Sức trẻ PV Power

10:04 | 18/03/2012

281 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
– Sáng ngày 17/3, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đoàn TNCS HCM Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 20122014.

Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Phó bí thư Đoàn TNCS HCM khối doanh nghiệp TƯ; đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Phó Phó bí thư Đoàn TNCS HCM Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; đồng chí Đỗ Chí Thanh, Chủ tịch HĐTV PV Power, cùng các thành viên trong HĐTV và ban Tổng giám đốc Tổng công ty.

Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa chỉ ra rất nhiều việc cần phải làm đối với Đoàn cơ sở PV Power.

Trong bản báo cáo BCH khóa II trình bày trước Đại hội, tuổi trẻ Tổng công ty Điện lực đã thể hiện quyết tâm rất lớn trong nỗ lực đóng góp cụ thể, thiết thực vào công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của đơn vị. Có thể kể ra những đợt phát động thi đua làm việc trên công trường Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch, Cà Mau, Thủy điện Hủa Na, ĐakĐrinh…

Đặc biệt ấn tượng là đợt cao điểm 45 ngày đêm đóng cọc đại trà mặt Nhà máy chính Nhơn Trạch 2, 40 ngày đêm hoàn thành cụm móng và nhà turbin hay 70 ngày đêm hoàn thành bàn giao nhiều hạng mục công trình trọng điểm… Tất cả những đợt thi đua đó đã giúp Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đưa vào vận hành vượt tiến độ 45 ngày, gây tiếng vang lớn trong dư luận, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của toàn ngành Dầu khí nói chung.

Tại các công trình trọng điểm còn lại như Hủa Na, ĐakĐrinh, Nậm Cắt, Phú Quý, lực lượng lao động chủ yếu là đoàn viên thanh niên đều xung kích tình nguyện làm việc ở những điều kiện khắc nghiệt, khó khăn nhất. Do đặc thù của ngành điện là tham gia đầu tư xây dựng tại những địa phương có địa thế hiểm trở, xa xôi và hẻo lánh, các Đoàn viên thanh niên phải đi công tác dài ngày, nên BCH Đoàn cơ sở luôn chủ động, linh hoạt trong việc quy tụ sức mạnh thanh niên tùy thời điểm, tùy tiến độ thi công.

Các phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Thanh niên tình nguyện”, cuộc vận động “Tuổi trẻ PV Power học tập và làm theo lời Bác” được thực hiện có kết quả đã và đang góp phần xây dựng và hình thành ở Tổng công ty một lớp đoàn viên thanh niên giàu lòng yêu nước, có trí thức, sức khỏe, có ý chí vươn lên trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Xác định trọng tâm cho Đại hội, Chủ tịch HĐTV PV Power Đỗ Chí Thanh chỉ đạo, trong việc khiển khai nhiệm vụ các năm tới, lãnh đạo Tổng công ty luôn xác định vai trò và nhiệm vụ của Đoàn TN là hết sức quan trọng. Đồng chí Chủ tịch cũng tán thành khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ tới, đó là Tuổi trẻ Điện lực Dầu khí khát vọng sáng tạo, xông pha tình nguyện, nâng cao trách nhiệm, góp sức vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty Điện lực Dầu khí VN.

Kết thúc phần phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch HĐTV PV Power Đỗ Chí Thanh chính thức giao nhiệm vụ cho tuổi trẻ đơn vị. Đó là tiếp tục nâng cao vai trò chủ động sáng tạo, tinh thần tiên phong, xứng đáng đội ngũ hậu bị của ĐCS Việt Nam; không ngừng học hỏi, tiếp thu cái mới, chủ động hội nhập; tiên phong, gương mẫu trong việc xây dựng văn hóa PV Power đậm đà bản sắc dầu khí, xứng đáng với truyền thống của ngành.

Xung quanh công tác chuẩn bị cho Ban cán sự nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó bí thư Đoàn TNCS HCM Tập đoàn Nguyễn Thị Hoa đặc biệt lưu ý sự sáo rỗng trong công tác thanh niên nói chung, tránh để tình trạng Đoàn TNCS “mang tiếng” chỉ tồn tại theo kiểu đủ mâm đủ bát. Theo đồng chí Nguyễn Thị Hoa, bên cạnh sự chỉ đạo sát sao từ cán bộ Đoàn, cá nhân mỗi Đoàn viên thanh niên đều phải ý thức “chất” doanh nghiệp trong công việc hàng ngày. Tinh thần tiết kiệm, sử dụng hợp lý tài nguyên, năng lượng cũng như tiên phong trong sản xuất kinh doanh phải được đặt lên hàng đầu.

Đại hội lần này cũng nhất trí bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012-2014 với 17 ủy viên. Đồng chí Ngô Thế Linh được BCH tín nhiệm bầu làm Bí thư, hai Phó bí thư là Ngô Thị Phương Dung (chuyên trách) và Đoàn Khánh Tài.

Một số hình ảnh nhóm PV Petrotimes ghi lại từ Đại hội:

Các đại biểu cùng Đại hội chào cờ

Đồng chí Đỗ Chí Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PV Power phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Các Đoàn viên sáng suốt lựa chọn ra BCH khóa mới.

Bỏ phiếu bầu ra BCH khóa III, nhiệm kỳ 2012-2014.

BCH khóa III nhiệm kỳ 2012-2014 chụp hình lưu niệm cùng các Đại biểu.

Chia tay BCH khóa II nhiệm kỳ 2010-2012.

Tùng Kiên

DMCA.com Protection Status