Bài 3: Phát huy tinh thần “tự soi”, “tự sửa” để xây dựng Đảng
“Tự soi” là tự nhìn lại mình, nhất là nhìn thấy những hạn chế, tồn tại, thiếu sót trong cả tư tưởng, tư cách, phẩm chất, năng lực, đạo đức, sinh hoạt của bản thân. Trong từ “soi”, luôn hàm ý phải nhìn cho kỹ, cho rõ, cho thấu đáo để nhận ra những điều chưa tích cực. Tự soi phải vượt qua được tâm lý “vo tròn” hoặc “tự mãn”, kể cả thái độ “mình thì luôn tốt” hoặc “mình cơ bản tốt”.
“Tự soi, tự sửa” chính là thường xuyên tự phê bình, tự điều chỉnh mình như thói quen “rửa mặt hằng ngày”, bao gồm soi, sửa về nhận thức, hành động, về đạo đức lối sống, tác phong lề lối làm việc. So với tự phê bình thì “tự soi, tự sửa” có phạm trù rộng hơn, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ năng lực, thế mạnh của bản thân để tiếp tục phát huy, mang tính tự giác cao độ. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự phê bình là thật thà nhận, công khai nhận trước mặt mọi người những khuyết điểm của mình để tìm cách sửa chữa; đồng thời đó là nêu ra ưu điểm và vạch ra khuyết điểm của mình. Tự phê bình để làm cho tư tưởng và hành động của mọi người được đúng đắn. Như vậy, tự phê bình là nhận cho rõ các ưu điểm để phát huy, để lan tỏa nhưng phần quan trọng hơn là nhìn thấy các hạn chế, khuyết điểm của mình để khắc phục.
“Tự soi” là một trong những cách quan trọng để tự rèn luyện thói quen tích cực, tư cách, đạo đức của mỗi người. Trên tinh thần tự soi, bản thân phải chủ động, tích cực sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, cả về tư tưởng, nhận thức, thái độ, tư cách, đạo đức, phong cách… Việc sửa chữa có nhiều cách nhưng trước hết phải tự sửa bằng tinh thần cầu thị, quyết liệt, trách nhiệm. Chỉ có tự sửa chữa của bản thân mới mang tính toàn diện, đầy đủ, cụ thể, bởi chính bản thân mới thấy rõ điều gì cần sửa và sửa như thế nào.
![]() |
| Việc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng đã tạo nền nếp, khuôn khổ trong hoạt động “tự soi, tự sửa” của cán bộ, đảng viên ở mọi cấp, mọi vị trí |
Muốn “tự soi, tự sửa” có chất lượng, chi bộ phải tạo môi trường để cán bộ, đảng viên có điều kiện để bộc lộ hết các ưu điểm, yếu điểm trong các kỳ sinh hoạt hằng tháng. Cần phải dũng cảm vượt qua được cái tôi để chấp nhận các thiếu sót, khuyết điểm của mình. Nếu không thẳng thắn, trung thực trong nhận khuyết điểm thì không thể sửa chữa được; cần có thái độ cầu thị quyết tâm cao để tự chiến thắng bản thân. Tránh tình trạng một số đồng chí cũng nhận ra thiếu sót, sai lầm của mình nhưng lại đổ cho khách quan, do điều kiện ngoại cảnh mang lại, hoặc đổ lỗi cho cấp dưới, quy trách nhiệm cho tập thể. Do vậy, “tự soi, tự sửa” phải tạo ra môi trường tốt để thực hiện. Đây là trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng.
Chi bộ là nơi cán bộ, đảng viên hằng ngày tiếp xúc với nhau, đối diện với nhau, mọi mặt xấu, tốt đều dễ nhận thấy. Nếu trong sinh hoạt chi bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ luôn được coi trọng, người đứng đầu cấp ủy thực sự gương mẫu, một tập thể cấp ủy đoàn kết thống nhất, đội ngũ đảng viên luôn chân thành, cởi mở, sẵn sàng chia sẻ, quan tâm lẫn nhau trên tinh thần thương yêu đồng chí thì mọi khuyết điểm dù nhỏ nhất cũng được mổ xẻ để giúp nhau cùng tiến bộ. Môi trường lành mạnh thì đảng viên cũng không sợ nói ra khuyết điểm, thiếu sót để mọi người giúp đỡ, tiến bộ, trưởng thành hơn trong công tác và đời sống. Việc “tự soi, tự sửa” phải thực hiện công bằng, khách quan, bình đẳng, không xuề xòa, dễ người, dễ ta hoặc trên nặng, dưới nhẹ, để dây dưa kéo dài…
Thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương (khóa XIII) gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Chi bộ Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn (PVNDB) thực hiện nghiêm túc, thường xuyên và có trọng tâm, trọng điểm, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao nhận thức, hành động, phát huy tốt vai trò nêu gương và nhận diện rõ hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để phòng, tránh có hiệu quả; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, trong thực hiện Kết luận 21-KL/TW, tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc nghiêm túc “tự soi, tự sửa” đang góp phần xây dựng tập thể chi bộ đoàn kết, thống nhất và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Thời gian qua, Chi bộ PVNDB triển khai, thực hiện các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Công ty về “Tự soi, tự sửa” đến tất cả cán bộ, đảng viên thực hiện, từ đó nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc “tự soi, tự sửa” được nâng lên; nhận biết rõ hơn, đầy đủ hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý rà soát lại chức trách, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác; kiểm điểm, nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến trách nhiệm của bản thân.
