BIENDONG POC đạt thành tích 3.000 ngày vận hành an toàn, không có tai nạn sự cố gây mất giờ công lao động

14:59 | 28/12/2020

5,791 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Chủ động triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp về An toàn - Sức khỏe - Môi trường, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD chính, đảm bảo hoạt động khai thác an toàn, liên tục và hiệu quả trong năm 2020. Đặc biệt, vào lúc 0 giờ ngày 27/12, BIENDONG POC đã đạt thành tích 3.000 ngày vận hành an toàn, không có tai nạn sự cố nào gây mất giờ công lao động (Zero LTI).
BIENDONG POC tổ chức thành công “Hội nghị tổng kết công tác ATSKMT 2020 và triển khai nhiệm vụ 2021”BIENDONG POC tổ chức thành công “Hội nghị tổng kết công tác ATSKMT 2020 và triển khai nhiệm vụ 2021”
Trong thành công của BIENDONG POC có dấu ấn và sự hiện diện của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quânTrong thành công của BIENDONG POC có dấu ấn và sự hiện diện của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân
Năm 2020: Biến “Nguy” thành “Cơ”, BIENDONG POC hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu quan trọngNăm 2020: Biến “Nguy” thành “Cơ”, BIENDONG POC hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu quan trọng

Trong những ngày cuối năm, thành tích này chính là niềm tự hào, là một điểm sáng của BIENDONG POC, đánh dấu thêm một mốc son mới trong công tác an toàn sau hơn 7 năm đi vào vận hành khai thác của Công ty.

Vào 0 giờ ngày 27/12/2020, BIENDONG POC thành tích 3000 ngày vận hành an toàn, không có tai nạn sự cố nào gây mất giờ công lao động
Vào 0 giờ ngày 27/12/2020, BIENDONG POC đạt thành tích 3.000 ngày vận hành an toàn, không có tai nạn sự cố nào gây mất giờ công lao động

Kể từ ngày hạ thủy giàn PQP - Hải Thạch (10/10/2012), BIENDONG POC đã lần lượt vượt mốc 1.000 ngày an toàn vào 7/7/2015, 2.000 ngày an toàn vào 2/4/2018 và cán đích 3.000 ngày vào 27/12/2020. Với đặc thù khai thác mỏ khí và condensate trong điều kiện địa chất đặc biệt phức tạp, nhiệt độ cao, áp suất cao, nước sâu xa bờ và khí hậu biến đổi khôn lường, việc đảm bảo hoạt động SXKD an toàn, liên tục không để xảy ra bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng đến con người và môi trường thực sự là một kỳ tích mà không phải đơn vị dầu khí nào cũng đạt được.

Để duy trì được thành tích 3.000 ngày vận hành liên tục an toàn, phải kể đến sự chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo, sự nghiêm túc thực hiện, nỗ lực không biết mệt mỏi của người lao động trên các giàn khai thác Hải Thạch - Mộc Tinh cũng như sự cam kết chặt chẽ của các nhà thầu cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho công ty. Đây cũng là những “con số biết nói” minh chứng cho sự đoàn kết, đồng lòng, trình độ lao động sáng tạo và quan trọng hơn hết là văn hóa an toàn đã đi vào trong tất cả các hoạt động SXKD cũng như trong cuộc sống của mỗi CBNV BIENDONG POC.

Người lao động BIENDONG POC
Người lao động BIENDONG POC

Với mục tiêu hướng đến trở thành nhà điều hành dầu khí chuyên nghiệp, bên cạnh nỗ lực vận hành hiệu quả, cũng như áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động, BIENDONG POC tiếp tục kiên định với mục tiêu duy trì và củng cố văn hóa an toàn, không mắc bệnh chủ quan, tự mãn trong công tác bảo đảm an toàn vận hành với quan điểm an toàn không chỉ là nền tảng cho sự phát triển bền vững mà còn là nét đẹp gắn với uy tín, thương hiệu BIENDONG POC.

Tổng kết năm 2020, BIENDONG POC tự hào ghi dấu ấn với 5 mốc son và nhiều thành tích ấn tượng khác:

Ngày 21/6/2020: Đạt 25 triệu giờ công lao động tuyệt đối an toàn kể từ khi đưa dự án vào vận hành khai thác.

Ngày 27/8/2020: Hoàn thành 100% sản lượng khai thác condensate, về đích sớm 126 ngày so với kế hoạch.

Ngày 20/11/2020: Thực hiện an toàn và thành công 100 chuyến xuất bán condensate.

Ngày 20/12/2020: Được xác lập kỷ lục Việt Nam “Đơn vị tổ chức lễ chào cờ ở cụm giàn khai thác Hải Thạch - Mộc Tinh xa đất liền nhất trên Biển Đông”.

Ngày 27/12/2020: Đạt 3.000 ngày vận hành an toàn, không có tai nạn sự cố gây mất giờ công lao động.

Vũ Ngân

DMCA.com Protection Status