Petrovietnam hỗ trợ 500 triệu đồng để chăm lo Tết cho người nghèo tỉnh Sóc Trăng

07:04 | 24/01/2022

5,441 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 23/1, trong chuyến thăm và làm việc tại Tỉnh ủy Sóc Trăng, đoàn công tác Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) do Phó Tổng giám đốc Phạm Tiến Dũng làm trưởng đoàn đã trao 500 triệu đồng hỗ trợ chăm lo Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Tham gia đoàn còn có Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) Nguyễn Mạnh Kha, cùng đại diện lãnh đạo các Ban/Văn phòng Tập đoàn, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Điện lực dầu khí Long Phú 1. Về phía lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, tiếp và làm việc với đoàn công tác Petrovietnam có đồng chí Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Dương Sà Kha - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Petrovietnam hỗ trợ 500 triệu đồng để chăm lo Tết cho người nghèo tỉnh Sóc Trăng
Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng nhận hỗ trợ từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. (Ảnh: Q.K)

Đại diện ban lãnh đạo Petrovietnam, Phó Tổng giám đốc Phạm Tiến Dũng thông tin đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh về hoạt động, kết quả sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2021. Tập đoàn trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện trong suốt thời gian triển khai Dự án Trung tâm Điện lực Long Phú. Petrovietnam khẳng định sẽ nỗ lực tháo gỡ khó khăn, hoàn thành Dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Petrovietnam luôn đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Hằng năm, Tập đoàn đều dành nguồn kinh phí rất lớn để hỗ trợ, giúp đỡ các tỉnh thành, khu vực, bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm nay, mặc dù rất khó khăn, Tập đoàn vẫn thực hiện đầy đủ các chương trình an sinh xã hội. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tập đoàn đã vận động cán bộ nhân viên, người lao động dành một phần kinh phí hỗ trợ, với mong muốn mang lại một cái Tết đầm ấm cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Tiến Dũng đã trao biểu trưng ủng hộ số tiền 500 triệu đồng cho đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, để chuẩn bị những phần quà Tết thật ý nghĩa dành cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn cũng thông tin với lãnh đạo Petrovietnam về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021, định hướng phát triển trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021 đạt nhiều kết quả tích cực, thực hiện đạt và vượt 12/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Năm 2022, tỉnh đề ra các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt từ 6,5% trở lên; thực hiện hiệu quả các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19...

Đồng chí Lâm Văn Mẫn bày tỏ hy vọng Petrovietnam nhanh chóng khắc phục khó khăn, đưa Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 sớm đi vào hoạt động, góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định, tỉnh Sóc Trăng sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để Petrovietnam triển khai và thực hiện tốt các dự án trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động của tập đoàn; chúc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đạt được nhiều thành công hơn nữa, tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển đất nước.

Thay mặt lãnh đạo, nhân dân tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Lâm Văn Mẫn chúc mừng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2021 và gửi lời cảm ơn đối với sự hỗ trợ kịp thời, chủ động của Tập đoàn đối với nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Những món quà Tết mang tình cảm, tấm lòng của người lao động dầu khí sẽ là sự hỗ trợ, chia sẻ, động viên tinh thần lớn đến với nhân dân tỉnh trong thời điểm chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, giúp bà con có một cái Tết đủ đầy, no ấm.

Lâm Anh

DMCA.com Protection Status