Gặp mặt, tri ân các cán bộ hưu trí từng công tác tại Viện Dầu khí Việt Nam qua các thời kỳ

07:54 | 27/09/2023

8,998 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Nhân dịp kỷ niệm 45 ngày thành lập Viện và kỷ niệm 32 năm ngày Quốc tế người cao tuổi, ngày 26/9, tại tỉnh Thái Bình, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã tổ chức buổi gặp mặt, tri ân, mừng thọ các cán bộ hưu trí đã từng công tác tại Viện qua các thời kỳ.
Gặp mặt, tri ân các cán bộ hưu trí từng công tác tại Viện Dầu khí Việt Nam qua các thời kỳ
Đại diện ban lãnh đạo cùng các cán bộ hưu trí Viện Dầu khí Việt Nam

Tham dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn Minh Quý - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam; ông Lê Văn Khoa - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức nhân sự; ông Vũ Ngọc Trình - Chủ tịch Công đoàn; ông Phạm Xuân Toàn - Trưởng Ban liên lạc hưu trí; ông Trịnh Khắc Thuận - Phó Ban liên lạc hưu trí; cùng các cán bộ hưu trí của Viện.

Gặp mặt, tri ân các cán bộ hưu trí từng công tác tại Viện Dầu khí Việt Nam qua các thời kỳ
Ông Nguyễn Minh Quý - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Minh Quý - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam cho biết: Trải qua 45 năm hình thành và phát triển, Viện Dầu khí Việt Nam đã có biết bao thế hệ cán bộ, người lao động chung tay góp sức, cống hiến, mở đường trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học giúp Viện cũng như ngành Dầu khí Việt Nam đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Phát huy truyền thống quý báu "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ người trồng cây", Viện Dầu khí Việt Nam phối hợp với Ban liên lạc hưu trí và các tổ chức đoàn thể trong Viện long trọng tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu giữa các thế hệ cán bộ, người lao động của Viện qua các thời kỳ. Đây là dịp để Viện Dầu khí Việt Nam gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc đến các cán bộ hưu trí và cũng là dịp để các cựu CBCNV của Viện có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhau.

Thay mặt Ban lãnh đạo Viện, ông Nguyễn Minh Quý gửi lời kính chúc các cán bộ hưu trí - những người đã đặt nền móng cho sự phát triển của Viện có nhiều sức khỏe, niềm vui, thành công và hạnh phúc trong công việc và cuộc sống, mong các bác, các cô, các chú sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho các thế hệ cán bộ trẻ tiếp tục cố gắng phấn đấu và cống hiến vì sự phát triển ngày một bền vững của Viện Dầu khí Việt Nam.

Gặp mặt, tri ân các cán bộ hưu trí từng công tác tại Viện Dầu khí Việt Nam qua các thời kỳ
Ông Phạm Xuân Toàn - Trưởng Ban liên lạc hưu trí Viện Dầu khí Việt Nam phát biểu

Ông Phạm Xuân Toàn - Trưởng Ban liên lạc hưu trí Viện Dầu khí Việt Nam cho biết, mảnh đất Tiền Hải chính là nơi ghi dấu, đặt những viên gạch đầu tiên của ngành Dầu khí Việt Nam. Hôm nay có mặt tại đây, chúng ta có quyền tự hào vì đã cống hiến hết mình, đóng góp tuổi thanh xuân và công sức cho sự phát triển của ngành Dầu khí.

Thay mặt Ban Tổ chức, ông Phạm Xuân Toàn đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cán bộ hưu trí và Ban lãnh đạo Viện Dầu khí Việt Nam đã tạo điều kiện tốt nhất để Ban liên lạc hưu trí có cơ hội tổ chức buổi gặp mặt thân tình và đầy ý nghĩa. Ông Phạm Xuân Toàn bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục được Ban lãnh đạo Viện Dầu khí Việt Nam hỗ trợ thực hiện thêm nhiều chương trình để các cán bộ hưu trí có dịp gặp mặt, giao lưu với nhau và giao lưu với các thế hệ tiếp theo của Viện.

