Đoàn kết, thống nhất vì sự phát triển của Petrovietnam

15:29 | 23/02/2024

34,138 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 22/2, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, kỳ họp chuyên đề. Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, các đồng chí trong Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn, Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn, lãnh đạo các đơn vị thành viên, Ban Quản lý dự án, Chi nhánh trực thuộc Tập đoàn.

Đoàn kết, thống nhất vì sự phát triển của Petrovietnam
Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí tham dự đã nghe tờ trình về việc điều chỉnh chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III đề ra Nghị quyết, trong đó nêu rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. Sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ đã xây dựng chương trình, hành động cùng tập thể lãnh đạo Tập đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều thành tựu, kết quả quan trọng. Tháng 6/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo báo cáo, 10/12 chỉ tiêu được Đảng bộ Tập đoàn hoàn thành và vượt rất cao kế hoạch được giao.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng, Ban chuyên môn liên quan rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội, cập nhật bổ sung chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW bổ sung các giải pháp để vừa chấp hành chỉ đạo của Trung ương, đồng thời phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Tập đoàn đề ra. Đồng thời, đề xuất điều chỉnh bổ sung mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, phát triển Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thành Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng hàng đầu đất nước, khu vực, giữ vai trò nòng cốt, chủ lực, đầu tàu, có tiềm lực mạnh về tài chính và trình độ khoa học công nghệ tiên tiến, có sức cạnh tranh cao, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển ngành Dầu khí. Tập trung phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, công nghiệp khí, chế biến dầu khí, công nghiệp điện và năng lượng tái tạo, dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn, gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, phù hợp với xu thế phát triển mới, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng mới”.

Đoàn kết, thống nhất vì sự phát triển của Petrovietnam
Đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW.

Cũng tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn đã trình bày dự thảo các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đoàn kết, thống nhất vì sự phát triển của Petrovietnam
Đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hoá doanh nghiệp Tập đoàn trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết 42, 43, 45.

Đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hoá doanh nghiệp Tập đoàn trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Các đại biểu dự Hội nghị đã tích cực trao đổi, đóng góp ý kiến vào việc điều chỉnh mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III và dự thảo các chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII. Sau khi tiếp thu các ý kiến trao đổi tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn cũng thống nhất với tỉ lệ cao việc thông qua các nội dung tại Hội nghị.

Đoàn kết, thống nhất vì sự phát triển của Petrovietnam
Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến trao đổi tại Hội nghị, đây là những nội dung quan trọng, thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong mọi mặt hoạt động của toàn Tập đoàn. Đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, bên cạnh việc điều chỉnh mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội, Tập đoàn vẫn phải duy trì và giữ vững nhịp độ tăng trưởng theo mục tiêu quản trị đã đề ra.

Với tinh thần “Một đội ngũ - Một mục tiêu”, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, phát huy giá trị Văn hoá Dầu khí đưa Tập đoàn vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành mục tiêu chiến lược là xây dựng và phát triển Petrovietnam trở thành Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng giữ vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, có vị thế hàng đầu trong khu vực.

H.A

Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyềnĐổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền
Phát huy chuỗi liên kết - động lực tăng trưởng mới của PetrovietnamPhát huy chuỗi liên kết - động lực tăng trưởng mới của Petrovietnam
Đồng bộ hệ thống, đồng hành liên tục, nắm bắt vận hội mớiĐồng bộ hệ thống, đồng hành liên tục, nắm bắt vận hội mới
Petrovietnam khởi động năm 2024 với nhiều kết quả tích cựcPetrovietnam khởi động năm 2024 với nhiều kết quả tích cực
Lan tỏa nét đẹp Văn hóa Petrovietnam, tạo khí thế mới cho năm Giáp Thìn 2024Lan tỏa nét đẹp Văn hóa Petrovietnam, tạo khí thế mới cho năm Giáp Thìn 2024

DMCA.com Protection Status