Công đoàn PV Power chăm lo tốt cho người lao động, không ngừng thúc đẩy công tác sáng kiến, sáng chế

21:45 | 21/12/2023

14,357 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Chiều 21/12, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn, công tác sáng kiến năm 2023 và phát động phong trào sáng kiến năm 2024.

Đến dự hội nghị, về phía Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) có đồng chí Vũ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch CĐ DKVN; đồng chí Lê Thị Hải Yến – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra CĐ DKVN.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Về phía PV Power có đồng chí Ngô Hồng Vân – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn; các đồng chí Phó Tổng Giám đốc Ngô Văn Chiến; Phan Ngọc Hiền; đồng chí Phạm Đức Nghĩa – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; đồng chí Nguyễn Huyền My – Bí thư Đoàn Thanh niên. Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn, Chủ tịch các Công đoàn cơ sở, các Ban chức năng/Văn phòng, đại diện người lao động tiêu biểu Tổng Công ty.

Đồng chí Ngô Hồng Vân -
Đồng chí Ngô Hồng Vân -Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PV Power báo cáo các kết quả hoạt động trong năm 2023

Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn và tổng kết công tác sáng kiến năm 2023, Chủ tịch Công đoàn PV Power Ngô Hồng Vân cho biết, Công đoàn TCT hiện nay có 12 Công đoàn trực thuộc với tổng số lao động toàn TCT là 2.073 người với 100% người lao động (NLĐ) có việc làm ổn định, thu nhập khá, quan hệ lao động tốt. Cùng với đó, các chế độ, quyền lợi của NLĐ luôn được đảm bảo, định kỳ các đơn vị tổ chức đối thoại theo quy định nhằm lắng nghe, giải quyết tâm tư nguyện vọng của NLĐ, đó cũng là một trong những giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh.

Công đoàn PV Power chăm lo tốt cho người lao động, không ngừng thúc đẩy công tác sáng kiến, sáng chế
Đại diện Công đoàn Điện lực Dầu khí Cà Mau trình bày tham luận tại Hội nghị
Công đoàn PV Power chăm lo tốt cho người lao động, không ngừng thúc đẩy công tác sáng kiến, sáng chế
Đại diện Ban Kỹ thuật PV Power trình bày tham luận tại Hội nghị
Công đoàn PV Power chăm lo tốt cho người lao động, không ngừng thúc đẩy công tác sáng kiến, sáng chế
Đại diện Công đoàn PVPS trình bày tham luận tại Hội nghị

Trong năm qua, hưởng ứng chương trình “01 triệu sáng kiến” do Công đoàn DKVN giao chỉ tiêu theo 10% trên tổng số CBCNV-LĐ trong Tổng công ty. Công đoàn đã phối hợp với các Ban chuyên môn tích cực tuyên tuyền vận động NLĐ tham gia chương trình “01 triệu sáng kiến” so với kế hoạch giao. Tính đến 31/8/2023 đã có 234 sáng kiến được ghi nhận trên hệ thống đăng ký của TLĐLĐVN về đích trước 01 ngày, đạt 107% kế hoạch. Công đoàn Tổng công ty đã đề nghị CĐ DKVN khen thưởng cho 01 tập thể và 10 cá nhân, trong đó có đồng chí Nguyễn Doãn Chương, đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS) được lựa chọn là đại biểu tiêu biểu được khen thưởng. Công đoàn tổng công ty đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân với tổng số tiền là 160 triệu đồng.

Công đoàn PV Power cũng phát động nhiều phong trào thi đua trong các đợt bảo dưỡng sửa chữa tại nhà máy điện Cà Mau 2, Nhơn Trạch 2, Đăkđrinh... phong trào xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phong trào thể dục thể thao trong toàn tổng công ty.

Công đoàn PV Power chăm lo tốt cho người lao động, không ngừng thúc đẩy công tác sáng kiến, sáng chế
Phó Tổng Giám đốc PV Power Ngô Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị

Trong năm 2024, PV Power sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ hiểu và chia sẻ khắc phục mọi khó khăn của Tổng công ty, đoàn kết, cùng Tổng công ty quản lý, vận hành, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng các Nhà máy điện đảm bảo thiết bị khả dụng cao, huy động tối đa công suất, an toàn, hiệu quả, phấn đấu đạt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm; thực hiện tốt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác đầu tư; công tác an sinh xã hội; phát triển năng lượng xanh, sạch; ổn định đời sống, việc làm, thu nhập của NLĐ.

