Chi hội Dầu khí Quảng Ngãi và BSR ký kết hợp tác với 2 trường ở Đà Nẵng

18:52 | 18/11/2014

518 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 18/11, tại Đà Nẵng Chi hội Dầu khí Quảng Ngãi và Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức “Lễ ký thỏa thuận hợp tác” với trường Đại học Bách Khoa và Trường Cao đẳng Công nghệ, thuộc Đại học Đà Nẵng.

Tới dự và chứng kiến lễ ký có TS Ngô Thường San, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam; ông Nguyễn Huy Quý, Tổng thư ký Hội Dầu khí Việt Nam. Tham dự lễ ký còn có đại diện các cơ quan chức năng của BSR, các đơn vị dầu khí trên địa bàn. Cùng Ban giám hiệu, cơ quan chức của 2 trường Đại học Bách khoa và Cao đẳng Công nghệ.

Chi hội Dầu khí Quảng Ngãi và BSR ký kết hợp tác với Trường Đại học Bách khoa và Trường Cao đẳng Công nghệ- Đại học Đà Nẵng

 Lễ ký chương trình hợp tác giữa Chi hội Dầu khí Quảng Ngãi với Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hội, Phó Tổng giám đốc BSR, Chi hội trưởng Chi hội Dầu khí Quảng Ngãi và PGS-TS Lê Kim Hùng, Hiệu trưởng Đại học Bách khoa đã ký chương trình hợp tác và nghiên cứu khoa học, với các các điều khoản cụ thể sau:

Hai bên cùng hợp tác hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các hội thảo khoa học, báo cáo chuyên đề và hướng nghiệp cho sinh viên; trang bị về kỹ năng làm việc sau khi ra trường cho sinh viên. Cùng tham gia công tác tư vấn, phản biện các đề tài khoa học; nghiên cứu khoa học; đồng thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia hội đồng chấm đề tài tốt nghiệp.

Chi hội Dầu khí Quảng Ngãi và BSR ký kết hợp tác với Trường Đại học Bách khoa và Trường Cao đẳng Công nghệ- Đại học Đà Nẵng

Quang cảnh lễ ký tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Hai bên cam kết bố trí nhân lực của mình tham gia giảng dạy các học phần đào tạo chuyên sâu về lọc hóa dầu, kỹ thuật dầu khí. Cùng tuyển chọn, hỗ trợ sinh viên năm cuối có học lực khá, giỏi và trình độ ngoại ngữ tốt tham gia thực tập hoặc làm đồ án tốt nghiệp tại các đơn vị Dầu khí là hội viên tập thể sinh hoạt tại Chi hội Dầu khí Quảng Ngãi.

Hai bên cam kết tạo điều kiện và hỗ trợ cán bộ có năng lực tham gia các hội thảo, hội nghị khoa học, các đợt thực tập ngắn, trung và dài hạn và tham quan tại các đơn vị Dầu khí là hội viên tập thể sinh hoạt tại Chi hội Dầu khí Quảng Ngãi. Xem xét hỗ trợ các suất học bổng cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc theo từng thời điểm thích hợp.

Chi hội Dầu khí Quảng Ngãi và BSR ký kết hợp tác với Trường Đại học Bách khoa và Trường Cao đẳng Công nghệ- Đại học Đà Nẵng

Đồng chí Trần Ngọc Nguyên, Phó Tổng giám đốc BSR trao học bổng cho SV Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Đồng chí Trần Ngọc Nguyên, Phó Tổng giám đốc BSR và PGS-TS TS Lê Kim Hùng, Hiệu trưởng Đại học Bách khoa đã ký thỏa thuận hợp tác giữa BSR và Đại học Bách khoa. Tập trung vào các lĩnh vực cụ thể sau:

Hai bên thống nhất xây dựng chương trình liên kết nghiên cứu khoa học dựa trên các đề tài trực tiếp phục vụ sản xuất của BSR (bao gồm cả các công ty thành viên) và các ngành có liên quan như: Năng lượng, Cơ khí, Cơ điện tử, Tự động hóa, Điện…

Chi hội Dầu khí Quảng Ngãi và BSR ký kết hợp tác với Trường Đại học Bách khoa và Trường Cao đẳng Công nghệ- Đại học Đà Nẵng

TS Ngô Thường San, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam tặng hoa chúc mừng ngày 20-11 cho Hiệu trưởng Bách khoa Đà Nẵng.

