Cán bộ, đảng viên Viện Dầu khí Việt Nam về nguồn

17:42 | 14/05/2012

416 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
 Vừa qua, đoàn đại biểu Đảng bộ và Hội cựu chiến binh khu vực phía Bắc đại diện cho gần 700 cán bộ, đảng viên, người lao động Viện Dầu khí Việt Nam do TS. Phan Ngọc Trung Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam dẫn đầu đã tham gia hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử tại An toàn khu (ATK) Định Hóa (Thái Nguyên) và ATK Tân Trào (Tuyên Quang).

Đây là chuyến đi “Về nguồn” nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, thấm nhuần tư tưởng, tình cảm, đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là hoạt động ý nghĩa đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 – 19/5/2012) và kỷ niệm 65 năm Ngày Bác về Thủ đô gió ngàn lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (20/5/1947 – 20/5/2012)…

Điểm dừng chân đầu tiên của Đoàn là ATK Định Hóa – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãng đạo Đảng, Nhà nước đã “Vạch đường đi từng bước từng giờ”, đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến vận mệnh của dân tộc. Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên Viện Dầu khí Việt Nam đã thành kính dâng hương tưởng niệm Bác Hồ.

Đoàn dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ tại ATK Định Hóa

TS. Phan Ngọc Trung – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam thành kính báo công với Bác: Qua 1/3 thế kỷ, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng của dân tộc, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, bằng nghị lực, ý chí vượt khó khăn và tình yêu nghề nghiệp, trách nhiệm với Tổ quốc, những cán bộ nghiên cứu của Viện Dầu khí Việt Nam đã đặt nền móng đầu tiên cho sự phát triển khoa học công nghệ dầu khí Việt Nam, với trí tuệ và ý chí của những con người trên mặt trận nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Đặc biệt, việc chuyển đổi mô hình hoạt động sang cơ chế tự chủ tự trang trải kinh phí đã đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện của Viện Dầu khí Việt Nam.

Nguyện noi gương Bác, cán bộ, đảng viên, người lao động Viện Dầu khí Việt Nam phát huy truyền thống dân tộc Anh hùng, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn thử thách quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo xây dựng phát triển Viện Dầu khí Việt Nam thành Học viện Dầu khí Việt Nam. Đồng thời tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức và lối sống theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xứng đáng là đơn vị Anh hùng Lao động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống văn minh và quan hệ xã hội lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu lãng phí, không ngừng học tập, phát huy sáng kiến, nâng cao nghiệp vụ công tác.

Toàn thể cán bộ đảng viên, người lao động Viện Dầu khí Việt Nam luôn tự soi mình vào tấm gương vĩ đại của Bác, nguyện ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để hoàn thiện bản thân, cùng nhau đoàn kết, xây dựng Đảng bộ Viện Dầu khí Việt Nam luôn trong sạch vững mạnh.

Cũng tại buổi lễ, Đảng bộ Viện Dầu khí Việt Nam đã trao quà cho 11 gia đình thân nhân liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng của hai xã Điềm Mặc và Phú Đình. Đồng thời, Đảng bộ Viện Dầu khí Việt Nam trao quà (vở viết, đồ dùng học sinh, quần áo) cho Trường Tiểu học Điềm Mặc và Phú Đình cùng quà tặng cho 10 học sinh nghèo vượt khó của hai trường.

Phó Viện trưởng Nguyễn Trọng Tín và Nguyễn Hồng Minh trao quà cho học sinh nghèo vượt khó Trường Tiểu học Phú Đình, Định Hóa, Thái Nguyên

Đặc biệt, Đoàn đã đến thăm Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đồi Tỉn Keo, chân đèo De, xã Phú Đình. Nơi đây trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc. Đặc biệt vào đêm 6/12/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp của Thường vụ Trung ương Đảng để thông qua kế hoạch tác chiến Đông – Xuân (1953 – 1954), hạ quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Đoàn cán bộ, đảng viên Viện Dầu khí dâng hương tại khu ATK Tân Trào, Tuyên Quang

Rời ATK Định Hóa, Đoàn đại biểu Đảng bộ và Hội cựu chiến binh Viện Dầu khí Việt Nam về thăm lại địa danh gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Tân Trào. Các địa danh: Lán Nà Lừa, Cây đa Tân Trào, Đình Tân Trào… nơi gắn liền với lịch sử cách mạng Việt Nam và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và trong cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược, là Thủ đô Khu giải phóng – Thủ đô Kháng chiến. Trong thời khắc quyết định của vận mệnh đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sự chỉ đạo kịp thời, sáng suốt đối với cách mạng Việt Nam qua câu nói: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”.

Hành trình “Về nguồn với Bác Hồ” đã khơi dậy và làm sáng lên giá trị lịch sử truyền thống, những bài học quý báu về cội nguồn và đạo lý dân tộc; góp phần cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Viện Dầu khí Việt Nam gương mẫu thực hiện đạo lý và trách nhiệm của bản thân bằng những hành động tri ân cụ thể, thiết thực với đồng bào vùng căn cứ địa cách mạng. Từ đó, góp phần đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được của năm 2011, đoàn kết, nêu cao ý chí quyết tâm “Vươn cao” hơn nữa trong năm Nhâm Thìn để “Về đích trước” các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao năm 2012.

Ngọc Linh

DMCA.com Protection Status