Hội CCB Tập đoàn: Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

08:37 | 21/12/2023

5,021 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Chiều 20/12, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB Tập đoàn) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Hội CCB Tập đoàn: Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023
Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự Hội nghị, về phía Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam có đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội; Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Pháp luật; Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng; Thiếu tướng Trần Đình Hướng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kinh tế; Thiếu tướng Lương Hồng Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra; Thiếu tướng Lê Văn Cầu, Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hội CCB Việt Nam.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, đại diện lãnh đạo Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội Dầu khí Việt Nam, CLB Dầu khí Trường Sa, lãnh đạo và hội viên Hội CCB Tập đoàn.

Hội CCB Tập đoàn: Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023
Đồng chí Lê Quang Toán - Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB Tập đoàn báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Toán - Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB Tập đoàn đã trình báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2023. Theo đó, năm 2023, các cấp Hội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình công tác; tích cực tham gia các nhiệm vụ, các phong trào của Cơ quan, đơn vị và địa phương; thường xuyên nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội các cấp; phát huy tốt phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Cựu chiến binh Tập đoàn trung thành, kiên định, vững vàng; chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Cơ quan, đơn vị. Toàn Hội đã giữ vững bản lĩnh chính trị, tư tưởng ổn định, ý thức trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu, chủ động nắm bắt tình hình vượt qua khó khăn thách thức; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo góp phần ổn định chính trị; tích cực tham gia các phong trào của cơ quan đơn vị, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ SXKD của Tập đoàn.

Đặc biệt, trong năm 2023 có hơn 100 ý tưởng và sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ hội viên được đăng ký, trong đó có 76 sáng kiến và công trình nghiên cứu khoa học được các cấp công nhận (PVFCCo: 12; PVTrans: 01; PETROCONs: 03; BSR: 03; VSP: 18; VPI: 02; PTSC:06; PV Drilling:03; PVCFC:23; PVEP: 05). Những sáng kiến của các hội viên đã đem lại hiệu quả kinh tế hàng chục triệu USD, áp dụng thành công trong lao động sản xuất khai thác dầu khí.

Về công tác thực hiện chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, nhân dịp Tết Quý Mão 2023, Hội CCB Tập đoàn đã phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tập đoàn và các đơn vị tổ chức Tết sum vầy bằng các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí và tặng quà các đối tượng chính sách, những thương binh, gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại các đơn vị thuộc Tập đoàn với tổng số tiền là gần 560 triệu đồng; Tổ chức tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Vận động các đơn vị quyên góp ủng hộ mua trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết tặng cho huyện đảo Trường Sa trị giá 1 tỷ 990 triệu đồng. Hội cũng hỗ trợ làm 15 căn nhà nghĩa tình đồng đội với số tiền 800 triệu đồng.

Cũng tại hội nghị, đại biểu của các Hội thuộc Hội CCB Tập đoàn đã trình bày các tham luận của đơn vị như: Báo cáo tham luận của Hội CCB Vietsovpetro về “Công tác tổ chức xây dựng hội trong sạch vững mạnh, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và dịch vụ”; Tích cực tham gia phát triển sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc của Hội CCB Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC); Hội CCB tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh về sửa chữa bảo dưỡng tổng thể nhà máy của Công ty CP Lọc Hóa Dầu Bình Sơn…

Hội CCB Tập đoàn: Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023
Đồng chí Đặng Đình Công, Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn, Chủ tịch Hội CCB Vietsovpetro tham luận tại Hội nghị
Hội CCB Tập đoàn: Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023
Đồng chí Lê Hữu Ngọc, Phó Chủ tịch Hội CCB PTSC tham luận tại Hội nghị

Tại hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam biểu dương các thành tích đã đạt được của Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong năm 2023. Thượng tướng Bế Xuân Trường đề nghị, trong năm 2024, Hội CCB Tập đoàn tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, giữ vững, phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thực sự là lực lượng chính trị nòng cốt của đơn vị.

Hội CCB Tập đoàn: Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023
Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Thượng tướng Bế Xuân Trường cũng đề nghị, Hội CCB Tập đoàn phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, tích cực chủ động bảo vệ Đảng, cơ quan, đơn vị và tích cực tham gia giám sát, phản biện để xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phối hợp tham gia thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, người lao động trong tập đoàn.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Petrovietnam giá cao vai trò của Hội CCB Tập đoàn và những kết quả đã đạt được trong năm 2023; đồng thời đề nghị Hội CCB Tập đoàn tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn trong thời gian tới.

Hội CCB Tập đoàn: Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023
Đồng chí Phạm Quang Dũng – Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Dũng, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Hội CCB Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn và những đóng góp tham luận của các Hội trực thuộc Hội CCB Tập đoàn.

Bên cạnh đó, đồng chí Phạm Quang Dũng cũng cho biết, năm 2024, Hội CCB Tập đoàn sẽ tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp; thực hiện các Nghị quyết Trung ương; tổ chức các phong trào thi đua và động viên các hội viên tích cực thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị; tham gia đổi mới, phát huy sáng kiến, sáng tạo để đóng góp vào sự phát triển của đơn vị; thực hiện đóng góp vào công tác chuyển đổi số theo chỉ đạo của Tập đoàn và lãnh đạo đơn vị; phấn đấu đi đầu trong việc xây dựng văn hoá Petrovietnam; tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở;...; Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, an sinh xã hội, tri ân các thương binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; phối hợp với các đoàn thể giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tự hào phấn đấu vươn lên, hăng say lao động sản xuất.

Nhân dịp này, Hội CCB Tập đoàn cũng đã trao chứng nhận cho các tập thể và tặng bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động của Hội CCB Tập đoàn năm 2023.

Hội CCB Tập đoàn: Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023
Hội CCB Tập đoàn: Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023
Tặng bằng khen cho các cá nhân
[PetroTimesTV] Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hỗ trợ gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn[PetroTimesTV] Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hỗ trợ gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn
Hội CCB Tập đoàn khánh thành nhà thờ cúng liệt sĩ tại xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà NộiHội CCB Tập đoàn khánh thành nhà thờ cúng liệt sĩ tại xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội
Hội CCB Cơ quan Tập đoàn gương mẫu đi đầu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của PetrovietnamHội CCB Cơ quan Tập đoàn gương mẫu đi đầu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Petrovietnam
Khánh thành 2 căn nhà Khánh thành 2 căn nhà "Nghĩa tình đồng đội" do Petrovietnam tài trợ tại tỉnh Tuyên Quang

Huy Tùng

DMCA.com Protection Status