Lãnh đạo Quân chủng Hải quân thăm, làm việc với lãnh đạo Petrovietnam

12:51 | 27/01/2021

5,286 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 27/1 tại Hà Nội, Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam (Bộ Tư lệnh Hải quân) có chuyến thăm, làm việc và chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam). Đồng chí Nguyễn Hùng Dũng - Thành viên HĐTV Petrovietnam cùng lãnh đạo Văn phòng Tập đoàn tiếp và làm việc cùng đoàn.
Lãnh đạo Quân chủng Hải quân thăm, làm việc với lãnh đạo Petrovietnam
Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam trao đổi cùng Thành viên HĐTV Petrovietnam Nguyễn Hùng Dũng

Tại buổi làm việc, Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà vui mừng cho biết, năm 2020, Quân chủng Hải quân được đánh giá là hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong phòng, chống Covid-19; đảm bảo an ninh, an toàn và chủ quyền quốc gia trên biển cũng như xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh, an toàn hàng hải, hoạt động dầu khí.

Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà chia sẻ, lực lượng Hải quân luôn thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, tăng cường công tác tuyên truyền về biển đảo tại 63 tỉnh thành trên cả nước, phối hợp cùng các đơn vị, địa phương sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng chí Hoàng Hồng Hà khẳng định, sự hợp tác, gắn bó bền chặt giữa lực lượng Hải quân và Petrovietnam nhằm thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” là vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước, vừa làm tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Lãnh đạo Quân chủng Hải quân thăm, làm việc với lãnh đạo Petrovietnam
Toàn cảnh buổi làm việc

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn và cán bộ công nhân viên ngành Dầu khí, Thành viên HĐTV Petrovietnam Nguyễn Hùng Dũng đã chúc mừng các chiến sĩ Hải quân Việt Nam, các đồng chí luôn là chỗ dựa vững vàng và niềm tin của cán bộ công nhân viên Dầu khí trong phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền đất nước.

Thành viên HĐTV Petrovietnam Nguyễn Hùng Dũng cho biết, đối với Petrovietnam, có thể khẳng định năm 2020 là năm khó khăn nhất trong lịch sử 45 năm thành lập. Tập đoàn vừa phải tập trung ứng phó với đại dịch Covid-19, vừa phải ứng phó với suy giảm giá dầu thô chưa từng có trong lịch sử giao dịch dầu khí. Tuy nhiên, với ý thức đầy đủ về trách nhiệm của Tập đoàn đối với đất nước, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó, Petrovietnam đã có những hành động quyết liệt, kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả Gói giải pháp ứng phó khủng hoảng kép do “đại dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu”. Kết quả, trong khi hầu hết các công ty dầu khí thế giới lâm vào cảnh phá sản, thua lỗ, Petrovietnam đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch quan trọng năm 2020.

Cụ thể: Hoàn thành kế hoạch cả năm gia tăng trữ lượng dầu khí trước 6 tháng, năm 2020 đạt 15,0 triệu tấn quy dầu (kế hoạch năm là 10-15 triệu tấn quy dầu). Có 2 phát hiện dầu khí mới là Kèn Bầu và Sói Vàng, mở ra cơ hội thu hút đầu tư trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí. Hoàn thành đầu tư đưa 2 công trình dầu khí mới vào khai thác (giàn BK-21 và giàn CPP Sao Vàng). Sản lượng khai thác dầu hoàn thành kế hoạch cả năm trước 26 ngày, đạt 11,47 triệu tấn; sản lượng khai thác khí đạt 9,16 tỷ m3; sản xuất đạm hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 17 ngày, đạt 1,80 triệu tấn; sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 11,87 triệu tấn; sản xuất điện đạt 19,17 tỷ kWh. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn năm 2020 đạt 566 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 83 nghìn tỷ đồng, đạt trên 100% kế hoạch năm; tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 17,5 nghìn tỷ đồng.

Lãnh đạo Quân chủng Hải quân thăm, làm việc với lãnh đạo Petrovietnam
Đoàn công tác của Quân chủng Hải quân cùng lãnh đạo Petrovietnam

Thay mặt lãnh đạo Quân chủng Hải quân Việt Nam, Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ, phối hợp cùng Petrovietnam trong việc thực hiện các hoạt động dầu khí theo đúng tinh thần tuân thủ luật pháp quốc tế, đảm bảo chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên biển cũng như trên đất liền.

Hội CCB Tập đoàn đồng hành cùng chương trình “Xuân Trường Sa” Hội CCB Tập đoàn đồng hành cùng chương trình “Xuân Trường Sa”
Trao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho CCB hoàn cảnh khó khăn Trao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho CCB hoàn cảnh khó khăn
Nhiều hoạt động tuyên truyền về biển đảo cho học sinh, sinh viên và nhân dân Nhiều hoạt động tuyên truyền về biển đảo cho học sinh, sinh viên và nhân dân

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status