Cùng thống nhất về mặt chủ trương, phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu theo đơn đặt hàng của BSR, nhằm giải quyết một số vấn đề thực tiễn. Xử lý chống ăn mòn, tối ưu hóa chất thay thế nhà máy.

Thường xuyên thông báo cho nhau những thông tin khoa học-Kỹ thuật liên quan đến những vấn đề cả hai bên cùng quan tâm và phối hợp tổ chức và cử nhân sự hai bên cùng ham gia các buổi hội thảo khoa học và Semenar chuyên đề.

Chi hội Dầu khí Quảng Ngãi và BSR ký kết hợp tác với Trường Đại học Bách khoa và Trường Cao đẳng Công nghệ- Đại học Đà Nẵng

Đồng chí Nguyễn Văn Hội, Phó Tổng giám đốc BSR tặng quà lưu niệm cho Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Chiều cùng ngày, tại Trường Cao đẳng Công Nghệ, đồng chí Nguyễn Văn Hội, Phó Tổng giám đốc BSR, Chi hội trưởng Chi hội Dầu khí Quảng Ngãi cùng PGS-TS Phan Cao Thọ, đã ký thỏa thuận Chương trình hợp tác như sau:

Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các hội thảo, hội nghị khoa học, chuyên đề, giới thiệu về môi trường làm việc và hướng nghiệp cho sinh viên; trang bị về kỹ năng làm việc trước khi ra trường cho sinh viên.Tham gia công tác tư vấn, phản biện các đề tài khoa học; nghiên cứu khoa học; tham gia hướng dẫn và tham gia hội đồng chấm đề tài tốt nghiệp.

Tham gia giảng dạy các học phần đào tạo chuyên sâu về lọc hóa dầu, kỹ thuật dầu khí. Hỗ trợ sinh viên năm cuối có học lực khá, giỏi và trình độ ngoại ngữ tốt tham gia thực tập tại các đơn vị Dầu khí là hội viên tập thể sinh hoạt tại Chi hội Dầu khí Quảng Ngãi.

Phối hợp tổ chức đào tạo ngắn hạn và chuyên sâu về nghề cho sinh viên tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng để sinh viên có thể đáp ứng điều kiện tuyển dụng của các đơn vị Dầu khí là hội viên tập thể sinh hoạt tại Chi hội Dầu khí Quảng Ngãi;

Chi hội Dầu khí Quảng Ngãi và BSR ký kết hợp tác với Trường Đại học Bách khoa và Trường Cao đẳng Công nghệ- Đại học Đà Nẵng

Ký kết chương tình hợp tác giữa Chi hội Dầu khí Quảng Ngãi với Trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng.

Hỗ trợ cán bộ có năng lực tham gia thực tập ngắn, trung và dài hạn và tham quan tại các đơn vị Dầu khí là hội viên tập thể sinh hoạt tại Chi hội Dầu khí Quảng Ngãi. Tổ chức các seminar, tọa đàm và giới thiệu các thông tin mới trong lĩnh vực lọc hóa dầu, kỹ thuật dầu khí đến giảng viên và sinh viên của Trường Cao đẳng Công nghệ.

Xem xét hỗ trợ các suất học bổng cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc vào thời điểm thích hợp.

Nhân dịp này Chi hội Dầu khí Quảng Ngãi, BSR và Công ty dịch vụ Dầu khí đã trao 60 suất học bổng cho 60 sinh viên thuộc Trường Đại học Bách khoa và Trường Cao đẳng Công nghệ thuộc Đại học Đà Nẵng.

Chi hội Dầu khí Quảng Ngãi và BSR ký kết hợp tác với Trường Đại học Bách khoa và Trường Cao đẳng Công nghệ- Đại học Đà Nẵng

Trao học bổng cho SV Trường cao đẳng Công nghệ

Đặng Trung Hội

DMCA.com Protection Status