PV Power giữ vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng của PVN

17:27 | 04/06/2020

13,960 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Đây là khẳng định của đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ PV Power lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 3 và 4/6/2020.

Tham dự Đại hội về phía PVN có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PVN; đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV PVN cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn.

Về phía PV Power có đồng chí Hồ Công Kỳ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV Power; đồng chí Lê Như Linh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PV Power cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc PV Power cùng 164 đại biểu đại diện cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ PV Power tham dự Đại hội.

pv power giu vai tro quan trong trong qua trinh chuyen doi nang luong cua pvn
Toàn cảnh Đại hội

Đại hội là dịp để Đảng bộ PV Power tập trung trí tuệ tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, chỉ ra những yếu kém, phân tích rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ sau, đưa Đảng bộ và PV Power phát triển mạnh mẽ, toàn diện lên tầm cao mới.

Giai đoạn 2015-2020 là một trong những giai đoạn khó khăn, thách thức nhất đối với PVN nói chung và đối với PV Power cũng có những khó khăn riêng. Tuy nhiên với sự đoàn kết, thống nhất, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, phát huy tính chủ động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tập trung thực hiện tốt trọng trách, Đảng bộ PV Power đã lãnh đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. PV Power đã trở thành một trong những đơn vị trụ cột của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

pv power giu vai tro quan trong trong qua trinh chuyen doi nang luong cua pvn
Đồng chí Hồ Công Kỳ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV Power phát biểu khai mạc Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức; vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng được khẳng định. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống suy thoái “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ được thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong Đảng bộ.

Với sự nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, kết quả sản xuất kinh doanh của PV Power tăng trưởng tích cực, luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch, về đích sớm các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Các chỉ số tài chính an toàn tuyệt đối, đảm bảo mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn bền vững. Đồng thời, sự đóng góp nguồn điện liên tục, ổn định từ các nhà máy điện của Tổng công ty trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa lớn, góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm đương trọng trách đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần phát triển kinh tế đất nước và phục vụ đời sống nhân dân.

pv power giu vai tro quan trong trong qua trinh chuyen doi nang luong cua pvn
Tổng giám đốc PV Power Lê Như Linh trình bày báo cáo tại Đại hội

Điểm sáng trong nhiệm kỳ vừa qua của PV Power là việc Tổng công ty là đơn vị đầu tiên trong ngành điện thực hiện IPO thành công, thu về cho ngân sách Nhà nước thặng dư hơn 2.300 tỷ đồng; hiện tại có hơn 16.000 cổ đông và cổ phiếu POW luôn hấp dẫn nhà đầu tư, có khối lượng giao dịch lớn trên Sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. PV Power đã nỗ lực đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư nhiều dự án điện mới, tạo tiền đề cho sự phát triển vững chắc của PV Power trong tương lai. Xây dựng được đội ngũ cán bộ công nhân viên, người lao động chuyên nghiệp, tâm huyết, trách nhiệm, khát vọng, dám nghĩ, dám dấn thân, dám chịu trách nhiệm.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ PV Power đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, phát triển Tổng công ty trở thành một trong những nhà cung cấp điện năng hàng đầu Việt Nam. Duy trì vị thế số một trong lĩnh vực điện khí, tập trung đầu tư phát triển nguồn điện sử dụng khí LNG và năng lượng tái tạo. Phát triển các lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật điện, dịch vụ cung ứng nhiên liệu và các dịch vụ khác cho sản xuất kinh doanh điện.

Tiếp tục xây dựng văn hóa Tổng công ty mang đậm Văn hóa Dầu khí và bản sắc PV Power; nâng cao chế độ đãi ngộ và chính sách cho người lao động theo hướng gắn chặt tiền lương với năng suất, chất lượng công việc; có trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng xã hội thông qua chính sách an sinh xã hội và các hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Phát huy truyền thống “người Dầu khí đi làm điện”, với bản lĩnh và trí tuệ dầu khí, tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động PV Power sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng vững bước đi lên trên chặng đường mới, xây dựng và phát triển PV Power trở thành Tổng công ty công nghiệp điện - dịch vụ mạnh: Hiệu quả trong sản xuất kinh doanh - Chuyên nghiệp về quản trị - Mạnh về tài chính - Cao về sức cạnh tranh - Xanh về môi trường.

