Hoàng Long JOC đạt 1 triệu giờ làm việc an toàn trên tàu FPSO Armada TGT1

13:10 | 29/09/2013

1,472 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 28/9, tại tàu chứa nổi khai thác (FPSO) Armada TGT1, Công ty Liên doanh Điều hành Dầu khí Hoàng Long (HLJOC) đã tổ chức lễ kỉ niệm đánh dấu cột mốc “Một triệu giờ làm việc an toàn không xảy ra tai nạn mất ngày công lao động” và “Hai năm vận hành mỏ Tê Giác Trắng”.

Tới dự lễ kỉ niệm có ông Lê Ngọc Sơn, Trưởng Ban Khai thác, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); ông Ngô Hữu Hải, Phó Tổng giám đốc thường trực Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP); ông Cù Xuân Bảo, Tổng giám đốc HLJOC; ông Peter Mc Donnel, Phó Chủ tịch Bumi Armada Berhad (BAB); ông Vincent Duignan, Tổng giám đốc SOCO khu vực Đông Nam Á, cùng các đại diện lãnh đạo PVN, Vietsovpetro, các đối tác của HLJOC và đông đảo cán bộ đang làm việc trên tàu FPSO Armada TGT1.

Tàu FPSO Armada TGT 01 có chức năng xử lý, trữ dầu ngoài khơi khai thác từ mỏ Tê Giác Trắng, sau đó vận chuyển tới các nhà máy lọc dầu trong khu vực. Việc vận hành an toàn FPSO Armada TGT1 và điều hành khai thác ổn định tại mỏ Tê Giác Trắng đã góp phần rất quan trọng giúp HLJOC đạt cột mốc khai thác 33,8 triệu thùng kể từ tháng 8 năm 2011; luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch sản lượng khai thác; công suất toàn hệ thống đạt 99,9%; góp phần quan trọng đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác của PVN và đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước.

Đại điện lãnh đạo các đối tác của HLJOC và cán bộ tàu FPSO Armada TGT1 tại buổi lễ

Hơn thế, tàu FPSO Armada TGT1 hiện còn đang tiếp tục hoàn thiện các đầu việc theo chương trình kết nối mỏ Tê Giác Trắng của HLJOC với mỏ Hải Sư Đen và Hải Sư Trắng của Thăng Long JOC, giúp tiết kiệm chi phí và gia tăng doanh thu nhiều triệu đô la Mỹ cho cả hai bên.

Tuy nhiên, để đạt được cột mốc “Một triệu giờ làm việc an toàn không xảy ra tai nạn mất ngày công lao động”, theo ông Cù Xuân Bảo, Tổng giám đốc HLJOC, đội ngũ cán bộ người Việt và người nước ngoài trên tàu FPSO Armada TGT1 đã phải đối mặt với nhiều thách thức do yêu cầu cao và rất nghiêm ngặt về kĩ thuật, chất lượng, an toàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong lĩnh vực vận hành khai thác dầu khí. Đặc biệt, tất cả đội ngũ cán bộ đã vượt qua khó khăn do làm việc dài ngày trên biển để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các đối tác cùng chúc mừng hai năm vận hành thành công mỏ Tê Giác Trắng của HLJOC

Tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Sơn, Trưởng Ban Khai thác PVN đã phát biểu ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ tàu FPSO Armada TGT1, giúp Hoàng Long và Hoàn Vũ JOC trở thành Nhà Điều hành khai thác dầu khí lớn thứ hai tại Việt Nam và đảm bảo kế hoạch sản lượng khai thác của Tập đoàn; đồng thời khẳng định lại cam kết ủng hộ và hỗ trợ của PVN trong lĩnh vực khai thác đối với HLJOC.

Phó Tổng giám đốc thường trực PVEP – ông Ngô Hữu Hải bày tỏ sự vui mừng với “những thành tích ấn tượng nhưng không ngạc nhiên” này, bởi HLJOC là một tập thể đoàn kết, có những cá nhân làm việc rất chuyên nghiệp và luôn nỗ lực hết mình.

Lãnh đạo PVN, PVEP và các đối tác đi thăm tàu FPSO Armada TGT1

Trước mắt, đội ngũ cán bộ trên tàu FPSO Armada TGT1 sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức do mùa biển động đang đến gần. Vì thế tại buổi lễ, các cán bộ lãnh đạo đều nhắc nhở đội ngũ cán bộ tàu FPSO Armada TGT1 luôn ghi nhớ vấn đề an toàn khi làm việc, nhằm tiến tới mục tiêu đạt các cột mốc hai, ba triệu giờ lao động an toàn.

HLJOC là liên doanh điều hành khai thác dầu khí bao gồm các đối tác Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP- Việt Nam - 41% cổ phần), SOCO Vietnam Ltd. (Vương quốc Anh- 28.5%), PTTEP Hoang Long Co. Ltd. (Vương Quốc Thái Lan – 28.5%) và Công ty OPECO Vietnam Ltd (Hoa Kỳ – 2.0%). Với những thành tích về đích khai thác sớm rất ấn tượng đã từng có ở khu vực H1 và H4 mỏ Tê Giác Trắng và những tín hiệu thăm dò đáng mừng tại khu vực H5 hiện nay, hy vọng HLJOC sẽ tiếp tục đạt những dấu mốc đáng tự hào trong tương lai.

Thanh Loan

DMCA.com Protection Status