CĐ DKVN gặp mặt, tri ân các nguyên cán bộ Công đoàn khu vực phía Bắc

15:15 | 30/08/2023

9,231 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 29/8, nhân dịp chào mừng Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN), Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và hưởng ứng Tuần lễ Văn hoá Dầu khí lần thứ XIV, CĐ DKVN đã tổ chức buổi gặp mặt và tôn vinh cán bộ Công đoàn chủ chốt qua các thời kỳ khu vực phía Bắc.

Tham dự buổi gặp mặt về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Đỗ Chí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội DKVN.

Về phía nguyên lãnh đạo CĐ DKVN các thời kỳ có đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, nguyên Chủ tịch CĐ DKVN khóa lâm thời, I & II; đồng chí Đỗ Chí Hiếu, nguyên Chủ tịch CĐ DKVN khóa III; đồng chí Hồ Công Kỳ, nguyên Chủ tịch CĐ DKVN khoá V; các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch; nguyên Ủy viên BTV; nguyên Trưởng/Phó các Ban/Văn phòng và nguyên cán bộ Cơ quan CĐ DKVN.

Về phía CĐ DKVN có đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch CĐ DKVN; đồng chí Nguyễn Mạnh Kha, Phó Chủ tịch CĐ DKVN; đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch CĐ DKVN; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT, Trưởng/Phó các Ban/Văn phòng và cán bộ Cơ quan CĐ DKVN.

Tham dự chương trình còn có sự góp mặt của các đồng chí nguyên Chủ tịch, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ Công đoàn các Công đoàn trực thuộc CĐ DKVN.

CĐ DKVN gặp mặt, tri ân các nguyên cán bộ Công đoàn khu vực phía Bắc
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Chủ tịch CĐ DKVN tặng hoa tri ân các đồng chí nguyên Chủ tịch CĐ DKVN
Đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch CĐ DKVN phát biểu
Đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch CĐ DKVN phát biểu

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch CĐ DKVN đã gửi lời tri ân và cảm ơn chân thành đến các nguyên lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Công đoàn các thời kỳ vì những nỗ lực đóng góp cho sự nghiệp phát triển của CĐ DKVN và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Trong 32 năm xây dựng, phát triển, CĐ DKVN hiện là một tổ chức Công đoàn vững mạnh, có hệ thống 33 Công đoàn trực thuộc với 158 Công đoàn cơ sở và hơn 56.000 đoàn viên, người lao động trong toàn ngành và trên 7.000 cán bộ Công đoàn.

CĐ DKVN luôn là lá cờ đầu trong phong trào công đoàn và công nhân lao động cả nước. Sáu nhiệm kỳ vừa qua là minh chứng rõ nét nhất cho sự phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo không ngừng nghỉ của các thế hệ cán bộ công đoàn. Trải qua các thời kỳ, các thế hệ cán bộ CĐ DKVN luôn tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà thế hệ đi trước để lại: Đoàn kết, nghĩa tình, sáng tạo, trách nghiệm. Đặc biệt trong nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta đã trải qua nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có trong lịch sử, tuy nhiên với bản lĩnh, trí tuệ và sự sáng tạo của người Dầu khí, của hệ thống tổ chức Công đoàn, chúng ta đã nỗ lực không ngừng, vượt lên tất cả và đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Trong giai đoạn tới, toàn thể cán bộ Công đoàn cần phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để cùng với Tập đoàn hoàn thành xuất sắc những chỉ tiêu, kế hoạch; Tiếp nối phát huy lan tỏa các giá trị truyền thống, xây dựng hệ thống CĐ DKVN ngày càng vững mạnh.

CĐDK VN gặp mặt, tri ân các nguyên cán bộ Công đoàn khu vực phía Bắc
Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và lãnh đạo CĐ DKVN tặng hoa tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Công đoàn các thời kỳ
CĐDK VN gặp mặt, tri ân các nguyên cán bộ Công đoàn khu vực phía Bắc
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, xuyên suốt chặng đường hình thành và phát triển của ngành Dầu khí luôn có sự đồng hành, gắn bó, hỗ trợ của CĐ DKVN.

Bên cạnh đó, CĐ DKVN luôn phát huy tốt vai trò chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Các cấp Công đoàn trong Tập đoàn luôn bám sát nhiệm vụ, không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiên phong trong nhiều lĩnh vực, tổ chức các phong trào thi đua trong lao động sản xuất giúp cho người lao động đoàn kết, cùng nhau vượt qua mọi thách thức.

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng đã bày tỏ sự biết ơn đối với các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Công đoàn các thời kỳ. Với những di sản, nền tảng văn hoá mà các thế hệ CĐ DKVN xây dựng, vun đắp qua các thời kỳ đã góp phần xây dựng văn hoá, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng mong muốn với những truyền thống sẵn có, CĐ DKVN sẽ tiếp tục phát huy vị thế, vai trò và sức mạnh của mình góp xây dựng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn – Nguyên Chủ tịch Công đoàn DKVN khóa lâm thời, 1&2 phát biểu tại buổi gặp
Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn – Nguyên Chủ tịch CĐ DKVN khóa lâm thời, I&II phát biểu tại buổi gặp

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Đức Tuấn - Nguyên Chủ tịch CĐ DKVN khóa lâm thời, I & II đã bày tỏ sự xúc động khi được hội ngộ cùng các đồng nghiệp và chứng kiến hào khí xây dựng CĐ DKVN của thế hệ trẻ.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đức Tuấn đã chia sẻ về hành trình xây dựng CĐ DKVN từ thuở sơ khai và gửi lời tri ân tới các đồng chí làm công tác công đoàn, các thế hệ đã tiếp nối truyền thống, xây dựng Công đoàn ngày một phát triển, vững mạnh.

