Công đoàn Dầu khí Việt Nam học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

13:17 | 27/12/2023

13,622 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 27/12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết theo hình thức trực tuyến tại 5 điểm cầu kết nối với điểm cầu trung tâm. Thường trực CĐ DKVN dự tại điểm cầu trung tâm. CĐ DKVN tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết tại điểm cầu trụ sở Tập đoàn (Hà Nội), điểm cầu Văn phòng đại diện phía Nam (TP. Hồ Chí Minh), cùng các điểm cầu tại Quảng Ngãi, Vũng Tàu và Cà Mau.

Tham dự hội nghị về phía CĐ DKVN có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra CĐ DKVN; lãnh đạo, cán bộ các ban/Văn phòng CĐ DKVN; đại diện các Công đoàn trực thuộc CĐ DKVN.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Toàn cảnh điểm cầu tại trụ sở Tập đoàn

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3/12/2023, tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.095 đại biểu. Đại hội đã đề ra mục tiêu của nhiệm kỳ mới là: "Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực, chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; Hoàn thiện mô hình tổ chức, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt; Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên, người lao động; Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đến cuối nhiệm kỳ, hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày thành lập, Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước ta".

Công đoàn Dầu khí Việt Nam học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Các nội dung được trình bày tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe các Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày các chuyên đề: Một số nội dung lớn trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác tài chính công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác kiểm tra, giám sát và công tác nữ công công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Điểm cầu tại Văn phòng đại diện phía Nam của Tập đoàn

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung, các cấp Công đoàn ngành Dầu khí Việt Nam nói riêng, nhằm góp phần tạo sự thống nhất ý chí và hành động, nêu cao quyết tâm của các cấp công đoàn.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Công đoàn BSR, Công đoàn DQS cùng một số công đoàn trực thuộc tại điểm cầu tỉnh Quảng Ngãi

Hội nghị cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Điểm cầu Vũng Tàu
Dành trọn niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIII Công đoàn Việt NamDành trọn niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Đổi mới công tác tập hợp, vận động người lao động vào tổ chức công đoànĐổi mới công tác tập hợp, vận động người lao động vào tổ chức công đoàn
Mang tiếng nói, nguyện vọng của người lao động Dầu khí đến Đại hội XIII Công đoàn Việt NamMang tiếng nói, nguyện vọng của người lao động Dầu khí đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thành công tốt đẹpĐại hội XIII Công đoàn Việt Nam thành công tốt đẹp
Công đoàn Dầu khí Việt Nam: 32 năm tiên phong, sáng tạo, đổi mới vì đoàn viên, người lao độngCông đoàn Dầu khí Việt Nam: 32 năm tiên phong, sáng tạo, đổi mới vì đoàn viên, người lao động
Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức gặp mặt kỷ niệm 32 năm thành lậpCông đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức gặp mặt kỷ niệm 32 năm thành lập

H.A

DMCA.com Protection Status