Một số giải pháp đấu tranh chống các quan điểm sai trái, phản động, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay
1. Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930 là bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử trọng đại đối với vận mệnh dân tộc Việt Nam. Đảng ra đời là kết quả của sự kết tinh giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng đã trở thành lực lượng chính trị duy nhất có đủ bản lĩnh, trí tuệ, tổ chức và kinh nghiệm để lãnh đạo dân tộc ta giành độc lập, thống nhất đất nước và vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Trong suốt 95 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đặc biệt là qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng ta luôn giữ vững vai trò lãnh đạo, đưa đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng khẳng định: "Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".
Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh rằng, việc lựa chọn chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là nền tảng tư tưởng mà còn là cơ sở lý luận của đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Trải qua hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn kiên định, sáng tạo vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", cũng như các quan điểm sai trái, thù địch.
Trong tình hình hiện nay, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, cùng với những thời cơ, thuận lợi là không ít khó khăn, thách thức; đặc biệt là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, thì việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lại càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
2. Những thách thức từ các thế lực thù địch và âm mưu xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của đất nước, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá, nhất là trên mặt trận tư tưởng - lý luận. Với âm mưu "diễn biến hòa bình", chúng tập trung công kích nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; xuyên tạc thành tựu cách mạng; thổi phồng hạn chế, khuyết điểm; gieo rắc hoài nghi vào hàng ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Chúng lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng xã hội để phát tán thông tin xấu độc, kích động "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Nhiều luận điệu sai trái được tung ra như: phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin là lỗi thời; đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin; đề cao hệ tư tưởng tư sản và tự do dân chủ tư sản, đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang,...
Các thế lực thù địch luôn coi tư tưởng là "mặt trận hàng đầu", tìm mọi cách xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng...
Thủ đoạn của chúng rất tinh vi, thường núp bóng dưới chiêu bài "tự do học thuật", "tự do báo chí", "quyền phản biện xã hội", "góp ý xây dựng Đảng"... nhằm làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân mất phương hướng về tư tưởng, dao động về niềm tin.
3. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - nhiệm vụ hệ trọng, sống còn của sự nghiệp cách mạng
Đối diện với tình hình thực tế hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trở thành một nhiệm vụ hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là công việc tự giác, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và của cả hệ thống chính trị. Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII đã xác định rõ: "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn…"
Thực tiễn cho thấy, một trong những yếu tố then chốt đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng là sự kiên định, không ngừng củng cố nền tảng tư tưởng. Trong bối cảnh hiện nay, để giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp trên nhiều phương diện.
Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hóa, cứng nhắc mà là biết vận dụng, phát triển sáng tạo trong từng hoàn cảnh cụ thể. Đó là sự thống nhất giữa kiên định mục tiêu lý tưởng với đổi mới phương thức lãnh đạo, giữa giữ vững nguyên tắc với linh hoạt trong hành động.
Thực tiễn đổi mới ở Việt Nam đã chứng minh: sự kiên định về tư tưởng chính trị là tiền đề để có những bước đột phá về kinh tế - xã hội. Bỏ nền tảng tư tưởng là tự triệt tiêu bản chất giai cấp công nhân của Đảng, mất phương hướng phát triển.
Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan tuyên giáo, lý luận, báo chí, mà là trách nhiệm chung của mọi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu đóng vai trò nêu gương, có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước các luận điệu xuyên tạc.
Mỗi cán bộ, đảng viên phải là một chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
4. Những giải pháp trọng tâm nhằm bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng
Thứ nhất, tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, uy tín để lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng, trong sạch, có sức "đề kháng" cao với sự tha hóa, cám dỗ.
Thứ hai, nâng cao chất lượng công tác lý luận, tư tưởng, phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng - lý luận, nhà khoa học, nhà báo, văn nghệ sĩ... Cần xây dựng đội ngũ cán bộ lý luận chính trị vững vàng, có trình độ, bản lĩnh, sắc bén trong đấu tranh tư tưởng. Gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, giữa tư tưởng chỉ đạo và hành động cụ thể trong từng lĩnh vực. Tăng cường nghiên cứu, phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Thứ ba, tăng cường giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn cao. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động nâng cao nhận thức, kỹ năng "miễn dịch" với thông tin độc hại. Lồng ghép tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, phong trào thanh niên.
Tổ chức các diễn đàn, hội thảo, cuộc thi tìm hiểu để tăng cường sự tiếp cận chủ động, sáng tạo với nền tảng tư tưởng của Đảng. Cần đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị, đặc biệt là giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh một cách thiết thực, gắn lý luận với thực tiễn. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đào tạo lý luận trong các trường chính trị, học viện, bảo đảm chất lượng, chống hình thức.
Cần thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân để củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng.
Áp dụng hiệu quả các nền tảng số hỗ trợ công tác tuyên truyền các thông tin chính thống.