Công đoàn PV Power chăm lo tốt cho người lao động, không ngừng thúc đẩy công tác sáng kiến, sáng chế
Lễ ký văn bản liên tịch phát động phong trào sáng kiến năm 2024 giữa lãnh đạo TCT và Công đoàn TCT
Công đoàn PV Power chăm lo tốt cho người lao động, không ngừng thúc đẩy công tác sáng kiến, sáng chế

Đẩy mạnh phong trào thi đua, nhất là “Vận hành an toàn, hiệu quả các nhà máy điện”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát huy sáng kiến; Tổ chức các phong trào thi đua trong năm 2024 tại dự án NMĐ Nhơn Trạch 3&4; các nhà máy tiếp tục tổ chức phong trào sáng kiến ý tưởng sáng tạo phối hợp với chuyên môn phấn đấu đạt 10% người lao động có ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo được TCT công nhận…

Bên cạnh đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng ĐV-NLĐ, chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức tốt đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ; tổ chức hội thao cấp TCT tại hai khu vực phía Bắc và phía Nam; Chủ động, thường xuyên, nắm bắt đề xuất với lãnh đạo đơn vị, Công đoàn cấp trên kịp thời chia sẻ, chủ động chăm lo, khẩn trương hỗ trợ cho NLĐ khó khăn; Tổ chức tốt Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho NLĐ; tổ chức hiệu quả Tháng Công nhân, Tháng hành động ATVSLĐ (tháng 5/2024).

Sau khi nghe các tham luận của Ban Kỹ thuật TCT, PVPS, Công đoàn Điện lực Dầu khí Cà Mau, các ý kiến đóng góp của các đại biểu, Phó Tổng Giám đốc PV Power Ngô Văn Chiến, phụ trách công tác sáng kiến của TCT cũng đã có những chia sẻ, góp ý quý báu nhằm thúc đẩy phong trào sáng kiến trong thời gian tới. Đồng chí đánh giá PV Power có nhiều lợi thế với đội ngũ cán bộ kỹ thuật đông, giàu chuyên môn vì vậy cần phải tập trung, phát huy tối đa năng lực, thuận lợi sẵn có.

Công đoàn PV Power chăm lo tốt cho người lao động, không ngừng thúc đẩy công tác sáng kiến, sáng chế
Phó Chủ tịch CĐ DKVN Vũ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo CĐ DKVN, Phó Chủ tịch Vũ Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao các mặt hoạt động của Công đoàn PV Power trong năm qua, đặc biệt là công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động. Các phong trào thi đua lao động sáng tạo, sáng kiến sáng chế do Công đoàn TCT phát động có sức lan tỏa, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực cho thành công chung của TCT.

Với những kết quả trên, Phó Chủ tịch CĐ DKVN Vũ Anh Tuấn bày tỏ nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn PV Power đề ra trong năm 2024. Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra, đồng chí yêu cầu Công đoàn tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa cho NLĐ, đẩy mạnh các phong trào thi đua, sáng kiến sáng chế và tin tưởng với khả năng, thành tích đạt được trong năm 2023, Công đoàn PV Power sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tích trong năm 2024, xứng đáng là công đoàn tiêu biểu của CĐ DKVN.

Nhân dịp này, Công đoàn PV Power đã tổ chức phát động phong trào sáng kiến năm 2024, ký kết văn bản liên tịch giữa lãnh đạo Tổng công ty và Công đoàn; Ra mắt phần mềm đăng ký sáng kiến và tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Công đoàn năm 2023 và tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến.

Công đoàn PV Power chăm lo tốt cho người lao động, không ngừng thúc đẩy công tác sáng kiến, sáng chế
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PV Power Ngô Hồng Vân chủ trì Hội nghị BCH mở rộng lần thứ 2
Công đoàn PV Power chăm lo tốt cho người lao động, không ngừng thúc đẩy công tác sáng kiến, sáng chế
Toàn cảnh Hội nghị BCH mở rộng lần thứ 2

Trước đó, sáng cùng ngày, Công đoàn PV Power đã tổ chức Hội nghị BCH mở rộng lần thứ 2, khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028, triển khai nhiệm vụ 2024. Đồng thời tổ chức kiểm điểm tập thể, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn TCT năm 2023.

Một số hình ảnh khen thưởng tại Hội nghị:

Công đoàn PV Power chăm lo tốt cho người lao động, không ngừng thúc đẩy công tác sáng kiến, sáng chế
Phó Chủ tịch CĐ DKVN Vũ Anh Tuấn trao cờ thi đua của CĐ DKVN cho Công đoàn PV Power và Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc
Công đoàn PV Power chăm lo tốt cho người lao động, không ngừng thúc đẩy công tác sáng kiến, sáng chế
Lãnh đạo TCT và Công đoàn trao bằng khen cho các tập thể tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến
Công đoàn PV Power chăm lo tốt cho người lao động, không ngừng thúc đẩy công tác sáng kiến, sáng chế
Lãnh đạo TCT và Công đoàn trao bằng khen cho các tập thể tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến
Công đoàn PV Power chăm lo tốt cho người lao động, không ngừng thúc đẩy công tác sáng kiến, sáng chế
Lãnh đạo TCT và Công đoàn trao bằng khen cho các cá nhân tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến
Công đoàn PV Power chăm lo tốt cho người lao động, không ngừng thúc đẩy công tác sáng kiến, sáng chế
Phó Chủ tịch CĐ DKVN Vũ Anh Tuấn trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên PV Power có hoàn cảnh khó khăn
Công đoàn PV Power chăm lo tốt cho người lao động, không ngừng thúc đẩy công tác sáng kiến, sáng chế
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Minh Châu

DMCA.com Protection Status