Tổng Thư ký ASCOPE tham dự Hội nghị cấp cao Năng lượng ASEAN +3

10:24 | 20/08/2021

8,188 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Trong các ngày 16, 18 & 19/8 năm 2021, Hội nghị Cấp cao Năng lượng ASEAN +3 đã được tổ chức trực tuyến do Bộ Năng lượng Brunei chủ trì với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý năng lượng, các công ty dầu khí quốc gia của các nước ASEAN và ba (03) đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, Trung Tâm Năng lượng ASEAN (ACE), Hội đồng Dầu khí ASEAN (ASCOPE).

Trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra các Hội thảo: Diễn đàn kinh doanh về thị trường dầu khí lần thứ 10, Hội thảo về lộ trình dự trữ dầu mỏ lần thứ 9, Diễn đàn an ninh năng lượng lần thứ 18 giữa các nước ASEAN và ba (03) đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (ASEAN +3).

Tại Diễn đàn kinh doanh về thị trường dầu khí lần thứ 10 ngày 16/8/2021, với tư cách đồng chủ trì, Tổng Thư ký ASCOPE Trần Hồng Nam đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiên liệu hóa thạch. Cụ thể, năm 2020, nhiên liệu hóa thạch chiếm 92% tổng tiêu thụ năng lượng ở ASEAN, trong đó dầu khí chiếm khoảng 60%. Dự kiến ​​nhiên liệu hóa thạch sẽ đóng góp khoảng 85% tổng cung năng lượng chính của thế giới vào năm 2040. Tuy nhiên, ngành công nghiệp dầu khí đã và đang phải đối mặt với những thách thức lớn như sản lượng dầu sụt giảm và không có gia tăng trữ lượng đáng kể trong thập kỷ qua. Giá dầu thấp kéo dài và nhu cầu phục hồi chậm do tác động của đại dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng đến lĩnh vực dầu khí trong khu vực.

Tổng Thư ký ASCOPE tham dự Hội nghị cấp cao Năng lượng ASEAN +3

Tổng Thư ký ASCOPE Trần Hồng Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại cuộc họp, ASCOPE đã trình bày về dự thảo Báo cáo khả thi về LNG quy mô nhỏ trong ASEAN. Đây là một nghiên cứu nằm trong khuôn khổ hợp tác về năng lượng giữa ASCOPE và Bộ Ngoại giao Mỹ nhằm hướng tới nguồn cung năng lượng sạch cho khu vực.

Tham dự Hội thảo về lộ trình dự trữ dầu mỏ lần thứ 9, Diễn đàn an ninh năng lượng lần thứ 18 giữa các nước ASEAN trong các ngày 18 và 19/8/2021, ASCOPE đã trình bày cập nhật Chương trình đường ống khí xuyên ASEAN (TAGP) trong Kế hoạch Hành động về Năng lượng của ASEAN (APAEC) giai đoạn 2 (năm 2021-2025).

Trong nỗ lực tăng cường hợp tác giữa ASEAN và các nước đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hội nghị Cấp cao Năng lượng ASEAN +3 với những chia sẻ, cập nhật thông tin về tình hình thị trường dầu khí, dự trữ dầu mỏ của các nước và an ninh năng lượng đã góp phần định hướng cũng như tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực năng lượng của khu vực.

Ban Thư ký ASCOPE

Ban Thư ký ASCOPE tổ chức thành công cuộc họp trực tuyến giữa năm lần thứ 5 các Tiểu ban ASCOPEBan Thư ký ASCOPE tổ chức thành công cuộc họp trực tuyến giữa năm lần thứ 5 các Tiểu ban ASCOPE
ASCOPE tham dự Hội nghị Quan chức cấp cao Năng lượng ASEAN lần thứ 39ASCOPE tham dự Hội nghị Quan chức cấp cao Năng lượng ASEAN lần thứ 39
ASCOPE tham dự chương trình nâng cao năng lực dầu khí về an ninh năng lượng 2021ASCOPE tham dự chương trình nâng cao năng lực dầu khí về an ninh năng lượng 2021
Tổng Thư ký ASCOPE Trần Hồng Nam tham dự Hội nghị các quan chức cấp cao năng lượng ASEAN đặc biệtTổng Thư ký ASCOPE Trần Hồng Nam tham dự Hội nghị các quan chức cấp cao năng lượng ASEAN đặc biệt
Tổng Thư ký ASCOPE và đại diện Petrovietnam tham dự Hội nghị cấp cao Năng lượng ASEAN +3Tổng Thư ký ASCOPE và đại diện Petrovietnam tham dự Hội nghị cấp cao Năng lượng ASEAN +3
Tổng Thư ký ASCOPE tham dự Hội nghị Quan chức cấp cao Năng lượng ASEAN lần thứ 38Tổng Thư ký ASCOPE tham dự Hội nghị Quan chức cấp cao Năng lượng ASEAN lần thứ 38
ASCOPE nâng tầm vị thế của PetrovietnamASCOPE nâng tầm vị thế của Petrovietnam
Đây là thời điểm thích hợp để Petrovietnam đảm nhận vị trí Tổng Thư ký ASCOPEĐây là thời điểm thích hợp để Petrovietnam đảm nhận vị trí Tổng Thư ký ASCOPE

DMCA.com Protection Status