Đồng chí Khuất Thị Lê – Nguyên Ủy BTV CĐDK khoá IV, V, VI, Chủ tịch CĐ Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn phát biểu
Đồng chí Khuất Thị Lê – Nguyên Ủy viên BTV CĐDK khoá IV, V, VI, Chủ tịch CĐ Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn phát biểu

Tại buổi gặp, đồng chí Khuất Thị Lê - Nguyên Ủy viên BTV CĐ DKVN khoá IV, V, VI, nguyên Chủ tịch CĐ Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn đã gửi lời cảm ơn ban tổ chức đã giúp các cán bộ CĐ có một buổi gặp mặt, tri ân ấm cúng như ngày hôm nay.

Đồng chí Khuất Thị Lê chia sẻ: “Trong buổi gặp hôm nay, rất nhiều cảm xúc, kỷ niệm ùa về trong tôi. Tôi rất tự hào, ghi nhận và tâm đắc đối với các phong trào CĐ DKVN tổ chức và mong rằng các đồng chí cán bộ CĐ DKVN với tâm huyết sẽ tiếp nối, kế thừa, phát huy truyền thống những người đi tìm lửa, xây dựng và phát triển tổ chức CĐ”.

Cũng nhân dịp này, đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Chủ tịch CĐ DKVN; cùng lãnh đạo CĐ DKVN đã tặng biểu trưng tri ân các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên BTV, Trưởng các Ban CĐ DKVN và các đồng chí nguyên Chủ tịch các Công đoàn trực thuộc CĐ DKVN đã có nhiều đóng góp và cống hiến cho sự phát triển của CĐ DKVN.

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Chủ tịch CĐ DKVN tặng biểu trưng cho các đồng chí Nguyên Chủ tịch Công đoàn DKVN
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng và đồng chí Nghiêm Thùy Lan tặng biểu trưng cho các đồng chí nguyên Chủ tịch CĐ DKVN
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Chủ tịch CĐ DKVN tặng biểu trưng cho các đồng chí Nguyên Phó Chủ tịch CĐ DKVN
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng và đồng chí Nghiêm Thùy Lan tặng biểu trưng cho các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch CĐ DKVN
Đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Chủ tịch CĐ DKVN và đồng chí Nguyễn Mạnh Kha - Phó Chủ tịch CĐ DKVN tặng biểu trưng cho các đồng chí Nguyên Ủy viên BTV, Trưởng các Ban CĐ DKVN
Đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Chủ tịch CĐ DKVN và đồng chí Nguyễn Mạnh Kha - Phó Chủ tịch CĐ DKVN tặng biểu trưng cho các đồng chí nguyên Ủy viên BTV, Trưởng các Ban, Văn phòng CĐ DKVN
Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha - Phó Chủ tịch CĐ DKVN và đồng chí Vũ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch CĐ DKVN tặng biểu trưng cho các đồng chí Nguyên Chủ tịch các Công đoàn trực thuộc CĐ DKVN
Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha - Phó Chủ tịch CĐ DKVN và đồng chí Vũ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch CĐ DKVN tặng biểu trưng cho các đồng chí nguyên Chủ tịch các Công đoàn trực thuộc CĐ DKVN
Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha - Phó Chủ tịch CĐ DKVN và đồng chí Vũ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch CĐ DKVN tặng biểu trưng cho các đồng chí nguyên Chủ tịch các Công đoàn trực thuộc CĐ DKVN
Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha và đồng chí Vũ Anh Tuấn tặng biểu trưng cho các đồng chí nguyên Chủ tịch các Công đoàn trực thuộc CĐ DKVN
Các đồng chí lãnh đạo CĐ DKVN và các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Công đoàn các thời kỳ tại buổi gặp
Các đồng chí lãnh đạo CĐ DKVN và các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Công đoàn các thời kỳ tại buổi gặp
CĐ DKVN tập huấn ứng dụng công cụ trí tuệ nhân tạo nâng cao hiệu quả công việcCĐ DKVN tập huấn ứng dụng công cụ trí tuệ nhân tạo nâng cao hiệu quả công việc
CĐ DKVN tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịchCĐ DKVN tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch
Sôi nổi giải giao hữu thể thao hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ XIVSôi nổi giải giao hữu thể thao hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ XIV
Các đơn vị sẵn sàng cho Liên hoan nghệ thuật “Tiếng hát những người đi tìm lửa”Các đơn vị sẵn sàng cho Liên hoan nghệ thuật “Tiếng hát những người đi tìm lửa”
Phát động Tuần lễ Văn hóa Dầu khí và Liên hoan “Tiếng hát những người đi tìm lửa” năm 2023Phát động Tuần lễ Văn hóa Dầu khí và Liên hoan “Tiếng hát những người đi tìm lửa” năm 2023
25 tiết mục đặc sắc tham gia Liên hoan “Tiếng hát những người đi tìm lửa” năm 2023 khu vực phía Bắc25 tiết mục đặc sắc tham gia Liên hoan “Tiếng hát những người đi tìm lửa” năm 2023 khu vực phía Bắc

Minh Đức

DMCA.com Protection Status