Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013

14:20 | 18/01/2014

1,118 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 17/1/2014, tại TP Vũng Tàu, Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) long trọng tổ chức hội nghị tổng kết năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014.

Đến dự hội nghị, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có đồng chí Đỗ Văn Hậu, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ PVN; đồng chí Vũ Khánh Trường, Thành viên Hội đồng thành viên PVN; đồng chí Nguyễn Hùng Dũng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Ban TGĐ, Hội đồng thành viên Tập đoàn và các đồng chí đại diện lãnh đạo các Tổng công ty, các đơn vị thành viên trong PVN về dự.

Tổng giám đốc PVN Đỗ Văn Hậu phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Đ. Hậu)

Về phía Zarubezhneft có đồng chí Gorsenev Vladimir  Aleksandrovich, Trưởng Đại diện OAO “Zarubezhneft” tại Vũng Tàu. Về phía Liên doanh Việt - Nga có đồng chí Từ Thành Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Vietsovpetro; ông Dasevskii Vladimir Aleksandrovich, Phó TGĐ thứ nhất Vietsovpetro; đồng chí Đặng Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy Vietsovpetro; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch công đoàn phía Việt Nam và ông Sokolov Iury Sergeevich, Chủ tịch Công đoàn phía Nga trong Vietsovpetro.

Thay mặt Ban lãnh đạo Vietsovpetro, Tổng giám đốc Từ Thành Nghĩa đã báo cáo tổng kết năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

Tổng giám đốc Từ Thành Nghĩa báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2013

Báo cáo của Tổng giám đốc Từ Thành Nghĩa cho biết, năm 2013 là năm thực sự khó khăn đối với Vietsovpetro khi mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng sau thời gian dài khai thác đã đi vào giai đoạn cuối, độ ngập nước sản phẩm tăng, công tác tìm kiếm thăm dò để bù đắp sản lượng những năm trước đó chưa mang lại kết quả như mong đợi, có những thời điểm tưởng chừng như chúng ta khó có thể hoàn thành kế hoạch khai thác mà hai phía giao cho…

Tuy nhiên, nhận thức được những khó khăn, ngay từ những ngày đầu năm 2013, Vietsovpetro đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phát động phong trào thi đua đề ra phương hướng biện pháp cụ thể, thiết thực để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013. Trong năm liên tục tổ chức các đợt thi đua, tổ chức nhiều hội thảo để tìm ra các giải pháp đột phá để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Do đó, Vietsovpetro đã hoàn thành xuất sắc và toàn diện tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tập đoàn giao. Khai thác được hơn 5.565.000 tấn dầu thô, vượt mức kế hoạch đề ra hơn 165,7 nghìn tấn; cùng với dầu thô, Vietsovpetro cung cấp vào bờ hơn 1,4 tỷ mét khối khí. Doanh thu bán dầu đạt hơn 4,75 tỷ USD, vượt mức kế hoạch 29%; nộp ngân sách cho Nhà nước Việt Nam gần 2,9 tỷ USD, vượt mức kế hoạch 41%.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, TGĐ Đỗ Văn Hậu tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân có thành tích lao động xuất sắc từ năm 2008 -2013 (Ảnh: Đ. Hậu)

Đây là những thành tích nổi bật của Vietsovpetro góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và ổn định kinh tế vĩ mô của Nhà nước.

Phát biểu chị đạo tại hội nghị, Tổng giám đốc Đỗ Văn Hậu biểu dương những đóng góp to lớn của Vietsovpetro vào sự thành công của PVN trong năm 2013. Đặc biệt, đóng góp gia tăng trữ lượng của Vietsovpetro có tính chất quyết định vào việc hoàn thành sản lượng 16,71 triệu tấn dầu của Tập đoàn trong năm qua. Nộp ngân sách gần 2,9 tỉ USD của Vietsovpetro góp phần quan trọng vào việc nộp ngân sách nhà nước đạt mức kỷ lục 195,4 nghìn tỉ của PVN, góp phần quan trọng vào việc cân đối ngân sách quốc gia.

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh và đồng chí Vũ Khánh Trường tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 16 cá nhân (ảnh: Đ. Hậu)

Tổng giám đốc Đỗ Văn Hậu cho biết trong lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá rất cao những thành quả mà PVN đã đạt được, đóng góp cực kỳ quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước, trong đó có sự đóng góp chủ lực của Liên doanh Việt - Nga.

Năm 2014, nền kinh tế nước nhà sẽ còn rất nhiều khó khăn, thách thức và Chính phủ đặt rất nhiều kỳ vọng vào Tập đoàn, với kế hoạch khai thác 16,21 triệu tấn dầu. Trong đó, Liên doanh Việt - Nga với sản lượng khai thác bằng hoặc vượt chỉ tiêu do Chính phủ hai nước phê duyệt tại Kỳ họp Hội đồng 43 vừa qua, sản lượng khai thác khí cũng không thấp hơn năm 2013.

Đồng chí Từ Thành Nghĩa và ông Dasevskii  V.A trao danh hiệu cho các Tập thể lao động xuất sắc

Để hoàn thành những kế hoạch trên, đồng chí Đỗ Văn Hậu đề nghị Vietsovpetro bằng mọi biện pháp tiếp tục công tác gia tăng trữ lượng tại các mỏ truyền thống có hiệu quả; tăng cường công tác tìm kiếm thăm dò ở các lô mới; thực hiện hiệu quả công tác tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất; luôn đề cao công tác an toàn trong lao động và bảo vệ môi trường… Tổng giám đốc Đỗ Văn Hậu mong rằng, năm 2014, Vietsovpetro tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của đơn vị anh hùng, ra sức phấn đấu để đạt kết quả sản xuất kinh doanh cao và tiếp tục giữ vững vai trò anh cả trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Nhân dịp trước thềm năm Giáp Ngọ, Tổng giám đốc gửi lời chúc người lao động ở cả hai phía Việt Nam và Liên bang Nga cùng gia đình một năm mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng.

Tại hội nghị, ông Dasevskii Vladimir Aleksandrovich, Phó  Tổng giám đốc  thứ I Vietsovpetro phát động thi đua năm 2014. Từ thực tế sinh động phong trào thi đua năm 2013, Lãnh đạo Vietsovpetro kêu gọi toàn thể CB CNV tập thể lao động quốc tế Việt Nam - Liên bang Nga thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014, quyết tâm “Vượt qua thử thách, không ngừng đổi mới, tiếp tục phát triển, giữ vững vai trò tiên phong, chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”.

Chủ tịch Công đoàn hai phía hưởng ứng phát động thi đua 2014 của Liên doanh (Ảnh: Đức Hậu)

Chủ tịch Công đoàn hai phía Việt Nam Nguyễn Văn Thắng và Chủ tịch Công đoàn phía Liên bang Nga trong Vietsovpetro Sokolov Iury Sergeevich cùng hưởng ứng phát động thi đua của Liên doanh.

Với những thành tích đã đạt được, trong năm 2013 nhiều tập thể và cá nhân của Liên doanh đã được các cấp khen thưởng. Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Xí nghiệp Vận tải biển và Công tác lặn được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập đơn vị. Trung tâm An toàn và Bảo vệ môi trường được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập đơn vị.

Ngoài ra, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 02 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho 01 tập thể và 06 cá nhân. Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 16 cá nhân. Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng Bằng khen cho 32 tập thể và 205 cá nhân. Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí tặng bằng khen cho 90 tập thể và 1.073 cá nhân.

Thiên Thanh

DMCA.com Protection Status