Lãnh đạo Petrovietnam tháp tùng Thủ tướng Chính phủ thăm chính thức LB Nga và công tác tại Vương quốc Anh

14:39 | 29/05/2019

2,891 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Nhận lời mời của Thủ tướng LB Nga Medvedev D.A., Thủ tướng nước CHXHCN  Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã thăm chính thức LB Nga từ ngày 20/5 đến 23/5/2019. Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Trần Sỹ Thanh cùng lãnh đạo Vietsovpetro, Biển Đông POC, PVEP, PV GAS, PVOIL và các Ban chuyên môn của Tập đoàn đã tháp tùng Thủ tướng Chính phủ trong chuyến công tác này. Đồng thời, sau chuyến công tác LB Nga, Lãnh đạo Tập đoàn đã có chuyến công tác tại Vương quốc Anh.

Ngày 20/5, ngay sau khi chuyên cơ của Thủ tướng Chính phủ đến thành phố cổ kính Saint Petersburg, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã dành thời gian tiếp lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Gazprom. Lãnh đạo Gazprom đã báo cáo hoạt động của Gazprom tại Việt Nam, cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là cá nhân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong việc triển khai các hoạt động dầu khí tại Việt Nam, cũng như phát triển các dự án cung cấp khí nhiên liệu cho vận tải (gas city), nhà máy điện khí tại khu vực miền Trung...

lanh dao petrovietnam thap tung thu tuong chinh phu tham chinh thuc lb nga va cong tac tai vuong quoc anh

Thủ tướng Chính phủ dành thời gian tiếp lãnh đạo Tập đoàn Gazprom – LB Nga

Chiều ngày 22/5, tại thành phố Moscow, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Medvedev D.A., các văn bản sau đã được ký kết:

1. Thỏa thuận chuyển nhượng quyền lợi tham gia của PVEP tại Lô 09-2/09 cho Zarubezneft (FOA). Đại diện các bên ký kết gồm Tổng Giám đốc PVEP Trần Quốc Việt và Tổng Giám đốc Zarubezhneft Sergey Ivanovich Kudryashov;

2. Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa PVEP và Zarubezneft (MOU). Đại diện các bên ký kết gồm Tổng Giám đốc PVEP Trần Quốc Việt và Tổng Giám đốc Zarubezhneft Sergey Ivanovich Kudryashov.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Trần Sỹ Thanh ký với vai trò Chứng kiến.

lanh dao petrovietnam thap tung thu tuong chinh phu tham chinh thuc lb nga va cong tac tai vuong quoc anh
lanh dao petrovietnam thap tung thu tuong chinh phu tham chinh thuc lb nga va cong tac tai vuong quoc anh
Quang cảnh lễ ký các văn kiện trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Medvedev D.A

Ngày 24/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian đến thăm Trụ sở Công ty Dầu khí Zarubezhneft. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự hợp tác Zarubezhneft với Petrovietnam trong thời gian qua, coi đó là thể hiện sinh động cho quan hệ hợp tác toàn diện, phù hợp với Quan hệ Đối tác Chiến lược mà hai nước đã thiết lập, nhấn mạnh rằng hợp tác năng lượng, dầu khí là một trụ cột quan trọng trong mối quan hệ Việt Nam – LB Nga.

Thủ tướng Chính phủ hoàn toàn ủng hộ các kế hoạch hợp tác giữa Zarubezhneft và Petrovietnam, đồng thời đề nghị các bên tích cực mở rộng hơn nữa việc tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam, LB Nga và nước thứ ba, cũng như các hoạt động hợp tác dầu khí khác.

lanh dao petrovietnam thap tung thu tuong chinh phu tham chinh thuc lb nga va cong tac tai vuong quoc anh

Thủ tướng thăm và làm việc tại trụ sở Zarubeneft

Ngay sau khi kết thúc chuyến công tác LB Nga, đoàn công tác đã tiếp tục chuyến công tác Vương quốc Anh từ ngày 25 - 27/5/2019. Đoàn công tác của Tập đoàn cùng các đơn vị PVEP, PV GAS đã làm việc với Tập đoàn Shell. Đại diện lãnh đạo PVEP đã giới thiệu với đối tác Shell trong lĩnh vực thượng nguồn và mong muốn Shell quan tâm và quay lại đầu tự tại Việt Nam. Đối với vấn đề thương mại và LNG, đại diện lãnh đạo PV GAS và Shell đã trao đổi những kết quả hợp tác trên cơ sở Thỏa thuận Hai bên được ký năm 2014.

Lãnh đạo của Shell nhấn mạnh tầm quan trọng của thị trường Việt Nam và tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí ngoài khơi Việt Nam, mong muốn quay trở lại đầu tư trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí. Phía Shell cho biết đã chi hơn 350 triệu USD giai đoạn trước năm 1995 tại Việt Nam, nhưng không thành công.

Cùng ngày 25/5/2019, Lãnh đạo Tập đoàn đã thăm và làm việc với SOCO, đối tác tham gia tại các Hợp đồng Dầu khí Lô 09-2 &16-1 và là Người điều hành tại các Lô 125-126. SOCO báo cáo việc thăm dò mở rộng trong diện tích Hợp đồng Lô 16-1 là rất khả quan, tăng khả năng gia tăng trữ lượng và sản lượng trong thời gian tới, mong muốn Tập đoàn và PVEP ủng hộ, sớm có phê duyệt để Công ty Điều hành chung Hoàng Long và Hoàn Vũ có thể triển khai thi công khoan đan dày, bù sản lượng sụt giảm nhanh tại các mỏ dầu khí.

lanh dao petrovietnam thap tung thu tuong chinh phu tham chinh thuc lb nga va cong tac tai vuong quoc anh

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn làm việc với đối tác Shell tại Vương quốc Anh

Nhìn chung, chuyến công tác Liên bang Nga và Vương quốc Anh của lãnh đạo Petrovietnam và các đơn vị diễn ra tốt đẹp. Các đối tác của Tập đoàn đã tổ chức đón tiếp trọng thị và làm việc rất hiệu quả, trên tinh thần hợp tác các bên cùng có lợi. Tại các cuộc gặp với đối tác, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Trần Sỹ Thanh đánh giá cao sự hợp tác của các đối tác với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị, đồng thời khẳng định cần tiếp tục triển khai cụ thể các công việc trong thời gian tới, các đơn vị và đối tác cần hiểu nhau hơn, hợp tác trên cơ sở cùng có lợi, đảm bảo công khai, minh bạch.

Hoàng Anh

lanh dao petrovietnam thap tung thu tuong chinh phu tham chinh thuc lb nga va cong tac tai vuong quoc anh

Khó khăn, thách thức đặt ra cho ngành Dầu khí hết sức khách quan
lanh dao petrovietnam thap tung thu tuong chinh phu tham chinh thuc lb nga va cong tac tai vuong quoc anh

Ngành Dầu khí rất cần cơ chế đặc thù riêng
lanh dao petrovietnam thap tung thu tuong chinh phu tham chinh thuc lb nga va cong tac tai vuong quoc anh

Dầu khí là một ngành mạo hiểm, rủi ro muôn vàn

DMCA.com Protection Status