Đồng chí Lê Mạnh Hùng tiếp xúc cử tri xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

12:33 | 06/05/2022

6,431 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 06/5/2022, tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ III, Quốc hội Khóa XV.
Đồng chí Lê Mạnh Hùng tiếp xúc cử tri xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
Toàn cảnh cương trình Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

Tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh Cà Mau, cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện các phòng, ban, ngành huyện U Minh, xã Khánh An và đông đảo bà con cử tri xã Khánh An.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng tiếp xúc cử tri xã Khánh An (Cà Mau)
Đồng chí Lê Mạnh Hùng báo cáo bà con cử tri xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
Đồng chí Lê Mạnh Hùng tiếp xúc cử tri xã Khánh An (Cà Mau)
Cử tri xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Lê Mạnh Hùng đã thông báo tới cử tri dự kiến nội dung chương trình trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng tiếp xúc cử tri xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
Đồng chí Lê Mạnh Hùng trao biểu trưng hỗ trợ công trình “Ánh sáng đường quê” trị giá 400 triệu đồng và 4 căn nhà cho người nghèo địa phương trị giá 200 triệu đồng
Đồng chí Lê Mạnh Hùng tiếp xúc cử tri xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

Nhiều cử tri tham dự Hội nghị đã nêu ý kiến, kiến nghị với Đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức. Nội dung các ý kiến liên quan đến vấn đề: chế độ của đảng viên trên 30 năm tuổi Đảng; cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông cầu đường tại địa phương; mức sống của bà con sau khi chuyển đến khu tái định cư; cơ cấu cây trồng trên đất rừng sản xuất; vấn đề cấp thoát nước tại U Minh; vấn đề đền bù giải tỏa; chế độ chính sách cho cán bộ cấp xã, ấp;...

Dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Mạnh Hùng, những ý kiến của bà con cử tri được đại diện các Sở, ngành tỉnh Cà Mau và lãnh đạo huyện, xã tiếp thu, giải trình một cách thỏa đáng theo thẩm quyền.

Trong phần tiếp thu và giải trình đối với những nội dung ý kiến thuộc thẩm quyền, đồng chí Lê Mạnh Hùng đã trình bày sơ lược với Hội nghị vài nét chính của nền kinh tế vĩ mô, về công tác phòng chống dịch, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nộp ngân sách nhà nước của Petrovietnam trong năm 2021, 4 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, trong năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022, kinh tế vĩ mô Việt Nam đạt kết quả khá tích cực, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng trong điều kiện dịch bệnh cũng như tình hình bất ổn của thế giới. Trong thành quả chung đó, trong năm 2021, Petrovietnam đã hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu mà Nhà nước giao, nộp ngân sách đạt 112,5 nghìn tỷ, vượt 80% kế hoạch. Năm 2021, Petrovietnam dành gần 1.000 tỷ đồng tham gia hoạt động an sinh xã hội, trong đó có nhiều chương trình được triển khai tại Cà Mau. 4 tháng đầu năm 2022, Petrovietnam tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tốt. Năm nay, Tập đoàn tiếp tục có nhiều chương trình ASXH tại Cà Mau.

Liên quan vấn đề cử tri quan tâm về những bất cập trong Luật Đất đai cùng các cơ chế chính sách khác, đồng chí Lê Mạnh Hùng tiếp thu và sẽ báo cáo đến các cấp có thẩm quyền xem xét.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Mạnh Hùng đã trao biểu trưng hỗ trợ 4 căn nhà cho người nghèo địa phương trị giá 200 triệu đồng và 1 công trình “Ánh sáng đường quê” trị giá 400 triệu đồng.

Lê Trúc

DMCA.com Protection Status