Có thể thấy, việc “tự soi, tự sửa” ở chi bộ đã và đang phát huy cao tính dân chủ, tự giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đoàn kết trong Đảng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Các đảng viên ở Chi bộ PVNDB thuộc Đảng bộ Tập đoàn Công nghệ - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đều “tự soi, tự sửa” trong mỗi hành động, việc làm hằng ngày để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Trên tinh thần “dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao”, “nói rõ sự thật, nhìn thẳng vào sự thật”, những mặt hạn chế của tất cả các đảng viên được chi bộ nhận xét, đóng góp ý kiến. Việc thực hiện “tự soi, tự sửa” gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ của tập thể, cán bộ, đảng viên; gắn với công việc hằng ngày, với tác phong làm việc, thái độ ứng xử, đạo đức công việc của mỗi cán bộ, đảng viên..., chi bộ và từng đảng viên đều tự nhận diện những mặt tồn tại, hạn chế để cam kết khắc phục; hằng tháng, sinh hoạt chi bộ đều đề cập, đánh giá việc khắc phục tồn tại hạn chế đó, qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của mỗi cán bộ, đảng viên.
Tại các buổi sinh hoạt chủ đề cũng giúp mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ PVNDB tự kiểm điểm, tự soi lại mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, tự sửa chữa. “Tự soi, tự sửa” là việc làm của cá nhân, của chính mình. Đó là việc đấu tranh quyết liệt với cái tôi của bản thân. “Soi đúng thì sẽ sáng hơn, sửa đúng thì sẽ đẹp hơn. “tự soi, tự sửa” khó nhưng không phải không làm được”.
Để việc “tự soi, tự sửa” trở thành việc làm thường xuyên, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, Chi bộ PVNDB chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục triển khai, quán triệt và tuyên truyền mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa của việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, phát huy dân chủ, vai trò nêu gương người đứng đầu, nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm “tự soi, tự sửa” của từng cán bộ, đảng viên thực hiện đầy đủ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gắn với thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt tư tưởng chính trị trong sinh hoạt chi bộ; qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác, chủ động của cán bộ, đảng viên, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát huy vai trò tiền phong.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nghiêm túc, chặt chẽ, đạt hiệu quả thiết thực; thực hiện tốt chức năng giám sát để góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần được tiến hành nghiêm túc, thực chất. Hết sức tránh làm lướt, làm qua loa, hình thức, chiếu lệ. Khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang và lợi dụng dịp này để “đấu đá”, “hạ bệ” nhau với những động cơ không trong sáng. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa” phải đồng bộ với công tác cán bộ, là cơ sở quan trọng để đánh giá và bố trí cán bộ. Qua sinh hoạt, nếu có các biểu hiện bất thường, cần tiến hành kiểm tra, giám sát nhằm chấn chỉnh hoặc xử lý kịp thời.
Thực hiện nghiêm việc đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm, trong đó, chú trọng đưa nội dung “tự soi, tự sửa” vào đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên cuối năm.
Thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, chi bộ đã thực hiện nghiêm túc, thường xuyên và có trọng tâm, trọng điểm, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao nhận thức, hành động, phát huy tốt vai trò nêu gương và nhận diện rõ hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để phòng, tránh có hiệu quả.
Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, người lao động trong thực hiện Kết luận 21-KL/TW, tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Việc nghiêm túc “tự soi, tự sửa” đang góp phần xây dựng tập thể cấp ủy đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
| Bài 1: Sức mạnh nội sinh từ "Tự soi, Tự sửa": Bài học lớn từ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng | |
| Bài 2: Cán bộ, đảng viên phải thường xuyên “tự soi, tự sửa” |
Chi bộ Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn (PVNDB)
-
Bài 1: Sức mạnh nội sinh từ "Tự soi, Tự sửa": Bài học lớn từ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
-
Ánh sáng của Đảng soi rọi hành trình đổi mới và phát triển của PVNDB
-
Thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm và lý tưởng cao cả
-
Lan tỏa yêu thương - PVNDB tri ân nữ cán bộ nhân viên nhân dịp 20/10