pv power giu vai tro quan trong trong qua trinh chuyen doi nang luong cua pvn
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PVN đánh giá cao và biểu dương những thành tích đã đạt được của Đảng bộ PV Power trong nhiệm kỳ vừa qua, khi 5 năm liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng lưu ý Đại hội cần tập trung thảo luận, trao đổi xác định rõ mục tiêu và phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Trong đó, đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu Đảng bộ PV Power tập trung củng cố, nâng cao năng lực trong công tác phát triển Đảng, nâng cao sức chiến đấu của Đảng gắn chắt với công tác quản trị doanh nghiệp, đặc biệt với mô hình công ty cổ phần như PV Power. Bên cạnh đó, mục tiêu nhiệm vụ của PV Power cần bám sát theo Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch Điện VII điều chỉnh và xu hướng chuyển đổi năng lượng trên thế giới. Dựa trên những căn cứ này, Đảng bộ PV Power cần xác định rõ mục tiêu, xây dựng kế hoạch, phương hướng phát triển một cách rõ ràng, cụ thể, phù hợp.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng cũng đề nghị PV Power tập trung vào công tác quản trị, hoạch định về tài chính để cân đối, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong việc phát triển Tổng công ty và cam kết PVN với vai trò là cổ đông lớn, sẽ sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ PV Power trong quá trình triển khai hoạt động.

Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Lê Mạnh Hùng tin tưởng PV Power sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục giữ vai trò một trong những trụ cột của Tập đoàn, có đóng góp lớn trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và công cuộc chuyển đổi năng lượng của PVN trong thời gian tới.

pv power giu vai tro quan trong trong qua trinh chuyen doi nang luong cua pvn
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới
pv power giu vai tro quan trong trong qua trinh chuyen doi nang luong cua pvn
Lãnh đạo PVN chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ PV Power khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025
pv power giu vai tro quan trong trong qua trinh chuyen doi nang luong cua pvn
Tặng hoa tri ân các đồng chí Ủy viên BCH khóa II không tham gia BCH khóa mới
pv power giu vai tro quan trong trong qua trinh chuyen doi nang luong cua pvn
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên ưu tú

Các đại biểu tham dự Đại hội đã làm việc nghiêm túc, khẩn trương, đúng quy định, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn cùng với các tham luận mang tính thời sự, thiết thực. Đại hội đã nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng có ý nghĩa chiến lược cho sự phát triển của PV Power trong thời gian tới. Các nội dung được thông qua tại Đại hội khẳng định sự kết tinh trí tuệ, ý chí của các đại biểu tham dự Đại hội và toàn thể đảng viên, cán bộ, người lao động PV Power. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ PV Power khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 ủy viên, là những đồng chí có phẩm chất đạo đức, trí tuệ, tâm huyết. Tại Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ PV Power đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 đồng chí. Đồng chí Hồ Công Kỳ, Chủ tịch HĐQT tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy. Hội nghị cũng bầu 2 Phó Bí thư là đồng chí Lê Như Linh và đồng chí Ngô Hồng Vân, bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Duy Giang được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu gồm 12 đồng chí, 1 đồng chí dự khuyết mang tiếng nói đại diện cho trí tuệ, tâm huyết của tất cả đảng viên, cán bộ, người lao động của Đảng bộ PV Power đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

pv power giu vai tro quan trong trong qua trinh chuyen doi nang luong cua pvnPhát huy truyền thống "người dầu khí làm điện"
pv power giu vai tro quan trong trong qua trinh chuyen doi nang luong cua pvnPV Power tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào ngày 12/6
pv power giu vai tro quan trong trong qua trinh chuyen doi nang luong cua pvnPV Power đạt 41,261 triệu giờ công an toàn
pv power giu vai tro quan trong trong qua trinh chuyen doi nang luong cua pvnPV Power gặp gỡ các quỹ đầu tư thông tin về tình hình SXKD
pv power giu vai tro quan trong trong qua trinh chuyen doi nang luong cua pvn13 năm người dầu khí làm... điện
pv power giu vai tro quan trong trong qua trinh chuyen doi nang luong cua pvnPOW tăng gần 50% giá trị trong tháng 4

Hiền Anh

DMCA.com Protection Status