văn Hùng (Xí nghiệp Xây lắp)

Giải pháp “Sử dụng tàu định vị động lực học DP2 lắp đặt ống dẫn dầu trạm rót dầu không bến –FSO” của tác giả Đỗ Văn Phúc thuộc Xí nghiệp XLKS&SC và cộng sự đã đạt giải Nhất trong lĩnh vực cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải. Nói về hiệu quả của giải pháp này, tác giả Đỗ Văn Phúc chia sẻ: “Với việc đẩy nhanh tiến độ lắp đặt trên biển kể cả khi thời tiết xấu, giải pháp giúp đưa nhanh công trình vào khai thác, đặc biệt là đảm bảo sản lượng khai thác dầu thô, đảm bảo an toàn và chi phí tiết kiệm trên 4 triệu USD cho một lần thay thế ống dẫn dầu”.

Cục trưởng cục sở hữu trí tuệ WIPO Đặng Quang Minh trao bằng chứng nhận và biểu trưng cho Giải pháp xuất sắc Nhất của nhóm tác giả Đỗ Văn Phúc, Đỗ Văn Hùng

Ngoài giải Nhất do VIFOTEC trao tặng thì giải pháp trên của nhóm tác giả Đỗ Văn Phúc, Đỗ Văn Hùng thuộc XN XLKS&SC còn được Ban tổ chức đề nghị là một trong hai đề tài nhận giải thưởng WIPO.

Vào tối 24/4/2014 tại Nhà hát TP Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ (KHCN) Việt Nam.

Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trao giải Nhì cho các tác giả Đạt giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công Nghệ Việt Nam năm 2013.

Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo KHCN nhận được 86 công trình tham gia. Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn trao giải cho 33 công trình, trong đó có năm giải nhất; năm giải Nhì; 12 giải Ba và 11 giải Khuyến khích. Các công trình tham gia và đoạt giải thưởng lần này tập trung vào một số lĩnh vực như: cơ khí - tự động hóa; công nghệ vật liệu; thông tin, điện tử, viễn thông; sinh học; môi trường.

Về lĩnh vực cơ khí - tự động hóa, tác giả Đỗ Văn Phúc, Trần Sỹ Thái và các cộng sự có công trình “Nghiên cứu phương án tối ưu để chế tạo, hạ thủy và lắp đặt chân đế siêu trường, siêu trọng độ nước sâu trên 100 m nước với điều kiện ở Việt Nam” đạt giải Nhì giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2013.

Với những thành tích suất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2013 và hỗ trợ các tài năng sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2013-2014, Quỹ hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam và Ban Tổ chức giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam đã tặng Bằng khen và giấy chứng nhận cho ông Từ Thành Nghĩa, Tổng giám đốc Liên doanh Việt - Nga và ông Cao Tùng Sơn, Phó Tổng giám đốc Liên doanh.

 

Vũ Văn Bằng

DMCA.com Protection Status