CĐ DKVN triển khai công tác Nữ công và công tác Bình đẳng giới 2022

19:34 | 21/03/2022

8,433 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 18-19/3/2022, tại tỉnh Hòa Bình, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) tổ chức Chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và triển khai công tác Nữ công và Bình đẳng giới 2022.

Tham dự chương trình, về phía lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Đỗ Chí Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN); đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp (TT&VHDN), Phó Trưởng Ban VSTBPN.

Về phía CĐ DKVN, có đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch CĐ DKVN; đồng chí Vũ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch CĐ DKVN; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra CĐ DKVN; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn trực thuộc; các đồng chí Trưởng, Phó Ban Nữ công; cán bộ công đoàn chuyên trách; nữ công nhân lao động vượt khó; các tập thể, cá nhân được khen thưởng đến từ các Công đoàn trực thuộc CĐ DKVN.

Toàn cảnh chương trình
Toàn cảnh chương trình

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng tự hào về lịch sử vẻ vang của các thế hệ phụ nữ Việt Nam, về truyền thống của ngành Dầu khí để động viên đội ngũ nữ CNLĐ trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức. Qua đó giúp chị em tiếp tục vững vàng, bản lĩnh, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thuỳ Lan gửi lời cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn, Ban VSTBPN Tập đoàn, cũng như các cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn, lãnh đạo công đoàn các cấp đã quan tâm và tạo mọi điều kiện để công tác Nữ công, công tác Bình đẳng giới tại Tập đoàn và các đơn vị đạt được kết quả đáng ghi nhận. Chủ tịch CĐ DKVN cũng đánh giá cao sự cống hiến của hơn 500 cán bộ Nữ công trong toàn Ngành đã góp phần giữ vững và phát triển phong trào nữ CNLĐ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ mới.

CĐ DKVN triển khai công tác Nữ công và công tác Bình đẳng giới 2022
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn phát biểu tại chương trình

Trước những kết quả đạt được, đồng chí Hoàng Quốc Vượng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đổi mới, không ngừng sáng tạo và nhiệt huyết của CĐ DKVN và các cấp Công đoàn đã đồng hành tốt với chuyên môn để phát huy vai trò, sức mạnh đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh của đội ngũ đoàn viên, công nhân lao động toàn Ngành, chung sức đồng lòng đưa Petrovietnam từng bước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức.

Nhân dịp này, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng gửi lời chúc mừng tới đội ngũ hơn 14 nghìn nữ CNLĐ nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. Đồng thời, chúc mừng 21 tập thể và 274 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua Giỏi việc nước, Đảm việc nhà; 11 Ban Nữ công và 25 cán bộ Nữ công tiêu biểu được nhận bằng khen Tổng LĐLĐVN, cờ và Bằng khen của CĐ DKVN. Đồng chí Hoàng Quốc Vượng tin tưởng trong thời gian tới, dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng phụ nữ Dầu khí tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp, nỗ lực không ngừng và ghi thêm nhiều thành tích mới. Đồng thời nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chuyên môn và công đoàn tiếp tục quan tâm đến đời sống, việc làm, thu nhập của nữ CNLĐ, tạo môi trường làm việc hạnh phúc để nữ CNLĐ cống hiến, phát triển.

CĐ DKVN triển khai công tác Nữ công và công tác Bình đẳng giới 2022
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng tặng hoa chúc mừng nữ cán bộ, CNLĐ ngành Dầu khí nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Tại chương trình, các đại biểu đã ôn lại truyền thống Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; triển khai nhiệm vụ trọng tâm và chia sẻ những mô hình hiệu quả về công tác Bình đẳng giới và Nữ công năm 2022; gặp mặt nữ cán bộ công nhân lao động vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ; tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới (giai đoạn 2021 – 2030) và chương trình công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2022.