Thứ tư, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác đấu tranh phải toàn diện, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung phản bác cần dựa trên cơ sở lý luận khoa học, thuyết phục; hình thức đấu tranh cần đa dạng, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng, từng diễn đàn, môi trường truyền thông, đặc biệt là trên không gian mạng.
Xây dựng lực lượng đấu tranh tư tưởng - lý luận có bản lĩnh, trình độ lý luận sắc bén, kỹ năng truyền thông hiện đại, ứng dụng tốt công nghệ số. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, xuất bản, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng.
Đặc biệt, cần chiếm lĩnh không gian mạng - nơi các thế lực thù địch lợi dụng để phát tán thông tin xấu độc - bằng những thông tin chính thống, tích cực, có sức lan tỏa.
Thứ năm, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Lòng yêu nước chân chính trong thời đại ngày nay chính là niềm tin, hành động kiên định bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ độc lập, chủ quyền và phát triển bền vững đất nước.
Thứ sáu, nêu gương và xử lý nghiêm minh các biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức. Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", nhất là những trường hợp phát tán tài liệu sai trái, phát ngôn trái quan điểm của Đảng. Đồng thời, coi trọng công tác nêu gương, xây dựng hình ảnh cán bộ mẫu mực về phẩm chất, năng lực, tư tưởng chính trị.
Thứ bảy, tăng cường tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận. Từ thực tiễn lãnh đạo và phát triển đất nước, cần tổ chức tổng kết, phát triển lý luận mới phù hợp với tình hình hiện nay. Lý luận không phát triển sẽ tụt hậu, không đủ sức định hướng thực tiễn. Các công trình nghiên cứu cần góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận lớn của sự nghiệp đổi mới và bảo vệ nền tảng tư tưởng trong giai đoạn mới.
Thứ tám, tăng cường quản lý và định hướng hoạt động văn hóa, báo chí, truyền thông theo đúng tôn chỉ của Đảng. Quản lý chặt chẽ các sản phẩm truyền thông, xuất bản, internet, mạng xã hội... không để các nội dung trái với nền tảng tư tưởng của Đảng lan truyền, xâm nhập. Nâng cao vai trò định hướng của các cơ quan báo chí, xuất bản - xây dựng "pháo đài truyền thông cách mạng" vững chắc. Tạo cơ chế phát triển các nền tảng truyền thông số "thuần Việt", có khả năng cạnh tranh, lan tỏa giá trị tích cực.
Thứ chín, tăng cường hợp tác quốc tế về bảo vệ tư tưởng, an ninh chính trị, chủ quyền không gian mạng. Học hỏi kinh nghiệm quốc tế về quản lý tư tưởng - truyền thông trong thời đại kỹ thuật số, đấu tranh với chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng. Hợp tác với các tổ chức quốc tế để đấu tranh chống các hoạt động xuyên tạc, vu cáo tình hình nhân quyền, dân chủ, tự do tín ngưỡng ở Việt Nam. Đưa tiếng nói chính thống của Việt Nam ra thế giới, tạo dựng hình ảnh quốc gia tích cực, nâng cao hơn nữa hình ảnh Đảng Cộng sản Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Kết luận
Trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, trước những yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, việc kiên định và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là trách nhiệm chính trị của Đảng, mà còn là trách nhiệm công dân của mỗi người Việt Nam yêu nước. Chỉ có giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, chúng ta mới có thể bảo đảm vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ sống còn của Đảng và chế độ. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chính là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà dân tộc ta đã lựa chọn. Trước những âm mưu thâm độc và thủ đoạn tinh vi của các thế lực thù địch, mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao cảnh giác cách mạng, bản lĩnh chính trị và trình độ lý luận để làm tốt vai trò "phòng thủ tư tưởng" cho Đảng.hỉ có như vậy, Đảng ta mới thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam đến thắng lợi cuối cùng, thực hiện thành công mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", đưa đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
Đó cũng chính là nền tảng tinh thần vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, vượt qua mọi thử thách, chinh phục những đỉnh cao phát triển mới - để cùng nhau đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới: "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam", được Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại chuyên đề ngày 25/11/2024 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xứng đáng với tầm vóc và khát vọng mà lịch sử đã đặt lên vai dân tộc trong thời đại mới.
Tài liệu tham khảo:
- Đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam. Nhà xuất bản lý luận chính trị. In và nộp lưu chuyển quí I-2022.
- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII tập I & II. Nhà xuất bản quốc gia sự thật. In và nộp lưu chuyển tháng 3-2021.
- Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. In và nộp lưu chuyển quí IV-2019.
- Những mẩu chuyện về tinh thần đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. In và nộp lưu chuyển quí IV-2019.
- Dự thảo các văn kiện trình đại hội XIII của Đảng. Lưu hành nội bộ. Tháng 02-2020. Nhà in sự thật.
Đảng bộ cơ sở Hoàng Long - Hoàn Vũ