Phối hợp nâng cao hiệu quả giữa các đoàn thể trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

21:17 | 15/03/2024

11,444 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 15/3, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
Công đoàn Dầu khí Việt Nam học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt NamCông đoàn Dầu khí Việt Nam học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Công đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong hệ thống công đoànCông đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong hệ thống công đoàn

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn; cùng các đồng chí đại diện các Ban của Đảng ủy Tập đoàn.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch CĐ DKVN; đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn; đồng chí Phạm Đăng An - Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn. Cùng dự có các đồng chí thường trực các tổ chức đoàn thể, đại diện các tổ chức đoàn thể trực thuộc.

Toàn cảnh buổi hội nghị
Toàn cảnh buổi hội nghị

Nhiều kết quả đạt được trong chương trình phối hợp hoạt động năm 2023

Báo cáo về kết quả công tác phối hợp giữa 3 tổ chức đoàn thể trong năm 2023, đồng chí Nguyễn Mạnh Kha - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch CĐ DKVN cho biết, trên cơ sở chương trình phối hợp được thống nhất giữa 3 tổ chức đoàn thể, các tổ chức đã triển khai rất hiệu quả trong năm 2023. Việc phân công đầu mối tổ chức triển khai và đầu mối phối hợp mang lại những kết quả rất tích cực cho các hoạt động chung của 3 tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu báo cáo về kết quả công tác phối hợp giữa 3 tổ chức đoàn thể trong năm 2023.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch CĐ DKVN báo cáo về kết quả công tác phối hợp giữa 3 tổ chức đoàn thể trong năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha cho biết: Trên cơ sở chương trình phối hợp năm 2023 được thống nhất giữa 3 tổ chức đoàn thể, các đơn vị đã chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng chương trình phối hợp đã đề ra; phân công đầu mối liên lạc một cách thường xuyên; luôn chủ động và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhau để các bên liên quan triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Theo đồng chí Phạm Đăng An - Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn, các tổ chức đoàn thể đã chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng chương trình phối hợp đã đề ra; phân công đầu mối liên lạc một cách thường xuyên; luôn chủ động và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhau để triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

“Hoạt động phối hợp từng bước đi vào nền nếp, tạo ra bước chuyển biến tích cực trong mối quan hệ phối hợp công tác giữa các tổ chức. Tinh thần trách nhiệm, tính hiệu quả trong công tác phối hợp đã được tăng cường” đồng chí Phạm Đăng An nhấn mạnh.

Triển khai công tác phối hợp trong năm 2024 - Hiệu quả, đồng bộ, tạo sức lan tỏa

Trên cơ sở nội dung chương trình phối hợp năm 2023 đã ký kết và Chương trình công tác năm 2024, các tổ chức đoàn thể Tập đoàn đã xây dựng kế hoạch phối hợp công tác năm 2024 gồm các nội dung như: Phối hợp tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tham gia tái tạo văn hoá Petrovietnam, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; Phối hợp chỉ đạo tổ chức đoàn thể đơn vị chủ động đồng hành cùng chuyên môn đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chiến lược chuyển đổi số, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, sáng tạo…; Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI), Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018, Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ và Bộ luật Lao động năm 2019,…

Đại diện các tổ chức đoàn thể đã trao đổi, thảo luận, góp ý về các nội dung trong báo cáo sơ kết
Đại diện các tổ chức đoàn thể đã trao đổi, thảo luận, góp ý về các nội dung tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các tổ chức đoàn thể đã trao đổi, thảo luận, góp ý về các nội dung trong báo cáo sơ kết, đồng thời kiến nghị, đề xuất một số nội dung, phương pháp triển khai công tác phối hợp trong thời gian tới như việc phát động phong trào thi đua, triển khai Chỉ thị về nâng tầm Văn hoá Petrovietnam, kế hoạch phát triển đảng viên sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hoạt động công tác công đoàn cơ sở,... một cách hiệu quả, đồng bộ, tạo sức lan tỏa, khẳng định vị trí, vai trò của các tổ chức đoàn thể trong toàn Tập đoàn.

đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch CĐ DKVN phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Chủ tịch CĐ DKVN phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn đánh giá cao và bày tỏ sự phấn khởi với việc triển khai công tác phối hợp giữa 3 tổ chức đoàn thể đã thu được những kết quả tích cực. Các hoạt động phối hợp đến nay đã góp phần quan trọng hỗ trợ người lao động, các gia đình thương binh, liệt sĩ gặp hoàn cảnh khó khăn, khơi dậy tinh thần thi đua lao động sáng tạo, nhiệt huyết của người Dầu khí, củng cố thêm tinh thần "Một đội ngũ, một mục tiêu", góp phần bồi đắp văn hoá doanh nghiệp, nâng cao hình ảnh, thương hiệu Petrovietnam...

ng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn phát biểu tại hội nghị

Về công tác trong năm 2024, đồng chí Trần Quang Dũng nhất trí cao với các nội dung phối hợp đã được 3 tổ chức đoàn thể đề ra, đồng thời gợi ý các tổ chức đoàn thể cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong tổ chức các phong trào thi đua, lan tỏa văn hoá Petrovietnam đến với người lao động, các chương trình kỷ niệm 65 năm ngành Dầu khí thực hiện ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng mô hình phát triển đảng viên,…

Phối hợp nâng cao hiệu quả giữa các đoàn thể trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
CĐ DKVN, Hội CCB, Đoàn Thanh niên Tập đoàn ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2024

Tại Hội nghị, CĐ DKVN, Hội CCB, Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã cùng ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2024, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu chương trình hành động đã được 3 tổ chức thống nhất đề ra.

Quỳnh Trang

DMCA.com Protection Status