PVMTC: Cơ hội hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Singapore

00:32 | 06/08/2019

480 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 3/8, tại trụ sở Vũng Tàu, Trường Cao đẳng Dầu khí (PVMTC) đã làm việc với đoàn Cán bộ Học viện giáo dục và đào tạo STEI (Singapore), mở ra cơ hội hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu nhân lực của Việt Nam và Singapore.
co hoi hop tac dao tao nguon nhan luc chat luong cao tai singaporeTổng lãnh sự quán Canada tại TP HCM làm việc với PVMTC về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
co hoi hop tac dao tao nguon nhan luc chat luong cao tai singaporeTrường Cao đẳng Dầu khí đón tiếp và làm việc với KPS Training
co hoi hop tac dao tao nguon nhan luc chat luong cao tai singaporePVMTC tổ chức Hội thảo Đào tạo nghề kép và du học tại Đức
co hoi hop tac dao tao nguon nhan luc chat luong cao tai singapore
Buổi làm việc giữa PVMTC và đoàn cán bộ Học viện giáo dục và đào tạo STEI của Singapore.

Dẫn đầu đoàn cán bộ Học viện giáo dục và đào tạo STEI là ông Seow Thiam Beng - Giám đốc học viện. Đại diện Trường Cao đẳng Dầu khí (PVMTC) đón tiếp đoàn có ông Trần Thẩm – Phó Hiệu trưởng; ông Đặng Ngọc Anh – Phó Trưởng phòng Đào tạo; ông Đặng Minh Trí – Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo nâng cao cùng các cán bộ của trường.

Tại buổi làm việc, ông Đặng Ngọc Anh đã giới thiệu tổng quan về cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị và các hoạt động đào tạo, dịch vụ của PVMTC.

co hoi hop tac dao tao nguon nhan luc chat luong cao tai singapore
Ông Đặng Ngọc Anh – Phó Trưởng phòng Đào tạo (ngoài cùng bên phải) giới thiệu về các hoạt động, trang thiết bị đào tạo của PVMTC.

Giám đốc Học viện STEI, ông Seow Thiam Beng cảm ơn Trường Cao đẳng Dầu khí đã dành thời gian tiếp đoàn và giới thiệu về trường. Ông Seow cũng đã chia sẻ thông tin về các ngành chuyên sâu trong lĩnh vực hàng hải, vận tải biển, cơ khí, điện tử, logistic… mà Học viện STEI đang đào tạo; giới thiệu về chương trình đào tạo, hình thức tuyển sinh đầu vào, điều kiện để học tại Singapore, được nhận lương trong quá trình thực tập và được hỗ trợ giới thiệu việc làm sau khi sinh viên ra trường...

Tại buổi làm việc, Giám đốc Học viện STEI Seow Thiam Beng nhấn mạnh về cơ chế hợp tác và mong muốn hai bên sẽ tìm kiếm được cơ hội hợp tác để triển khai tổ chức đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đạt các tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ nhu cầu nhân lực của Việt Nam và Singapore.

co hoi hop tac dao tao nguon nhan luc chat luong cao tai singapore
Ông Seow Thiam Beng chia sẻ các thông tin về học viện, chương trình đào tạo, hình thức tuyển sinh đầu vào, điều kiện để học tại Singapore.

Đại diện Trường Cao đẳng Dầu khí, ông Trần Thẩm đã gửi lời cảm ơn đoàn công tác đã đến thăm trường và cung cấp thêm những thông tin về công tác đào tạo nghề nói chung của Singapore, cũng như của Học viện STEI nói riêng; đồng thời bày tỏ mong muốn hai đơn vị sẽ có thể cùng nhau hợp tác trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho ngành Dầu khí và đáp ứng thêm một phần cho xã hội.

Trúc Lâm

Theo PVMTC

DMCA.com Protection Status