Chiêm ngưỡng những bức ảnh tuyệt đẹp trong “PVEP – Hành trình tìm lửa”

17:22 | 21/09/2012

3,184 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(Petrotimes) - Vừa qua, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Ban giám khảo cuộc thi ảnh “PVEP - Hành trình tìm lửa” đã tiến hành bình chọn và xếp hạng các tác phẩm tham dự cuộc thi. Trong số 260 tác phẩm gửi đến, Ban Giám khảo đã thống nhất trao thưởng 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích và 5 giải phụ.

Trong nhiều tác phẩm được Ban giám khảo đánh giá cao, nổi bật là ảnh “Sáng mãi biển dầu” của tác giả Đinh Hữu Ngợt. Đây là một bức ảnh thật sự đặc sắc, thể hiện một cách toàn diện hoạt động thăm dò khai thác dầu khí với chất lượng cao về nghệ thuật. Bức ảnh được chụp trong khoảnh khắc hiếm có, thể hiện được vẻ đẹp tuyệt vời của giàn khoan nổi giữa biển trời mênh mông. Tác phẩm đã giành giải Nhất cuộc thi.

Cuộc thi ảnh “Hành trình tìm lửa” được PVEP phát động vào ngày 18/4/2012 và kết thúc vào ngày 31/8/2012. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các nhà báo, nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và đặc biệt là cán bộ công nhân viên từ Tổng công ty và các đơn vị thành viên công tác tại các dự án trong và ngoài nước.

“Trong số các tác phẩm dự thi, có rất nhiều góc ảnh lạ, những khoảnh khắc rất ấn tượng được ghi lại từ ống kính của cán bộ công nhân viên trong ngành thăm dò khai thác dầu khí. Những bức ảnh không chỉ phản ánh không khí hăng say lao động của cán bộ nhân viên trong ngành mà còn cho thấy tâm hồn của những người đi tìm lửa: họ không chỉ mạnh mẽ, kiên trung, mà còn rất đỗi lãng mạn” Ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam, Trưởng Ban giám khảo đã nhận xét sau khi cuộc thi kết thúc.

Cuộc thi ảnh Hành trình tìm lửa được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập PVEP nhằm khơi nguồn những khoảnh khắc nhiếp ảnh đã từng đi vào ống kính của cán bộ, công nhân viên ngành Dầu khí, những đối tác, đồng nghiệp, nhà báo đến với PVEP trên mọi nẻo đường. Đây cũng được coi là sân chơi để thắp lên ngọn lửa nhiệt huyến, trái tim của những người đã từng đi, đến, nghĩ, thấy về hành trình gian nan vất vả nhưng đầy vinh quang của hoạt động thăm dò khai thác dầu khí, thấy được ý nghĩa lớn lao và giá trị của nguồn năng lượng đồng hành với sự phát triển của đất nước.

Dưới đây là những tác phẩm đạt giải:

Tác phẩm “Sáng mãi biển dầu” đạt giải Nhất. Tác giả: Đinh Hữu Ngợt.

Tác phẩm “Ngọn lửa niềm tin” đạt giải Nhì. Tác giả: Dương Văn Sáng.

Tác phẩm “Giàn khoan Đại Hùng” đạt giải Nhì. Tác giả: Hoàng Quang Hà.

Tác phẩm “Hội họa Sahara” đạt giải Ba. Tác giả: Nguyễn Thiện Bắc.

Tác phẩm “Toàn cảnh Trung tâm Công nghệ CPC-JVPC” đạt giải Ba. Tác giả: Nguyễn Ngọc Mạnh.

Tác phẩm “Đại Hùng lấp lánh lúc bình minh” đạt giải Ba. Tác giả: Nguyễn Thế Vinh.

Tác phẩm "Công trình biển - Tổ hợp Bunga Raya,BR-D”  đạt giải Khuyến khích. Tác giả: Nguyễn Thiện Bắc.

 Tác phẩm “Bình mình yên ả - toàn cảnh mỏ khí đốt Rồng Đôi”  đạt giải Khuyến khích. Tác giả: Nguyễn Duy Ninh.

Tác phẩm “Bản lĩnh người thợ”  đạt giải Khuyến khích. Tác giả: Nguyễn Thế Vinh.

Tác phẩm "Hoàng hôn trên Rạng Đông” – Giải Khuyến khích. Tác giả: Nguyễn Ngọc Mạnh.

Tác phẩm “Working on the Ocean” – Giải Bức ảnh mang thông điệp môi trường ý nghĩa nhất. Tác giả: Eric Bobby Anzano.

Tác phẩm “Mỏ khí đốt Rồng Đôi” – Giải Bức ảnh được bình chọn nhiều nhất. Tác giả: Nguyễn Duy Ninh.

Tác phẩm “Hoa lửa” – Giải Bức ảnh đẹp nhất do tác giả không chuyên chụp. Tác giả: Nguyễn Mạnh Chương.

Tác phẩm “Tool box meeting - Họp kỹ thuật”  đạt giải Bức ảnh có tính thời sự chính trị xã hội nhất.

Tác phẩm "Rạng ngời” – Giải bức ảnh chân dung người lao động đẹp nhất. Tác giả: Lê Văn Dựng.

 

Văn Dũng

DMCA.com Protection Status