Đảng bộ Bộ máy điều hành thuộc Vietsovpetro Đại hội đại biểu lần thứ V

08:04 | 09/04/2015

2,462 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 8/4 tại TP. Vũng Tàu, Đảng bộ Bộ máy điều hành Vietsovpetro tổ chức thành công Đại hội (ĐH) đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Về dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu lần V của Đảng bộ Bộ máy điều hành (BMĐH) có đồng chí Đặng Minh Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro.

Báo cáo tại ĐH, Bí thư Đảng ủy Bộ máy điều hành, Phó TGĐ Vietsovpetro Vũ Nam Cường nhấn mạnh, trong 5 năm qua, Ban lãnh đạo và BMĐH Vietsovpetro nhiệm kỳ 2010-2015 đã hoàn thành các chỉ tiêu do Hội đồng hai phía giao phó, không để xảy ra các sự cố và tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng, góp phần cùng tập thể lao động quốc tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Hội đồng hai phía giao, góp sức cùng PVN hoàn thành nhiệm vụ chính trị do Đảng và Chính phủ giao phó.

Đồng thời báo cáo chính trị trình ĐH đã chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm, những giải pháp cần khắc phục, rút ra những bài học kinh nghiệm để Ban chấp hành khóa mới cùng toàn thể Đảng bộ triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà ĐH đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Đảng ủy Vietsovpetro Đặng Minh Hồng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đảng ủy Vietsovpetro đánh giá cao những kết quả mà Ban lãnh đạo và Bộ máy điều hành Vietsovpetro đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015. Khẳng định, BMĐH là bộ não trí tuệ, là trung tâm điều hành, quản lý mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, là nơi cụ thể hóa Hiệp định, Điều lệ về Vietsovpetro, Nghị quyết các kỳ họp Hội đồng Vietsovpetro, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành những chương trình, kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị thăm dò và khai thác dầu khí.

Bí thư Đảng ủy Vietsovpetro Đặng Minh Hồng nhất trí với mục tiêu tổng quát và 5 nhiệm vụ chính của nhiệm kỳ 2015-2020 do Ban chấp hành khóa IV trình ĐH.

Đồng thời để đánh giá rõ hơn những cố gắng vượt bậc của tập thể Vietsovpetro trong 5 năm 2011-2015, đồng chí đã đưa ra con số so sánh các chỉ tiêu giữa nhiệm kỳ với nhiệm kỳ IV so với nhiệm kỳ trước 2006-2010. Trên các lĩnh vực tìm kiếm thăm dò, gia tăng trữ lượng, khoan khai thác đều tăng. Riêng lĩnh vực khai thác dầu tuy không đạt sản lượng như kỳ vọng theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ Vietsovpetro lần thứ IX nhưng đã vượt mức kế hoạch do Hội đồng phê duyệt 102%. Doanh thu bán dầu vượt mức kế hoạch đề ra 1,27 lần, nộp ngân sách và lợi nhuận phía Việt Nam 14,139 tỉ, bằng 91,3%. Giá trị kinh doanh dịch vụ ngoài tăng 2,4 lần… cùng với hàng loạt kết quả ấn tượng khác.

Bí thư Đảng ủy BMĐH, đồng chí Vũ Nam Cường (nhiệm kỳ 2010-2015) báo cáo trước ĐH

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ BMĐH đã giữ vững danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” trong 5 năm liền 2010-2014. Trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, BCH Đảng bộ BMĐH và các chi ủy trong toàn Đảng bộ đã bám sát Nghị quyết ĐH Đảng bộ Vietsovpetro lần thứ IX và Nghị quyết ĐH Đảng bộ BMĐH lần thứ IV để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hằng năm, quý, tháng, tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng.

Đặc biệt, Đảng bộ BMĐH đã thực hiện tốt việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Trong phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Đảng ủy Đặng Minh Hồng cho rằng, Đảng bộ BMĐH khóa mới cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc NQ TW4 khóa XI gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, chống lãng phí nhất là trong điều kiện giá dầu giảm sâu.

“Tăng cường công tác tư tưởng, động viên các bộ Đảng viên và người lao động tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, không bi quan, tiêu cực. Làm tốt tuyên truyền định hướng dư luận trong điều kiện có quá nhiều thông tin không chính thống tốt – xấu đan xen. Thường xuyên công khai minh bạch cho cán bộ, đảng viên và người lao động thông tin sự thật về Vietsovpetro và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”, đồng chí Đặng Minh Hồng nhắc nhở.

Đảng ủy Vietsovpetro tin tưởng rằng Đảng bộ BMĐH sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần: “Trí tuệ. Đoàn kết và Đổi mới” lãnh đạo tập thể cán bộ đảng viên và người lao động BMĐH nỗ lực phấn đấu, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban chấp hành Đảng bộ BMĐH nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt ĐH (Ảnh: Quang Tuấn)

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 15 đồng chí, đồng chí Vũ Việt Kiều được bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ máy điều hành, Vietsovpetro.

Thiên Thanh (tổng hợp)

DMCA.com Protection Status