Cũng tại buổi gặp mặt, đã diễn ra Lễ mừng thọ các cán bộ hưu trí đến tuổi 85, 80, 75, 70, 65.

Gặp mặt, tri ân các cán bộ hưu trí từng công tác tại Viện Dầu khí Việt Nam qua các thời kỳ
Đại diện Ban lãnh đạo Viện Dầu khí Việt Nam trao quà và giấy mừng thọ tuổi 85 cho các cán bộ hưu trí
Gặp mặt, tri ân các cán bộ hưu trí từng công tác tại Viện Dầu khí Việt Nam qua các thời kỳ
Đại diện ban lãnh đạo Viện Dầu khí Việt Nam trao quà và giấy mừng thọ tuổi 80 cho các cán bộ hưu trí
Gặp mặt, tri ân các cán bộ hưu trí từng công tác tại Viện Dầu khí Việt Nam qua các thời kỳ
Đại diện Ban lãnh đạo Viện Dầu khí Việt Nam trao quà và giấy mừng thọ tuổi 75 cho các cán bộ hưu trí
Gặp mặt, tri ân các cán bộ hưu trí từng công tác tại Viện Dầu khí Việt Nam qua các thời kỳ
Đại diện ban lãnh đạo Viện Dầu khí Việt Nam trao quà và giấy mừng thọ tuổi 70 cho các cán bộ hưu trí

Trong khuôn khổ chuyến đi về nguồn, các cán bộ hưu trí Viện Dầu khí Việt Nam đã có cơ hội được tham quan Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2 tại xã Thái Đô và đến Khu Lưu niệm công trình Dầu khí đầu tiên của Việt Nam tại xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải.

Gặp mặt, tri ân các cán bộ hưu trí từng công tác tại Viện Dầu khí Việt Nam qua các thời kỳ
Đoàn tham quan tại NMNĐ Thái Bình 2
Gặp mặt, tri ân các cán bộ hưu trí từng công tác tại Viện Dầu khí Việt Nam qua các thời kỳ
Các cán bộ hưu trí xem tư liệu lịch sử, quá trình hình thành NMNĐ Thái Bình 2
Gặp mặt, tri ân các cán bộ hưu trí từng công tác tại Viện Dầu khí Việt Nam qua các thời kỳ
Đoàn tham quan phòng lịch sử tại Khu Lưu niệm công trình dầu khí đầu tiên của Việt Nam
Gặp mặt, tri ân các cán bộ hưu trí từng công tác tại Viện Dầu khí Việt Nam qua các thời kỳ
Các cán bộ hưu trí của Viện Dầu khí Việt Nam tham quan phòng trưng bày các thiết bị dầu khí
Gặp mặt, tri ân các cán bộ hưu trí từng công tác tại Viện Dầu khí Việt Nam qua các thời kỳ
Các cán bộ hưu trí tham quan phòng trưng bày các sản phẩm của ngành dầu khí
Gặp mặt, tri ân các cán bộ hưu trí từng công tác tại Viện Dầu khí Việt Nam qua các thời kỳ
Đoàn tham quan nghe giới thiệu về "Đầu giếng khai thác dầu"
Chuyện về một nhà khoa học của Viện Dầu khí Việt NamChuyện về một nhà khoa học của Viện Dầu khí Việt Nam
VPI tập trung phát triển hệ sinh thái sáng tạo cho ngành Dầu khí Việt NamVPI tập trung phát triển hệ sinh thái sáng tạo cho ngành Dầu khí Việt Nam
VPI tri ân các anh hùng liệt sĩ, tặng quà các gia đình chính sách tại TP. Phú QuốcVPI tri ân các anh hùng liệt sĩ, tặng quà các gia đình chính sách tại TP. Phú Quốc
Hóa phẩm VPI SP mở rộng phạm vi ứng dụng công nghệ nâng cao hệ số thu hồi dầuHóa phẩm VPI SP mở rộng phạm vi ứng dụng công nghệ nâng cao hệ số thu hồi dầu

Minh Đức

DMCA.com Protection Status