Tại chương trình, đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng Ban TT&VHDN, Phó Ban VSTBPN Tập đoàn cũng đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ Tập đoàn 2022. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ của Ban VSTBPN, Công đoàn, Ban Nữ công các đơn vị trong việc phát hiện, tham mưu giới thiệu quy hoạch cán bộ nữ có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực tham gia cấp ủy, lãnh đạo quản lý doanh nghiệp, tham gia Ban Chấp hành Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên các cấp nhiệm kỳ tới.

CĐ DKVN triển khai công tác Nữ công và công tác Bình đẳng giới 2022
Đồng chí Trần Quang Dũng phát biểu tại chương trình

Tiếp đó, đồng chí Lương Thị Hồng Nhung – Trưởng ban Tuyên giáo – Nữ công, CĐ DKVN đã báo cáo công tác Nữ công và Phong trào nữ CNLĐ toàn Ngành, triển khai các nhiệm vụ Nữ công 2022.

Tại chương trình, các đại biểu cũng được nghe đại diện cán bộ Nữ công, Trưởng Ban VSTBPN đơn vị chia sẻ về các mô hình hoạt động hiệu quả thu hút động đảo CNLĐ tham gia và tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nữ CNLĐ tại đơn vị.

CĐ DKVN triển khai công tác Nữ công và công tác Bình đẳng giới 2022
Các tập thể, cá nhân nhận cờ và bằng khen “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” của Tổng LĐLĐVN và CĐ DKVN
CĐ DKVN triển khai công tác Nữ công và công tác Bình đẳng giới 2022
Cán bộ Nữ công tiêu biểu nhận bằng khen của CĐ DKVN
CĐ DKVN triển khai công tác Nữ công và công tác Bình đẳng giới 2022
Đại diện Ban Nữ công tiêu biểu nhận bằng khen của CĐ DKVN
CĐ DKVN triển khai công tác Nữ công và công tác Bình đẳng giới 2022
Lãnh đạo Tập đoàn, CĐ DKVN trao quà cho các nữ cán bộ, CNLĐ đã có tinh thần vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các đoàn đại biểu đến từ các đơn vị dầu khí trên cả nước đã cùng nhau tham gia các hoạt động rèn luyện tinh thần, kỹ năng làm việc nhóm với chủ đề “Hành trình kết nối yêu thương, dù khó khăn cũng không bỏ cuộc và quyết tâm về đích”.

CĐ DKVN triển khai công tác Nữ công và công tác Bình đẳng giới 2022
Các đại biểu tham gia chương trình hoạt động “Hành trình kết nối yêu thương"

Khép lại chương trình, các đại biểu đã có trải nghiệm ý nghĩa, giúp nâng cao đời sống tinh thần cho nữ CNLĐ trong bối cảnh hiện nay. Thông qua các hoạt động, các đại biểu và nữ CNLĐ cảm nhận sâu sắc thông điệp mà Ban tổ chức đưa ra, đó là hành trình kết nối yêu thương trong tháng 3 thật nhiều ý nghĩa.

Lương Thị Hồng Nhung

CĐ DKVN tập huấn chế độ kế toán và hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm kế toánCĐ DKVN tập huấn chế độ kế toán và hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm kế toán
CĐ DKVN triển khai chương trình CĐ DKVN triển khai chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19"
CĐ DKVN phát động giải chạy online “Xuân Dầu khí 2022”CĐ DKVN phát động giải chạy online “Xuân Dầu khí 2022”
Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Mang mùa xuân đến gần với người lao độngCông đoàn Dầu khí Việt Nam: Mang mùa xuân đến gần với người lao động
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng thăm và chúc Tết Công đoàn Dầu khí Việt NamChủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng thăm và chúc Tết Công đoàn Dầu khí Việt Nam
Chủ tịch CĐ DKVN gửi thư chúc Tết tới đoàn viên, người lao động Dầu khíChủ tịch CĐ DKVN gửi thư chúc Tết tới đoàn viên, người lao động Dầu khí

DMCA.com Protection Status